Chia sẻ

Tre Làng

NÊN ĐỂ TIỀN Ở NHÀ CHO VỢ GIỮ HAY MUA KÉT ĐỂ TRONG CƠ QUAN?

Ong Bắp Cày

Khi khám nghiệm hiện trường, người ta phát hiện tại phòng làm việc của các nạn nhân có 4 vỏ đạn, 2 đầu đạn; 1 chiếc điện thoại di động và 1 máy đọc truyện mini, 50.000.000đ (Năm mươi triệu đồng) để ở trong cặp tài liệu. trong khi đó, tại phòng của một nạn nhân khác, người ta cũng thấy 1 két sắt, bên trong có 100.000 USD, 1,5 tỷ đồng và 4 chiếc nhẫn màu vàng, mặt đá không xác định trọng lượng và chất lượng.

Số tài sản ấy không phải là nhỏ với loại lìu tìu như mình.

Khi người dân không tin vào sự an toàn của chính ngôi nhà mà mình đang ở, họ ngay lập tức mang tiền cá nhân vào để trong cơ quan. Điều này cho thấy người dân đang đặt lòng tin mãnh liệt vào sự an toàn tại nơi làm việc của cơ quan nhà nước, trong khi niềm tin vào mái ấm và người thân có thể bị suy giảm. khí khí...

Và tất nhiên, họ (những người có tài sản để trong cơ quan nhà nước) không mấy tin tưởng vào ngân hàng, cho dù gửi tiền ngân hàng thì không thể mất trộm, mà trái lại nó còn sinh lời.

Nếu có 4 trăm triệu, hay 4 tỉ các bạn nên để lòng tin vào cô vợ hay mua két để trong cơ quan?

P/s: Ảnh không liên quan đến nội dung bài.

12 nhận xét:

  1. tiền nhiều mà dành cho vợ con, gia đình. để ở cơ quan cũng làm được gì?
    trước tiên chăm lo cho gia đình, sau làm từ thiện một chút để lấy cái Đức cho con cái sau này

    Trả lờiXóa
  2. Nếu có được nhiều tiền có lẽ mình sẽ mang gửi ngân hàng cho chắc ăn nhất, vừa ăn toàn lại vừa có lãi. Mà nếu mọi thanh toán, giao dịch ở nước ta có thể chuyển dần sang giao dịch bằng thẻ được là tốt nhất, lúc đó không lo có bọn trộm cắp hoành hành nữa.

    Trả lờiXóa
  3. Vấn đề là sao họ nhiều tiền thế.Có phải tham nhũng không nhỉ? Mình làm suốt đời đến hưu nếu không ăn gì gom lương lại từ khi bắt đầu đến khi về hưu chắc cũng chỉ mấy trăm triệu (tiền Việt) thôi.

    Trả lờiXóa
  4. Vấn đề không phải chỉ là tiền để ở đâu mà còn là vấn đề lòng tin cũng như vấn đề an ninh, an toàn trong xã hội hiện nay. Nếu đến ngôi nhà, gia đình của mình còn không an toàn thì đâu mới là nơi đáng tin tưởng trong xã hội này nữa

    Trả lờiXóa
  5. Nặc danh19:52 30/12/16

    Tiền chưa kịp gửi NH chứ o phải o gửi và cũng chưa đem về nhà,chứ o phải để ở đâu cho an toàn...

    Trả lờiXóa
  6. Cũng chẳng biết nạn nhân này đã có vợ con chưa?
    Vì với người đàn ông sống có trách nhiệm, thì khi có vợ con, họ luôn chăm sóc vợ con và tin tưởng vợ (trừ khi người vợ mê cờ bạc, lô đề). Còn việc để vào cơ quan là điều bất đắc dĩ thôi mà.

    Trả lờiXóa
  7. Ẹc ẹc, tiền nhiều thế sao không gửi ngân hàng nhỉ hoặc đưa cho vợ giữ. Thế này có phải là hết roài không? Vợ con mình chứ ai, người thân của mình mà còn không tin thì tin ai bây giờ? Tiền nhiều, nhưng chẳng có người tin cậy thì cũng là con số không thôi.

    Trả lờiXóa
  8. Trời đất ơi, sao để số tiền lớn như vậy ở trong cơ quan nhỉ? Mình mà có số tiền đấy thì mình đã mua nhà, hoặc là gửi ngân hàng rồi. Hoặc thì bảo vợ cầm, chứ đằng này để đấy có sinh lời gì được đâu. Chủ nhân của số tiền này có vẻ không được nhanh nhẹn cho lắm nhỉ? Đáng tiếc!

    Trả lờiXóa
  9. Nếu có nhiều tiền mình sẽ không để ở nhà và cũng không chẳng mua két cất ở cơ quan làm gì. Đồng tiền để không là đồng tiền chết, lại còn dễ gây sự chú ý của những kẻ bất lương. Tốt nhất là mua đất mua nhà hoặc gửi ngân hàng hay mua cổ phiếu đầu tư.

    Trả lờiXóa
  10. Tiền thì mình sẽ đưa cho vợ giữ nhưng sẽ góp ý để vợ gửi tiền vào ngân hàng chứ để ở nhà thì nguy hiểm lắm. Hoặc hai vơi sẽ bàn bạc tìm cơ hội đầu tư vào đâu đấy chứ để ở nhà thì có khi mang họa sát thân. Tiền nhiều mà không biết cách quản lý thì cũng nguy hiểm lắm.

    Trả lờiXóa
  11. "Và tất nhiên, họ (những người có tài sản để trong cơ quan nhà nước) không mấy tin tưởng vào ngân hàng, cho dù gửi tiền ngân hàng thì không thể mất trộm, mà trái lại nó còn sinh lời. " Những người này thật khó hiểu, ôm khư khư tiền không hiểu để làm gì nữa.

    Trả lờiXóa
  12. Nếu có 4 trăm triệu, hay 4 tỉ các bạn nên để lòng tin vào cô vợ hay mua két để trong cơ quan? Mình thì mình sẽ tin tưởng hoàn toàn và giao tiền cho vợ vì vợ mình tính cẩn thận, chắc chắn sẽ gửi tiền vào ngân hàng hoặc tìm đất tìm nhà để mua, mà cách làm này cũng hợp với ý mình.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog