Chia sẻ

Tre Làng

ĐÀO TUẤN ĐÃ VI PHẠM NGHIÊM TRỌNG ĐẠO ĐỨC NHÀ BÁO

Mai Dương


Ảnh trên là nhà báo Đào Tuấn

Động thái của Bộ 4T về trường hợp nhà báo sử dụng mạng xã hội để xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác, gây kỳ thị sắc tộc, là rất kịp thời và hoan nghênh.

Hàng loạt báo đã đưa tin về việc làm này của bộ 4T.

Nay mời đồng bào xem thêm một văn bản nữa, ngoài văn bản của Cục quản lý báo chí. Là công văn của Hội đồng xử lý vi phạm đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam - hội Nhà báo VN, về trường hợp của nhà báo Đào Tuấn, thuộc báo Lao Động.


Tre Làng cho rằng, bộ 4T nên rút thẻ nhà báo của tên nhà báo mất nết này.

3 nhận xét:

  1. Tên Nhà báo Đào Tuấn
    Nhân cách chẳng ra gì
    Bộ 4T thu thẻ
    Hót bãi cứt này đi.

    Trả lờiXóa
  2. Nặc danh08:59 11/1/18

    Thằng kền kền mạt hạng!

    Trả lờiXóa
  3. Càng ngày chúng ta càng thấy nhiều vụ án liên quan đến cánh nhà báo. Chăc chắn trong khâu quản lý các nhà báo có vấn đề nên mới nảy sinh nhiều vụ việc đến vậy. Chúng ta cần phải nghiêm khắc hơn đối với những trường hợp như nhà báo Đào Tuấn. Trong vụ việc lần này, nhà báo Đào Tuấn đã bán rẻ đi lương tâm nghề nghiệp của mình.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog