Chia sẻ

Tre Làng

Quốc hội thông qua nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm

Chiều 25/10, Ban kiểm phiếu Quốc hội đã công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 48 chức danh được Quốc hội bầu và phê chuẩn.

Theo kết quả kiểm phiếu, trong khối Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh có số phiếu tín nhiệm cao là 66,6% và tín nhiệm là 30,1%.

Trong khối Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân có tỷ lệ tín nhiệm cao nhất với 90,1% đại biểu tín nhiệm cao và 7,01% đại biểu tín nhiệm.

Trong khối Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc được 81,03% đại biểu tín nhiệm cao và 14,02% đại biểu tín nhiệm.

Người có tỷ lệ tín nhiệm thấp nhất là Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ, với 28,87% đại biểu tín nhiệm cao, 40% đại biểu tín nhiệm và có đến 28,25% đại biểu tín nhiệm thấp. 

Trước đó, trong phiên họp sáng nay 25/10, QH đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm bằng bỏ phiếu kín đối với 48 người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. Lấy phiếu tín nhiệm có 3 mức: "Tín nhiệm cao", "Tín nhiệm", "Tín nhiệm thấp". 

Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm các chức danh. Ảnh: TTXVN

Trong chiều 25/10, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày dự thảo Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn.

Sau đó, với 100% các đại biểu đồng ý (464/464), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn.

Quốc hội đã thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. Ảnh: H.V

Cụ thể danh sách 48 người được lấy phiếu tín nhiệm, gồm:

Khối Chủ tịch nước:
1. Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch nước.

Khối Quốc hội:
1. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch QH.
2. Bà Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch Thường trực QH.
3. Ông Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch QH.
4. Ông Đỗ Bá Tỵ, Phó Chủ tịch QH.
5. Ông Phùng Quốc Hiển, Phó Chủ tịch QH.
6. Bà Nguyễn Thúy Anh, Ủy viên Ủy ban Thường vụ QH, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của QH.
7. Ông Phan Thanh Bình, Ủy viên Ủy ban Thường vụ QH, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của QH.
8. Ông Hà Ngọc Chiến, Ủy viên Ủy ban Thường vụ QH, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của QH.
9. Ông Phan Xuân Dũng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ QH, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của QH.
10. Ông Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Ủy ban Thường vụ QH, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của QH.
11. Ông Nguyễn Văn Giàu, Ủy viên Ủy ban Thường vụ QH, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của QH.
12. Ông Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Ủy ban Thường vụ QH, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách của QH.
13. Bà Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ủy ban Thường vụ QH, Trưởng Ban dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ QH.
14. Bà Lê Thị Nga, Ủy viên Ủy ban Thường vụ QH, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của QH.
15. Ông Nguyễn Hạnh Phúc, Ủy viên Ủy ban Thường vụ QH, Tổng Thư ký QH - Chủ nhiệm Văn phòng QH.
16. Ông Vũ Hồng Thanh, Ủy viên Ủy ban Thường vụ QH, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của QH.
17. Ông Trần Văn Túy, Ủy viên Ủy ban Thường vụ QH, Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ QH.
18. Ông Võ Trọng Việt, Ủy viên Ủy ban Thường vụ QH, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của QH.

Khối Chính phủ:
1. Ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ.
2. Ông Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ.
3. Ông Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Chính phủ.
4. Ông Vương Đình Huệ, Phó Thủ tướng Chính phủ.
5. Ông Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ.
6. Ông Trịnh Đình Dũng, Phó Thủ tướng Chính phủ.
7. Ông Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.
8. Ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an.
9. Ông Chu Ngọc Anh, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.
10. Ông Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Công Thương.
11. Ông Đỗ Văn Chiến, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.
12. Ông Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT.
13. Ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH.
14. Ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
15. Ông Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Tài chính.
16. Ông Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.
17. Ông Phạm Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
18. Ông Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.
19. Ông Lê Minh Hưng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
20. Ông Lê Minh Khái, Tổng Thanh tra Chính phủ.
21. Ông Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ Tư pháp.
22. Ông Phùng Xuân Nhạ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
23. Ông Lê Vĩnh Tân, Bộ trưởng Bộ Nội vụ.
24. Ông Nguyễn Văn Thể, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.
25. Ông Nguyễn Ngọc Thiện, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
26. Bà Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế.

Khối TANDTC, VKSNDTC và KTNN:
1. Ông Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.
2. Ông Lê Minh Trí, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.
3. Ông Hồ Đức Phớc, Tổng Kiểm toán nhà nước.

H.V/Báo Tin tức

10 nhận xét:

  1. Có thể thấy rằng việc lấy phiếu tín nhiệm đả diển ra một cách dân chủ công khai minh bạch , đồng thời qua đó ta cũng đả biết được nguyện vọng của đại biểu qua lá phiếu của mình . Mong qua cuộc bỏ phiếu lần này các cán bộ sẻ có trách nhiệm hơn với cương vị của mình để đưa đất nước không ngừng phát triển

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng như vậy mong qua đợt bỏ phiếu tín nhiệm làn này để những cán bộ chưa thực sự làm tròn trách nhiệm của mình nhận ra vấn đề và sớm khắc phục . Để thu phục được sự tín nhiệm của nhân dân , đưa đất nước không ngừng tiến lên

      Xóa
    2. Qua đây để thấy được tính dân chủ của nhà nước ta là như thế nào ,khi các đại biểu đại diện cho nhân dân bâu lên từng phiếu tín nhiệm . Cũng qua đây mong các cán bộ hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ của mình nữa

      Xóa
  2. Đây là việc làm thể hiện sự công bằng trong việc bầu chọn tín nhiệm những cán bộ chủ chốt trong bộ máy Nhà nước , cũng như sự đánh giá khách quan của các cử tri trong việc nhận xét 48 người được lấy phiếu tín nhiệm. Và hi vọng qua đó để thấy được những cán bộ còn chưa làm tròn trách nhiệm cũng như cần có sự nỗ lực hơn nữa trong việc quản lý điều hành đất nước.

    Trả lờiXóa
  3. Lấy phiếu tín nhiệm xong để làm gì...thấp thì sao...cao thì ntn...lãng phí time và tiền bạc of dân

    Trả lờiXóa
  4. Thực ra thì tỷ lệ phiếu tín nhiệm như vậy là cũng đúng rồi đấy, nhưng ai làm tốt nhiệm vụ của mình thì sẽ được ủng hộ thôi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tổng bí thư đồng thời là Chủ tịch nước nên hiểu là việc tự nhiên, hợp ý Đảng, lòng dân. Đây là việc tự nhiên trong đời sống chính trị của các nước trên thế giới

      Xóa
  5. Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo được phiếu tín nhiệm rất thấp, ông nên xem lại cách ucra mình đi, để phiếu như này là không được rồi.

    Trả lờiXóa
  6. Qua việc bỏ phiếu tín nhiệm này để cho thấy được sự yếu kém của các đội ngũ cán bộ cấp cao trong việc quản lý và điều hành lĩnh vực của mình. Cũng cho thấy được sự cần thiết trong việc nâng cao chất lượng các lĩnh vực yếu kém để đưa đất nước ngày càng đi lên.

    Trả lờiXóa
  7. qua công tác bầu cử ta cũng có thể thấy được sự công bằng minh bạc khách quan trong công tác bầu cử. hi vọng với số tín nhiệm đó đội ngũ cán bộ có nhận thấy cho mình được trách nhiệm và góp công sức mình cho công cuộc xây dự đất nước VN giàu đẹp

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog