Chia sẻ

Tre Làng

KHỞI TỐ MỘT LOẠT CỰU QUAN CHỨC CÓ LIÊN QUAN TỚI VỤ VŨ NHÔM

Khoai@

Ông Nguyễn Hữu Tín (ảnh bên), nguyên Phó chủ tịch UBND TP.HCM bị khởi tố, áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc do sai phạm trong các dự án liên quan đến Vũ 'nhôm'. 

Tối ngày 18/9/2018, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tiến hành các biện pháp tố tụng đối với một số cựu cán bộ ở TP.HCM và Đà Nẵng do những sai phạm liên quan đến các dự án của Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm").

Cơ quan CSĐT, Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, quy định tại Điều 219 bộ luật Hình sự năm 2015, xảy ra ở TP.HCM; Ra các quyết định khởi tố bị can, áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với các bị can về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, quy định tại Điều 219 bộ luật Hình sự năm 2015 đối với các ông: 

- Nguyễn Hữu Tín (61 tuổi, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP.HCM); 

- Đào Anh Kiệt (61 tuổi, nguyên Giám đốc Sở TN-MT TP.HCM); 

- Lê Văn Thanh (44 tuổi, Phó Chánh Văn phòng UBND TP.HCM); 

- Nguyễn Thanh Chương, (44 tuổi, Trưởng phòng Đô thị, Văn phòng UBND TP.HCM).

Cũng vào tối nay, Cơ quan CSĐT, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc về hành vi “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai”, quy định tại Điều 229 Bộ luật Hình sự năm 2015 đối với các ông:

- Đào Tấn Bằng (43 tuổi, nguyên Phó Chánh Văn phòng UBND TP.Đà Nẵng, nay là Bí thư Đảng ủy khối các Khu công nghiệp TP Đà Nẵng, hiện trú tại P.Thanh Bình, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng); 

- Nguyễn Viết Vĩnh (40 tuổi, nguyên Trưởng phòng Quản lý đô thị, UBND TP.Đà Nẵng, nay là Giám đốc Cảng vụ đường thủy nội địa, hiện trú tại P.An Hải Bắc, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng).

Cơ quan CSĐT - Bộ Công an cũng ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và lệnh khám xét chỗ ở các bị can về hành vi “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai”, quy định tại Điều 229 bộ luật Hình sự năm 2015 đối với: 

- Nguyễn Văn Cán (64 tuổi, nguyên Chánh Văn phòng UBND TP.Đà Nẵng, hiện trú tại P.An Hải Bắc, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng); 

- Phan Xuân Ít (64 tuổi, nguyên Phó Chánh Văn phòng UBND TP.Đà Nẵng, hiện trú tại P.Khuê Trung, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng). 

Cùng ngày, Viện KSND tối cao đã có các quyết định phê chuẩn các quyết định tố tụng nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.

17 nhận xét:

  1. không hề có một vùng cấm nào trong cuộc chiến chôngs tham nhũng. Không chỉ những người thực hiện hành vi tham nhũng mà kẻ cả những nguwoid có luên quan đều bị xưr lí

    Trả lờiXóa
  2. Rất nhiều người có liên quan đến vụ ông Vũ Nhôm đều sẽ bị khởi tố, chúng ta luôn luôn có sự công bằng Trần Huỳnh Duy Thức đòi đặc xá

    Trả lờiXóa
  3. Những ai mà dính dáng đến nhân vật này sẽ đều phải chịu trách nhiệm hết, lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó thoát.

    Trả lờiXóa
  4. Những ai mà dính dáng đến nhân vật này sẽ đều phải chịu trách nhiệm hết, lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó thoát.Trần Huỳnh Duy Thức đòi đặc xá

    Trả lờiXóa
  5. Nếu như không làm gì thì không bao giờ bị xử tội cả, tham lam quá đó cũng là một cái tội đó Trần Huỳnh Duy Thức đòi đặc xá

    Trả lờiXóa
  6. Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí với những đối tượng có liên quan Trần Huỳnh Duy Thức đòi đặc xá

    Trả lờiXóa
  7. Lại một số cá nhân có liên quan lại tiếp tục được xử lí. Hơn bao giờ hết thì lò chống tham nhũng đang nóng hơn bao giờ hết.

    Trả lờiXóa
  8. Chúng ta sẽ làm ra chân tướng của vụ việc này không để cho những kẻ nhưu thế thoát tội được cả Trần Huỳnh Duy Thức đòi đặc xá

    Trả lờiXóa
  9. Hành động trên để thấy được không phải cứ nghỉ là xong chuyện mà đã làm thì phải gánh chịu hậu quả , và đây cũng là việc cần làm để là lời cảnh tỉnh cho tất cả những ai đang có tư tưởng nghỉ hưu là xong chuyện.

    Trả lờiXóa
  10. Gieo nhân nào thì gặt quả đấy thôi, đây là cái giá phải trả cho những con người lợi dụng chức quyền để làm những chuyện trái pháp luật , với lương tâm . Một hành động rất cần thiết trong tình hình bây giờ để trấn áp những con người đang có ý định.

    Trả lờiXóa
  11. Hậu quả rất lớn của việc phạm tội đó nhé, bà con phải lấy đó làm bài học cho mình không nên đi theo vết xe đổ này Trần Huỳnh Duy Thức đòi đặc xá

    Trả lờiXóa
  12. Đây sẽ là một tấm gương điển hình để cho mọi người thấy được bản chất thựu sự, mọi người chúng ta sẽ phải phòng tránh Trần Huỳnh Duy Thức đòi đặc xá

    Trả lờiXóa
  13. Vụ việc của Vũ Nhôm đã để lại những hậu quả rất lớn, để khắc phục hậu quả này cũng là hăn một vấn đề lớn Trần Huỳnh Duy Thức đòi đặc xá

    Trả lờiXóa
  14. Lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó thoát đó là câu nói đã rất nổi tiếng rồi, cho dù chúng ta có như thế nào đi chăng nữa cũng không thoát khỏi được đâu.Trần Huỳnh Duy Thức đòi đặc xá

    Trả lờiXóa
  15. Chúng ta sẽ làm cho ra nhẽ vụ việc này chúng ta không thể để cho những đối tượng nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật được Trần Huỳnh Duy Thức đòi đặc xá

    Trả lờiXóa
  16. Ai mà đã làm sai cái gì thì phải chịu thôi chứ biết làm sao giờ nữa, nếu như sợ thì đừng có làm nữa Trần Huỳnh Duy Thức đòi đặc xá

    Trả lờiXóa
  17. Lại một số quanc chức có lên quan đến Vũ nhôm bị xử lí Đúng như Bác Tổng nói thì không hề có cấm trogn cuộc chến chống tham nhũng.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog