Chia sẻ

Tre Làng

CẢNH SÁT PHILIPPINES LAO THẲNG Ô TÔ VÀO NGƯỜI BIỂU TÌNH

Khoai@

Một đoạn clip cho thấy cảnh sát Philippines đã dùng xe tải đâm vào người biểu tình ở bên ngoài Đại sứ quán Mỹ tại Philippines, khiến ít nhất 3 người bị thương.

Ngày 19/10/2016, khoảng 1.000 người biểu tình đã đến trước Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Manila để yêu cầu Mỹ chấm dứt sự hiện diện quân sự tại nước này. Họ cũng kêu gọi ủng hộ chính sách đối ngoại độc lập của Tổng thống Rodrigo Duterte.

Cuộc biểu tình đã bị lực lượng cảnh sát giải tán trong bạo lực.

Renato Reyes, lãnh đạo buổi biểu tình, cho biết ít nhất ba người biểu tình được đưa tới bệnh viện. 

Ông Reyes chỉ trích hành động bạo lực của cảnh sát với người biểu tình là "không thể bào chữa". "Ngay cả khi tổng thống khẳng định sẽ thi hành chính sách đối ngoại độc lập, lực lượng cảnh sát Philippines vẫn hành xử như những tên tay sai của Mỹ", BBC trích lời Reyes.

Người phát ngôn của ĐSQ Mỹ khẳng định cuộc biểu tình có diễn biến xấu và từ chối bình thuận thêm theo yêu cầu từ cảnh sát.

Chợt nhớ, đã có những người gọi là "trí thức của Việt Nam" ca ngợi Philippines như hình tượng mới của nền dân chủ, trong khi lên tiếng chỉ trích tình trạng này ở Việt Nam.

Mời xem:

12 nhận xét:

  1. từ vụ việc này ta thấy rõ 2 vấn để như thế này. thứ nhất đó là việc người dân Philippin không hoàn toàn đồng tình với việc nước Mỹ đóng quân trên đất nước này, và đất nước Philippin phụ thuộc quá nhiều vào Mỹ về mặt quân sự, điều này thì hoàn toàn ngược với Việt Nam chúng ta. thứ 2 đó là cách xử lý đoàn biểu tình quá vô nhân đạo của chính quyền Philippin, nơi mà những nhà dân chủ của chúng vẫn luôn ca ngợi, phải chăng những tên dân chủ này mong muốn Việt Nam có một nên dân chủ như Philippin, nơi mà tính mạng con người dễ dàng bị những chiếc xe tông vào và cướp đi.

    Trả lờiXóa
  2. Tiêu rồi. Kiểu này không khéo lũ Rận ở VN sẽ bình loạn: Philippin đã do đảng Cộng sản lãnh đạo.

    Trả lờiXóa
  3. Liệu các nhà rận chủ khi kêu gào đòi một chính phủ "dũng cảm" như chính phủ Philipin nhìn thấy những hình ảnh này có thấy run run không đây. Nếu mà chính phủ Việt Nam cũng "dũng cảm" với những hành động gây rối mất trật tự công cộng như Phil thì chắc các anh rận chả có đường mà về nhà

    Trả lờiXóa
  4. Cách đối phó với đoàn biểu tình của cảnh sát Philippin thực chất quá là vô nhân đạo. Chẳng có gì để bào chữa cho hành vi dã man như vậy. Dùng bạo lực để đàn áp biểu tình chưa bao giờ là cách giải quyết hiệu quả, nó chỉ càng làm dấy lên sự phẫn nộ và bất bình trong lòng những người biểu tình mà thôi

    Trả lờiXóa
  5. Những kẻ rận chủ, những con kền kền giờ đã trắng mắt ra hay chưa? Philippines đấy, đất nước mà bọn bay từng ca ngợi về cái gọi là hình tượng mới của nền dân chủ đấy. Một sự tàn bạo đến ghê sợ, một sự đàn áp dã man với người dân mà được ca ngợi là dân chủ hay sao? Giờ thì vỡ mộng rồi nhé

    Trả lờiXóa
  6. Những nhà "rận chủ rởm" ở Việt Nam hãy mở mắt to ra mà nhìn cảnh sát Philippin đấy. Nhìn kinh quá, chiếc xe tải này là cố tình lao đi lao lại để đâm thẳng vào người biểu tình, thậm chí người biểu tình đã bị nằm dưới gầm xe mà xe còn di đi di lại quá khủng khiếp, chẳng khác nào vụ dùng xe tăng để cán sinh viên biểu tình ở Quảng trường Thiên An Môn của TQ hồi nào. Một xã hội như Philippin đang có dấu hiệu bất ổn nghiêm trọng. Một phần do đám dân chủ rởm ở đâu cũng quậy phá lung tung, gây rối xã hội, chi có điều là mỗi nước xử theo một cách khác nhau mà thôi

    Trả lờiXóa
  7. Bangtuyetnhietdoi21:10 20/10/16

    Philippin phụ thuộc quá nhiều vào Mỹ rồi. Mặc dù Tổng thống nói sẽ thi hành chính sách đội ngoại độc lập nhưng người dân vẫn chưa thấy được những động thái cụ thể và tích cực của ông, đồng thời vẫn thấy phía cảnh sát hành xử như những tên tay sai cho chính quyền Mỹ, hỏi tại sao mà người dân không bức xúc, không biểu tình

    Trả lờiXóa
  8. Phụ thuộc vào Mỹ mất đi độc lập tự chủ, lúc nào cũng phải núp dưới bóng mỸ. Lợi ích thì ích mà bị Mỹ lợi dụng thì nhiều, lại phải nhận sự sai bảo của Mỹ. Đấy là tình cảnh chung của những nước bị lệ thuộc vào Mỹ. Những chính sách của đất nước luôn phải qua Mỹ phê duyệt, đất nước mất tự chủ, lệ thuộc rồi nó cũng tự hỗn loạn thôi. Còn việc cho xe đâm người biểu tình, hay những cuộc truy quét tội phạm thấy là giết đủ hiểu sự hà khắc của tư bản.

    Trả lờiXóa
  9. Hungyen363621:39 20/10/16

    Nhìn cảnh sát Philippin dùng oto đâm thẳng vào đám người biểu tình ta lại thấy như hình ảnh thảm sát sinh viên tại quảng trường Thiên An Môn của chính quyền Trung Quốc khi họ cho xe tăng vào cán chết những sinh viên biểu tình. Đó là một vụ thảm sát man rợ nhất trong lịch sử Trung Quốc, cũng là một vết nhơ lớn dưới chế độ lãnh đạo của ông Đặng Tiểu Bình nói chung và Đảng Cộng sản Trung Quốc nói riêng. Và dường như Philippin sắp lặp lại vết xe đổ này rồi

    Trả lờiXóa
  10. Hoabinh023421:42 20/10/16

    Qua sự việc lần này ta có thể thấy rõ tình hình của Philippin đang vô cùng bất ổn. Người dân mất niềm tin vào chính quyền, trong khi đó thay vì áp dụng các biện pháp để cải tổ lại thì cảnh sát và nhà chức năng lại sử dụng bạo lực để đàn áp nhân dân. Đây là một hành động thiếu khôn ngoan của phía cảnh sát, nó sẽ dấy lên sự phẫn nộ trong nhân dân, khiến tình hình càng tồi tệ hơn

    Trả lờiXóa
  11. như bên VN mà như thế này thì chắc ko xong với cái bọn tự xưng zân chủ zân oan đâu.lại bù lu bù loa các kiểu Vn vi phạm nhân quyền.hi vọng VN theo cách của philippin đi.lúc nào thấy có mấy đứa đi biểu tình đòi bạo loạn nói mà đéo nghe thì cho xe tông chết mẹ chúng đi là vừa.nó muốn theo kiểu philippin thì cứ chiều đi.càng nhân nhượng chúng nó càng lấn tới mà

    Trả lờiXóa
  12. Các anh chị rận chủ cứ luôn ca bài ca cộng sản đàn áp biểu tình, Trung Quốc thảm sát Thiên An Môn ... vậy nhưng trước những chứng cứ chính xác về hoạt động đàn áp dã man người dân bằng vũ lực như thế này thì không hề thấy các anh chị ấy lên án gì, thật nực cười

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog