Chia sẻ

Tre Làng

XỬ LÝ NGHIÊM ĐỐI TƯỢNG ĐĂNG TẢI GẦN 300 TIN GIẢ LIÊN QUAN ĐẾN COVID-19 LÊN MẠNG XÃ HỘI

Xử lý nghiêm đối tượng đăng tải gần 300 tin giả trên mạng xã hội liên quan đến dịch COVID-19

Bộ Công an vừa xử lý đối tượng Đ.N.Q vì đăng tải gần 300 bài viết với thông tin chưa kiểm chứng về dịch COVID-19 gây hoang mang dư luận.

Ngày 27/3, đại diện Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đã tiến hành triệu tập đối tượng Đ.N.Q (trú tại quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) để làm rõ hành vi đăng thông tin vi phạm pháp luật.

Qua đấu tranh, đối tượng đã khai nhận hành vi thu thập tin “nóng” về tình hình dịch COVID-19 từ nhiều nguồn không được kiểm chứng (chủ yếu là trên mạng xã hội). Sau đó, đối tượng đã chỉnh sửa, lồng ghép quan điểm cá nhân để tạo thành tin thất thiệt.

Cơ quan chức năng xử lý một đối tượng tung tin giả về dịch COVID-19. Ảnh: Võ Dung/TTXVN.

Đáng chú ý, một số bài viết của đối tượng này có kèm theo hình ảnh văn bản của cơ quan chức năng khi chưa được công bố chính thức về thông tin người nhiễm vi rút SARS-Cov-2; hoặc cần đưa vào điểm cách ly. Những thông tin này đã làm ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch bệnh tại một số địa phương, khiến người dân hoang mang phải sơ tán, chuyển chỗ ở, tích trữ lương thực, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Bước đầu, lực lượng chức năng đã yêu cầu Đ.N.Q phải gỡ bỏ 216 bài viết với nội dung đưa thông tin chưa được kiểm chứng và bài viết có chứa bình luận với nội dung xuyên tạc, đưa tin thất thiệt về tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam.

Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đang khẩn trương củng cố tài liệu để xử lý nghiêm hành vi vi phạm của đối tượng trên và những người có liên quan; đồng thời tiếp tục phối hợp với công an các đơn vị, địa phương và cơ quan chức năng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật về các trường hợp đăng tải tin giả, tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Trung Nguyên/Báo Tin tức

9 nhận xét:

  1. Lại là một con quỷ cái nữa, đây là con Giặc chứ không phải nó là con người nữa (và nhất lại là con người của xã hội) trong khi cả nước đang ra sức phòng chống dịch Covid-19 để bảo vệ Đất nước, bảo vệ Nhân dân thế mà nó lại đăng tin thất thiệt tới 216 bài. Cần phải bỏ tù nó chứ không thể để nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật và cần công khai danh tính con Giặc này để Nhân dân biết tâm địa của nó.

    Trả lờiXóa
  2. 300 tin giả như số lượng người tiếp cận với chúng có thể hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn lần con số 300 đó, để lại tác hại hoang mang, lo lắng cho bao nhiêu người. Phải xử lí thật nghiêm những trường hợp như vậy để làm gương cho những người khác

    Trả lờiXóa
  3. Gương mặt cúi gầm khi viết biên bản, hiếm ai nghĩ rằng anh này từ lâu vốn được coi là "thần tượng" trong mắt nhiều người, mỗi bài viết vài nghìn like, cũng dương dương tự đắc lắm. Nhưng ai ngờ, chỉ trong 2 tháng, trong tổng số các bài đăng có tới 216 bài viết thông tin sai sự thật, không chính xác. Quả là khủng khiếp. Chẳng hiểu các anh còn tý gì đạo đức người làm báo trong người nữa không.

    Trả lờiXóa
  4. Trong một tháng, mà viết 216 bài sai sự thật, thông tin không kiểm chứng, không chính xác thì đủ hiểu, phẩm chất anh nhà báo kiêm "dân chủ mạng" này như thế nào! Động cơ đưa thông tin này là gì, có phải đơn giản chỉ để đưa tin cho bạn bè hay không? Tôi nghĩ chắc chắn là không! Thật sự, rất cần lực lượng công an làm mạnh tay, xoá bỏ những kẻ rác rưởi như Quỳnh, Bạch Hoàn khỏi môi trường mạng.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn nói đúng đó, phải xử lý nghiêm các trường hợp cố tình tung tin thất thiệt gây hoang mang dư luận

      Xóa
  5. Và tôi biết, hiện nay, trên mạng xã hội không chỉ cho 1 người như Đặng Như Quỳnh mà còn có chục anh Đặng Như Quỳnh như thế. Và mục đích những KOLS này là gì, không có gì khác ngoài làm tiền. Những kẻ như Quỳnh chính là những vết dầu loang làm bẩn mạng xã hội của chúng ta. Cơ quan chức năng cần mạnh tay xử lý những kẻ như Quỳnh để không cho con sâu làm rầu nồi canh.

    Trả lờiXóa
  6. Đã mệt mỏi với công cuộc chống giặc vậy rồi, còn phải đối phó với cái vụ này nữa. Thương nhà nước mình ghê. Còn người nào tung cái tin này vui lòng tự nguyện liên hệ để ủng hộ 20 triệu cho Quỹ chống Covid19 trước khi bị ép buộc ủng hộ ạ. Hãy là những con người thực thụ, Tổ quốc vì mình thì mình hãy yêu lấy Tổ quốc, đừng để phần CON nhiều hơn phần NGƯỜI gấp bội lần như vậy nữa!

    Trả lờiXóa
  7. Các trường hợp tung tin thất thiệt về dịch bệnh như thế này phải bị xử lý thật nghiêm khắc

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog