Chia sẻ

Tre Làng

KHAI ẤN ĐỀN TRẦN HỖN LOẠN HAY BÁO CHÍ HỖN LOẠN?


Vẫn như mọi năm, đến Rằm tháng Giêng (15/1AL), báo chí lại đặc biệt “ưu tiên” Lễ khai ấn đền Trần.

Cái khác là, mỗi báo đua tin một kiểu. 





Tuổi trẻ thì cho rằng: “Khai ấn đền Trần: Giảm hỗn loạn; không còn “lộc” để cướp”; GiadinhNet ghi nhận: Khai ấn đền Trần: Giảm hỗn loạn, không còn cảnh cướp lộc"...

Thì với Lao Động lại: “Chen lấn đến ngộp thở để chạm tay vào ban thờ cầu tài lộc”; 

Trong khi Dân trí hùng hồn: “Đền Trần hỗn loạn sau giờ khai ấn”;

Rồi Phụ nữ New thì: “Biển người chen lấn, nhảy rào, trèo tường để xin ấn đền Trần từ đêm đến sáng”


Tóm lại là mỗi báo, một cách nhìn, đánh giá khác nhau về Lễ khai ấn Đền Trần.

Sự thực thế nào? Khai ấn Đền Trần có hỗn loạn hay không hỗn loạn?

Hay là báo chí đang hỗn loạn?

12 nhận xét:

  1. Bộ Thông tin và truyền thông vừa ra quyết định với hệ thống lưu chuyển điện tử thì phải. Nên nhanh áp dụng thôi chứ để mấy tờ báo mạng như chim lạc đàn thế này, không biết đường nào mà lần cả. Với lại bỏ cái tít sặc mùi chủ quan của tác giả ra đi. Đông hay không thì cứ chụp ảnh là biết. Mà tốt nhất muốn có thông tin chính xác là tự mình chứng kiến, chứ tin mấy anh nhà báo mạng giờ chả khác nào ngọn đèn trước gió

    Trả lờiXóa
  2. Mấy tờ báo mạng càng ngày càng làm việc tắc trách rồi. Cùng một thông tin mà mỗi báo đưa một kiểu, khiến người dân hoang mang không biết tin vào nguồn nào. Thực sự giờ đây muốn kiểm chứng thông tin là một điều không hề dễ, bởi nếu không được tận mắt chứng kiến thì người ta khó lòng biết sự thật là đâu

    Trả lờiXóa
  3. Những cái tít bài sặc mùi câu like, mang đậm quan điểm cá nhân của người viết. Chúng ta cũng biết rằng lễ khai ấn đền Trần là một hoạt động văn hóa, tâm linh đã có từ lâu và được mọi người quan tâm. Tuy nhiên một vài năm gần đây, chính quyền tỉnh Nam Định đã có sự quan tâm sát sao trong công tác quản lý lễ hội. Bởi vậy có thể tin rằng chúng ta đang từng bước có đạt được một mùa lễ hội văn minh

    Trả lờiXóa
  4. Bangtuyetnhietdoi20:10 11/2/17

    Việc xin ấn đền Trần đầu năm là một hoạt động tâm linh được nhiều người tin tưởng. Việc làm này bắt nguồn từ niềm tin và lòng thành kính của những người đến xin ấn. Tuy nhiên khi mà xã hội phát triển thì việc làm này đang bị biến tướng đi, việc xin ấn giờ đã trở thành mua ấn khi những kẻ xấu lợi dụng cơ hội để kinh doanh, còn người ta thì đua nhau tranh cướp lộc. Thiết nghĩ rằng mọi sự đều bắt nguồn từ cái tâm của mỗi người, cứ tu dưỡng bản thân thật tốt thì lộc tự khắc sẽ đến

    Trả lờiXóa
  5. Hungyen363620:14 11/2/17

    Không biết lễ khai ấn đền Trần hồn loạn thế nào nhưng chúng ta có thể thấy rõ sự hỗn loạn của báo chí nước nhà. Mỗi báo giật tít một kiểu, mặc kệ đúng sai thực hư ra sao. Người ta dường như quan tâm tới lợi nhuận nhiều hơn là chất lượng thông tin đưa lên. Có lẽ vì vậy mới có sự hỗn loạn thông tin kiểu này. Đã tới lúc cơ quan chức năng vào cuộc để kiểm soát lại hoạt động của những tờ báo kiểu này rồi

    Trả lờiXóa
  6. Hoabinh023420:18 11/2/17

    Hằng năm, cứ tới dịp ngày rằm tháng giêng, người ta lại nô nức kéo nhau về đền Trần Nam Định để xin ấn đầu năm như một cạc xin tài lộc cho bản thân và gia đình. Chẳng vậy mà những cảnh người chen chúc, hồn loạn cũng thường xuyên xảy ra. Đây trở thành một mối "ưu tiên" của cánh báo chí trong dịp này. vậy nhưng một số tờ báo lại có kiểu làm ăn chộp gật, giật tít đăng bài để câu view bất chấp tính chân thực của thông tin. Thế mới thấy được hết sự hồn loạn và tùy tiện của báo chí hiện nay, nhất là mấy tờ báo lá cải

    Trả lờiXóa
  7. mỗi báo viết 1 kiểu như vậy thì chắc chắn sẽ có báo viết láo, viết để câu like, từ bao giờ mà các tờ báo lại không tôn trọng độc giả như vậy. khi viết báo thì sự trung thực cần được đưa lên hàng đầu chứ không phải là sự nóng hổi của tin tức được cập nhật. các nhà chức trách cần chấn chỉnh ngay cái lối viết bài kiểu như thế này để không còn thấy cảnh hỗn loạn thông tin nữa, có như vậy thì người dân mới tin tưởng và theo dõi báo chí truyền thống được

    Trả lờiXóa
  8. Báo chí là như vậy, mỗi báo một kiểu, mỗi báo giật tít một đằng. Chung quy cũng là từ những phóng viên, làm việc có tâm hay không, hay chỉ là ngồi đó rồi chờ xem có bài nào đó đăng rồi chỉnh sửa thành bài mình mà thôi. Nhưng cái chính lại là khâu kiểm duyệt bài, thì bộ phận này lại làm việc quá sơ sài.

    Trả lờiXóa
  9. Nhiều lúc thực tế chưa loạn mà báo chí đã loạn rồi. Không thể phủ nhận vai trò truyền tải thông tin nhanh chóng của báo giới, tuy nghiên thông tin truyền tải thì cần phải được tiến hành kiểm duyệt chặt chẽ hơn nữa trước khi đănng tải đến với đọc giả để giảm thiểu những sai sót không nên có.

    Trả lờiXóa
  10. Nói chung là hội hè thì tất nhiên là phải đông rồi, điều này không ai mà không biết, chen lấn một chút cũng là chuyện bình thường, đến hội làng mình còn đông chen lấn huống hồ hội lớn. Chỉ có điều đông phải chen lấn và loạn lại là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

    Trả lờiXóa
  11. Hội hè lúc nào cũng đông đúc, mà không đông không chen chúc thì lại không thú vị. Nói chung là đông đúc chen chúc là bình thường và mong các nhà báo không đánh đồng việc đó với việc loạn thực sự. Mỗi người thêm pha một tý lại làm cho sự việc bị biến chất.

    Trả lờiXóa
  12. Khai ấn đền trần là một Lễ Hội truyền thống của dân tộc ta nó thể hiện nét đẹp của văn hóa nhưng cũng có một số đối tượng lợi dụng vấn đề này tuyên truyền xuyên tạc làm xấu đi hình ảnh của lễ hội, nhất là mấy anh nhà báo viết báo sai sự thật gây hậu quả nghiêm trọng.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog