Chia sẻ

Tre Làng

CÁ CHẾT VÀ LŨ CHÓ ĐÓI

Khoai@

Tôi cũng yêu môi trường chả khác đéo gì ai. Cá miền Trung chết tôi đau, cá Thanh Hóa chết tôi cũng đau và cá Hồ Tây chết tôi cũng đau. Cơ mà tôi không lên mạng gào khóc hay hẹn hò đi Formosa để đập phá. Tôi biết nhiều anh chị chỉ đợi có người rủ là lên đường đi ngay, và tôi cũng biết, các anh chị chỉ lợi dụng chuyện FMS xả thải để tấn công chính quyền và đong xèng cùng mấy anh linh mục ở Giáo phận Vinh.

Tôi biết một số anh chị lên mạng hẹn hò inbox và dự định tổ chức biểu tình vì Hồ Tây vì 200 tấn cá đã chết.

Tôi cũng biết các anh chị chó đói chó dại cũng la liếm khắp các vùng ven Hồ Tây xem có thằng nào giống Forosa hay không. Rất tiếc cho các anh chị, chính quyền Hà Nội đã có thái độ tôn trọng môi trường Hồ Tây hơn những nơi khác. Vì thế đéo có lý do gì đổ tội cho doanh nghiệp ngoại quốc như các anh chị mong muốn. He he, muốn đổ vạ cũng đéo có chỗ, xin chia buồn cùng anh chị chó đói. Nhưng tôi cũng đoán các anh chị đổ lỗi cho chính quyền quản kém là cái chắc. Nói trắng phớ, môi trường chỉ là cái cớ để các anh chị chửi bới chính quyền.

Anh chị yêu môi trường sao không chung tay cùng bộ đội, công an và người dân nơi đây làm sạch hồ?

Anh chị yêu môi trường sao không chung tay cùng chính quyền tìm cho ra kẻ đã đầu độc cá và tìm giải pháp làm sạch hồ?

Hay các anh chị chỉ giỏi chọc ngoáy chửi bới chính quyền như lũ cho hoang đói cứt?

Tiện đây, tôi chửi cả đám đầu đất đã tài trợ cho mấy thằng linh mục mất dạy, bảo kê cho đám giặc cỏ làm loạn ở Formosa. Nếu chúng mày tử tế, hãy tài trợ cho Hà Nội làm sạch Hồ Tây đi?

21 nhận xét:

  1. Rõ ràng qua sự việc Formusa, ở nước ta đã nổi lên những người "lấy danh nghĩa là bảo vệ môi trường" nhưng thực chất là tiến hành những hoạt động làm phức tạp tình hình an ninh trật tự để kiếm tiền. Mục đích của những kẻ đứng đằng sau tổ chức, chỉ đạo biểu tình không chỉ đơn giản là vì môi trường mà còn là làm cho nước ta rơi vào tình trạng bất ổn kéo dài như những gì đã xảy ra ở các nước Trung đông.

    Trả lờiXóa
  2. Qua việc FMS, ta có thể thấy có rất nhiều các cá nhân lợi dụng tình hình để có những hành vi biểu tình, chống phá chính quyền, và thường thì chúng hoạt động dưới danh nghĩa kêu gọi biểu tình vì môi trường. Nhưng rõ ràng ta có thể nhìn thấy được thực chất mục đích của chúng chỉ là kiếm được chút tiền tài trợ từ những tổ chức phản động ngoại bang. Vậy nên đừng để bị cái danh nghĩa kia đánh lừa

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bị bút của Lục Lão Gia phác họa đúng cái bản mặt, thằng khoai "đéo" đã sợ nên xoá
      bài Chân tướng thằng khoai. Nếu mày đéo sợ như danh xưng thì đừng xoá, lưu bài thơ để đám DLV bại não chúng mày đối đáp chơi, dám không?
      Chân tướng thằng khoai
      Thằng khoai vốn giống "môn lù",
      Nhỏ từng bại não nên ngu hơn bò!
      Dư lợn viên đẻ cùng lò,
      Ngỡ Cha Nam giống quan to nhà mày:
      Fọt-mô-sa tính phen này,
      Phát dân gạo mốc ăn dày mả cha.
      Ngờ đâu gió nổi phong ba,
      Vạn dân vây cổng đuổi xa đám giòi
      Còn mình, còn đảng hại đời,
      Lột quần áo cố chạy trời khỏi mưa!
      Thằng khoai mẹ ngựa, cha lừa,
      Sủa hôi, cắn bậy chẳng chừa nể ai!
      Ngậm tiền tuyên giáo đầu sai,
      Con hoang một lũ quái thai Ba Đình.
      Khấu đầu nuốt nhục cầu vinh,
      Cam tâm làm chó Bắc kinh suốt đời!

      Xóa
  3. nếu thực sự yêu môi trường thì tại sao không xắn tay áo lên mà chung sức với công an, với những nhân viên vệ sinh môi trường để vớt cá chết, dọn sạch môi trường hồ Tây? Đằng này những kẻ lấy danh nghĩa yêu môi trường chỉ biết lợi dụng tình hình để kêu gào, kích động người dân biểu tình. Những hành động đó có cứu được cá chết hay không, có làm sạch được môi trường hay không?

    Trả lờiXóa
  4. Bangtuyetnhietdoi21:29 8/10/16

    Những kẻ luôn miệng kêu gào rằng mình yêu môi trường thì thực chất lại là những kẻ chẳng chịu làm bất kỳ một hành động nào để góp phần làm sạch môi trường cả. Nếu yêu môi trường thực sự thì cái khoảng thời gian các anh chị dành ra để đi kêu gọi biểu tình, bạo động đó, hãy để dành mà làm những hành động thiết thực hơn giúp làm sạch môi trường, tìm ra nguyên nhân và biện pháp khắc phục. Đó mới là việc những người yêu môi trường nên làm, và cần làm

    Trả lờiXóa
  5. Hungyen363621:33 8/10/16

    Sự việc cá chết Hồ Tây xảy ra thực sự là một vấn đề đáng lo ngại mà các cấp ban ngành cần vào cuộc để tìm rõ nguyên nhân và đề ra biện pháp khắc phục, cải thiện môi trường lòng hồ, lấy lại môi trường sống cho các loại sinh vật. Còn những kẻ chỉ chăm chăm đi tìm sơ hở rồi xuyên tạc để kích động chống phá chính quyền thì tốt nhất là bắt hết chúng lại, tống giam một loạt để chúng không sủa bậy được nữa

    Trả lờiXóa
  6. Hoabinh023421:37 8/10/16

    Những kẻ kêu gọi biểu tình thực chất chỉ là những kẻ đội lốt bảo vệ môi trường mà kích động người dân, gây ra tình trạng bất ổn của xã hội, nhằm kiếm được mấy đồng tiền tài trợ từ các cá nhân, tổ chức phản động ngoại bang. Xin thưa, nếu thực sự lo cho môi trường thì số tiền mà chúng mày định trả công cho đám kền kền làm loạn, hãy mang về để tài trợ cho việc làm sạch hồ Tây đi, đó mới là hành động thiết thực để bảo vệ môi trường

    Trả lờiXóa
  7. Bacgiang19022:02 8/10/16

    Nếu thực sự yêu môi trường, nhằm mục đích bảo vệ môi trường thì chúng có rất nhiều việc làm thiết thực hơn là hô hào biểu tình, gây rối trật tự công cộng. Biểu tình bảo vệ môi trường chỉ là cái cớ để che giấu mục đích xấu xa của chúng, đó là hoạt động chống phá chính quyền nhằm mục đích lật đổ chế độ

    Trả lờiXóa
  8. Hagiang83622:09 8/10/16

    Giáo dân dưới sự kích động của những kẻ chủ chăn, biến chất trở nên hung hăng, liều lĩnh, xông vào chống đối các lực lượng chức năng. Làm gì có đạo lý nào lại khuyên giáo dân làm những việc trái pháp luật, chống phá chính quyền, chẳng qua những tên linh mục biến chất này đang lợi dụng tôn giáo, lợi dụng sự cả tin của giáo dân để trục lợi, kiếm chác mà thôi

    Trả lờiXóa
  9. Thaibinhquetoi23422:15 8/10/16

    Lũ rận chủ và những tên quỷ dữ đội lốt linh mục đang lợi dụng sự cả tin của bà con giáo dân để kích động họ hoạt động chống phá chính quyền, biểu tình chống phá dưới danh nghĩa bảo vệ môi trường. Nếu chúng thực sự yêu môi trường thì có nhiều việc làm thiết thực hơn là hô hào, tụ tập rồi trèo rào, ném đá vào lực lượng bảo vệ

    Trả lờiXóa
  10. Thaibinh02340022:22 8/10/16

    Lũ rận chủ luôn rình rập mọi cơ hội để tranh thủ hoạt động chống phá chính quyền, trong khi chính quyền đang nỗ lực để khắc phục hậu quả, hỗ trợ bà con để giải quyết khó khăn thì lũ rận vô đạo đức lại mua chuộc những tên linh mục biến chất này để xúi giục bà con biểu tình, mong rằng bà con giáo dân tỉnh táo, phân biệt đúng sai, phải trái, không để chúng lợi dụng vào các hoạt động trái pháp luật

    Trả lờiXóa
  11. Nhìn những cảnh như này cũng phát chán nên được, bảo sao dân mình nghèo cứ hoàn nghèo. Họ học thức còn kém lại bị mê muội bởi tín ngưỡng bị bọn linh mục lợi dụng để phục vụ cho mục đích của chúng. Chính dân ta lại tự làm khổ mình, tự cản trở sự phát triển đi lên của đất nước, công cuộc công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước chính là mục tiêu phá hoại của bọn phản động.

    Trả lờiXóa
  12. Hoabinh03020022:31 8/10/16

    Nếu yêu môi trường, muốn bảo vệ môi trường thực sự thì đã không có những hành động hung hăng, coi thường pháp luật như vậy. Bà con giáo dân dưới sự kích động của những tên chủ chăn cơ hội, biến chất đã trở nên hung hăng, ném đá, tấn công vào lực lượng chức năng. Mong bà con hãy bình tâm trở lại, biết phân biệt đúng sai, không để cho lũ chủ chăn này lợi dụng rồi "làm giàu" cho chúng từ chính nguồn tiền tài trợ từ nước ngoài rót về

    Trả lờiXóa
  13. Nhìn những cảnh như này cũng phát chán nên được, bảo sao dân mình nghèo cứ hoàn nghèo. Họ học thức còn kém lại bị mê muội bởi tín ngưỡng bị bọn linh mục lợi dụng để phục vụ cho mục đích của chúng. Chính dân ta lại tự làm khổ mình, tự cản trở sự phát triển đi lên của đất nước, công cuộc công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước chính là mục tiêu phá hoại của bọn phản động.

    Trả lờiXóa
  14. bọn "rận chủ" này chúng nó chi được cái mồm là to thôi chứ chúng nó chẳng được cái vẹo gì đâu. Cái dkm bọn "rận chủ này", suốt ngày chúng nó chỉ ngồi hóng chuyện, cứ hơi có cái chuyện gì đấy lại bu vào với nhau như nhặng. Đặc biệt những vấn đề nhạy cảm và nóng hổi như môi trường chẳng hạn thì thôi rồi đấy, nhặng xị lên quá cả lũ chó đói ý, chúng chỉ nhặng lên vì sẽ sắp có tiền thôi chứ không phải vì muốn đóng góp cho Việt NAm đâu

    Trả lờiXóa
  15. Chuyện hằng ngày mà bọn "rận chủ" làm đó là ăn không ngồi rồi, cứ quanh quanh đánh hơi xem có chuyện gì hot không. Để bọn chúng xâu xé, khoét, chọc, ngoáy. Mà các vấn đề về môi trường chưa bao giờ là hết hot, thì bè lũ rận chủ đã đang tiếp tục ngày đêm dò dẫm, đánh hơi, lùng xùng khắp nơi. Mà chúng nó có yêu môi trường gì cho nó cam nên mới to mồm, đằng này được mỗi cái mồm chứ chẳng có vẹo gì.Nếu yêu môi trường thật thế sao không đi tình nguyện cùng các bạn sinh viên đi nhặt rác, dọn rác ở bờ hồ, sao không cùng bộ đội, công an làm sach nước. làm thì không làm cứ ngồi một chỗ mà phán

    Trả lờiXóa
  16. Chính quyền liên tục đưa ra các biện pháp hỗ trợ ngư dân như miễn học phí cho con em họ đi học từ cấp 1 đến đại học, hỗ trợ tiền hàng tháng tính theo công suất tàu, hỗ trợ gạo theo đầu người ... vậy thì còn cái gì mà giáo dân cứ bám víu để mà làm loạn như thế

    Trả lờiXóa
  17. việc cần làm ngay của chúng ta là nâng cao nhận thức của ngư dân, những người bị ảnh hưởng bởi FORMOSA, chứ không phải là đi ngăn chặn những cuộc biểu tình, vì chúng ta cần chữa bệnh từ gốc chứ không chữa bệnh từ ngọn, khi mà tư tưởng của bà con giáo dân đã thông thì dù có bị bọn phản động kích động như thế nào đi nữa thì họ cũng sẽ không biểu tình, không quá khích như vậy nữa đâu. như vậy là vai trò của cán bộ khu vực là rất cần thiết và được nâng cao hơn

    Trả lờiXóa
  18. Chúng tôi cũng yêu môi trường, chúng tôi cũng yêu biển. khi nghe thấy môi trường ở miền Trung bị hủy hoại thì chúng tôi ai đều đau, đều xót cả. Chứ không riếng gì các anh đây các "rận chủ" ạ. Mà thật sự thì bản chất các anh có yêu môi trường thật không hay là các anh lợi dụng môi trường để kiếm tiền, lợi dụng vụ việc của Fomosa để túi được rủng rỉnh. Các anh cứ thử vắt tay lên trán mà nghĩ, các anh có bao giờ làm các hành động vì môi trường công cộng không? Có bao giờ đi dọn rác ở bờ hồ hay nơi công cộng không? Có đi lọc nước cùng các bạn tình nguyện không? đã làm bài gì chưa? Hay chỉ to còi thôi..

    Trả lờiXóa
  19. Đã là con rận thì bất kỳ ở đâu có gì là chúng tìm đến cắn xé, rêu rao tổ chức bạo loạn gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị. Luật pháp nên có hình phạt thật hợp lý cho những việc làm tổ chức gây rối, bạo động này nhằm cho chúng bài học thích đáng

    Trả lờiXóa
  20. Rận vẫn hoàn rận đó là câu nói không sai vào đâu được. Chúng luôn làm những điều bẩn thỉu gây rối trật tự, làm ảnh hưởng đến đời sống nhân dân cũng như an ninh quốc gia. Hành động của chúng là thể hiện sự lôi kéo nhân dân và nhiều tầng lớp khác để biểu tình gây bạo động. Do vậy mà mn cần tỉnh táo không được hành động theo cảm tính tránh gây ra những hậu quả nghiêm trọng

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog