Chia sẻ

Tre Làng

VỤ ÁO ĐEN DÙNG ĐIẾU CÀY VỤT ÁO TRẮNG

Khoai@

Clip phản ánh một thanh niên áo đen, vằn vện đầy mình với thái độ hung dữ, tay cầm điếu cày, đang đe dọa một trung niên áo trắng vẫn thu hút sự chú ý và bình luận của bạn đọc trên các trang mạng. 

Vụ việc xảy ra vào chiều ngày 20/8 tại ngã tư Nguyễn Hoàng - Trần Bình thuộc phường Mỹ Đình 2. 

Chỉ là một clip về va chạm sau một sự cố giao thông, nhưng đó cũng là một bức tranh văn hóa và luật pháp ở ta hiện nay. Vượt đèn đỏ tức vi phạm pháp luật, gây tai nạn, nhưng lại muốn dùng điều cày và cơ bắp để yêu cầu bị hại và công chúng phải công nhận mình đúng. Bị hại cũng không vừa, anh "đối thoại" kiểu cầm điện thoại vừa quay vừa khiêu khích. Trong khi đó, công chúng chỉ biết đứng xem và lai trym rồi mong mỏi một tình huống gay cấn hơn, hót hơn...

Cả thanh niên áo đen, trung niên áo trắng và ngay cả công chúng không hề nghĩ đến văn hóa, tình người hay pháp luật. 

Dưới góc nhìn của luật sư, nếu như trung niên áo trắng có Đơn tố cáo và yêu cầu khởi tố, sau khi giám định tỉ lệ thương tật, nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm, công an quận sẽ khởi tố bị can đối với thanh niên vằn vện áo đen. Trường hợp triệu tập mà không đến, sẽ có lệnh bắt. Nếu thanh niên áo đen bỏ trốn sẽ có lệnh truy nã.

Thông thường, vụ gây thương tích chỉ khởi tố ở mức độ bị hại phải chịu thương tật ở mức trên 11%. Tuy nhiên, với trường hợp này, chỉ cần bị hại bị thương tật ở mức 1%, thì thanh niên áo đen cũng sẽ bị khởi tố về tội “Cố ý gây thương tích” theo điều 134 BLHS 2015 vì trường hợp này điếu cày được coi là hung khí nguy hiểm.

Được biết sau khu vụ việc xảy ra, áo đen sợ quá đã trốn biệt tích.

Theo quy định của luật pháp, thẩm quyền khởi tố, điều tra... thuộc về Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm.

7 nhận xét:

  1. ĐÃ vi phạm luật giao thông đường bộ rồi còn muốn truy tố về hình sự luôn chứ, thanh niên này có lẽ nghĩ năm đám có thể giải quyết được mọi thứ thì phải, một phút bốc đồng hay sự coi thường pháp luật đây, tại sao rất đông người dân ở đấy nhưng chỉ là lay chym mà không phải can ngăn bắt giữ thanh niên kia lại mà để hắn vụt đi.

    Trả lờiXóa
  2. Mùa gió lộng20:54 25/8/18

    Này thì hổ báo giữa chốn đông người này, trong xã hội biết bao nhiêu người có máu mặt người ta rất biết giữ tiếng, đây một thằng mới nứt mắt ra đã muốn thể hiện mình rồi, thể loại này sống thì ghét mà chết cũng không ai tiếc

    Trả lờiXóa
  3. Người ta bảo rằng ngu mà thích thể hiện, bây giờ thì mình lại một lần nữa được chứng kiến rồi, giang hồ ghê quá thằng này không biết trước lúc đi có làm bi cỏ nào không mà trông ngáo quá, mấy hôm nữa công an tóm được xem nó nói gì

    Trả lờiXóa
  4. Câu hỏi đặt ra là nhiều người dân chứng kiên như vậy tại sao không ai băt giữ tên kia mà để nó chạy thoát vậy, live stream một vụ như vậy có làm cho nhân cách của họ giàu lên được không, tại sao lại hành động như một kẻ vô cảm như vậy

    Trả lờiXóa
  5. Ngoài đường thì oai phong lẫm liệt lắm, loại này chắc về đồn công an chắc tè ra quần, một vài thanh niên đang ở tuổi trẻ trâu thích thể hiện. Có vô số vụ án do những loại trẻ trâu này gây ra.

    Trả lờiXóa
  6. Còn một vấn đề dở hơi ở đây nữa là, người dân xem vụ hành hung mà cũng không có hành động can thiệp gì. Chỉ ngồi xem rồi lai trym cho mọi người cùng xem @@, như gần đây có vụ dân xem laitrym cảnh công an bắt tội phạm ở ngoài, tội phạm ở trong nhà cũng xem được laitrym luôn ^^

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog