Chia sẻ

Tre Làng

BỘ CÔNG AN SẼ CÓ TRUNG ĐOÀN KHÔNG QUÂN CÔNG AN NHÂN DÂN

Bộ Công an sẽ có Trung đoàn không quân CAND

(Dân Việt) Để lực lượng Cảnh sát cơ động (CSCĐ) không ngừng lớn mạnh, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm yêu cầu khẩn trương nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện đề án hiện đại hoá lực lượng CSCĐ đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2030.

Lực lượng Cảnh sát cơ động huấn luyện chống khủng bố (ảnh zing.vn).

Ngày 10.4, Bộ Tư lệnh CSCĐ đã tổ chức Lễ kỷ niệm 45 năm Ngày truyền thống lực lượng CSCĐ (15.4.1974 – 15.4.2019) và đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhất của Chủ tịch nước trao tặng.

Kể từ khi thành lập, hoạt động và trưởng thành, lực lượng CSCĐ đã có nhiều đóng góp lớn như tổ chức và thực hiện các phương án tác chiến, sẵn sàng xử lý có hiệu quả với các tình huống phức tạp về an ninh, trật tự (ANTT), chống hoạt động phá hoại an ninh, bạo loạn vũ trang, khủng bố, bắt cóc con tin; trấn áp tội phạm có sử dụng vũ khí; giải tán các vụ gây rối, biểu tình trái pháp luật. Tăng cường tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý các hình vi vi phạm pháp luật về an ninh, TTATXH; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội, khoa học - kỹ thuật và ngoại giao, các chuyến hàng đặc biệt, các hội nghị, sự kiện chính trị quan trọng.

Tham gia tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, phòng, chống, khắc phục thảm họa, thiên tai; xây dựng và đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Qua đó góp phần đấu tranh làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, hoạt động kích động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm ANTT, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại của đất nước…

Nếu có thêm Trung đoàn không quân Công an nhân dân làm cho lực lượng Công an ngày càng hiện đại (ảnh chỉ có tính minh họa, ảnh IT).

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã biểu dương những thành tích xuất sắc của lực lượng CSCĐ trong 45 năm qua. Để phát huy truyền thống, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị, lực lượng CSCĐ cần nâng cao chất lượng các mặt công tác, nhất là công tác nắm, dự báo tình hình, tham mưu cả về chiến lược và chiến thuật, giúp Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an quản triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về bảo đảm ANTT và xây dựng lực lượng CSCĐ chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Người đứng đầu ngành Công an cũng yêu cầu, Bộ Tư lệnh CSCĐ phải không ngừng đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp, nâng cao hiệu quả công tác huấn luyện, diễn tập, thực binh; chủ động bố trí lực lượng, phương tiện, phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các hội nghị, đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại Việt Nam; các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, cơ quan đại diện ngoại giao tại Việt Nam...

Sẵn sàng phối hợp với các lực lượng trong đấu tranh, triệt phá các chuyên án lớn, giải quyết các tình huống đột xuất, phức tạp về an ninh, trật tự, đấu tranh, trấn áp tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, tội phạm có tổ chức, tội phạm sử dụng vũ khí, hoạt động theo kiểu xã hội đen, các hoạt động gây rối an ninh, trật tự…

Để lực lượng CSCĐ không ngừng lớn mạnh, Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu khẩn trương nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện đề án hiện đại hoá lực lượng CSCĐ đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2030; hoàn thành các Dự án xây dựng doanh trại, dự án mua sắm vũ khí, trang bị, phương tiện công cụ hỗ trợ, dự án thành lập Trung đoàn không quân CAND đã được phê duyệt; mở rộng quan quan hệ đối ngoại, hợp tác quốc tế nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo, trao đổi kinh nghiệm, đẩy nhanh quá trình hiện đại hoá, tăng cường sức mạnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống.

1 nhận xét:

  1. Hiện nay các thế lực thù địch và bọn phản động hoạt động rất tinh vi trên tất cả các lĩnh vực; để đảm bảo hoàn thành mọi nhiệm vụ thì Công an nhân dân phải không ngừng phát triển cả về trang bị lẫn con người; và đề xuất thành lập Trung đoàn không quân công an là rất hợp lý.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog