Chia sẻ

Tre Làng

BỘ QUỐC PHÒNG MỸ LÊN ÁN TÀU HẢI CẢNH TRUNG QUỐC ĐÂM CHÌM TÀU CÁ VIỆT NAM TRÊN BIỂN ĐÔNG

Bộ Quốc phòng Mỹ lên án tàu hải cảnh Trung Quốc đâm chìm tàu cá Việt Nam ở Biển Đông

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, ngày 9/4 (theo giờ Mỹ), Bộ Quốc phòng Mỹ ra tuyên bố lên án hành động của Trung Quốc trong vụ đâm chìm tàu cá Việt Nam tại vùng biển thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam ở Biển Đông.

Toàn cảnh tòa nhà Lầu Năm góc ở Washington, DC. Ảnh: AFP/TTXVN

Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Mỹ bày tỏ quan ngại sâu sắc trước thông tin về việc một tàu cảnh sát biển Trung Quốc đã va chạm và đâm chìm một tàu cá của Việt Nam tại khu vực gần quần đảo Hoàng Sa.

Tuyên bố nêu rõ: "Hành vi của Trung Quốc trái ngược với tầm nhìn của Mỹ về một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và cởi mở, trong đó tất cả các quốc gia, dù lớn hay nhỏ, đều được bảo đảm chủ quyền, không bị ép buộc và có quyền phát triển kinh tế phù hợp với các quy tắc và chuẩn mực quốc tế. Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ nỗ lực của các đồng minh và đối tác nhằm đảm bảo tự do hàng hải và cơ hội kinh tế trong toàn bộ khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương".

Tuyên bố cho rằng: "Đại dịch COVID-19 cho thấy rõ hơn tầm quan trọng của trật tự quốc tế dựa trên luật pháp, vì điều đó tạo điều kiện cho chúng ta cùng giải quyết mối đe dọa chung theo cách minh bạch, tập trung và hiệu quả", đồng thời kêu gọi tất cả các bên kiềm chế những hành động gây mất ổn định khu vực, có thể làm chệch hướng nỗ lực toàn cầu tập trung đối phó với đại dịch, hoặc gây ra nguy cơ không cần thiết dẫn đến tổn thất về người và tài sản.

Liên quan tới vụ việc, ngày 3/4 vừa qua, đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam đã giao thiệp với đại diện Đại sứ quán Trung Quốc và trao công hàm phản đối, yêu cầu phía Trung Quốc điều tra làm rõ, xử lý nghiêm đối với nhân viên công vụ và tàu hải cảnh Trung Quốc nêu trên, không để tái diễn những hành động tương tự, đồng thời bồi thường thỏa đáng các thiệt hại cho ngư dân Việt Nam.

Ngày 3/4, trả lời câu hỏi của phóng viên về thông tin tàu cá QNg 90617 TS cùng 8 ngư dân Việt Nam gặp nạn tại khu vực đảo Phú Lâm, quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết: Theo thông tin từ các cơ quan chức năng của Việt Nam, tàu cá QNg 90617 TS và 8 ngư dân Việt Nam đang hoạt động bình thường tại vùng biển thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam thì bị tàu hải cảnh Trung Quốc ngăn cản và đâm chìm.

Như đã nhiều lần khẳng định, Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế. Hành động trên của tàu công vụ Trung Quốc đã xâm phạm chủ quyền Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, gây thiệt hại về tài sản, đe dọa an toàn tính mạng và lợi ích hợp pháp của ngư dân Việt Nam, đi ngược lại nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao hai nước về việc đối xử nhân đạo với ngư dân và Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam - Trung Quốc, trái với tinh thần Tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), gây phức tạp tình hình và không có lợi cho quan hệ hai nước cũng như việc duy trì hòa bình, ổn định và hợp tác ở Biển Đông.

Đặng Huyền (TTXVN)

13 nhận xét:

  1. Nặc danh09:39 10/4/20

    Thế giới đang tang thương nát bấy như hiện nay mọi sự cũng từ virút Vũ Hán của Tàu khựa mà ra đã vậy mà Tàu vẫn chưa bỏ tật bành trướng gây hấn.Theo như một bài báo ở Úc thì Tàu phải xin lỗi thế giới và phải bồi thường cho thế giới 6500 tỉ đô la do virút Vũ Hán.Một số nhà chính khách khác còn mạnh miệng hơn khi nói rằng đây là dịp thế giới,đứng đầu là Mỹ với sức mạnh vũ khí hạt phủ chụp lấn áp,xúm lại triệt dân Tàu--một dân tộc ưa khạc nhỗ,hay gây ồn,hay chọc phá,nguọ nguậy không yên,khiêu khích các nước khác-- ra khỏi địa cầu bởi nước này từ trước đến giờ luôn gây ra các vấn đề cho thế giới,mà cụ thể là đang gây ra đại dịch virút Vũ Hán khiến cả địa cầu sống dở chết dở !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trung Quốc lợi dụng tình hình dịch bệnh để tiếp tục gây hấn với Việt Nam; chúng ta lên án mạnh mẽ hành động vô nhân tính này của Trung Quốc

      Xóa
  2. Đến cả Mỹ cũng đã lên tiếng thì chứng tỏ hành động cố tình gây hấn của Trung Quốc là rất quá đáng và ảnh hưởng trên quy mô quốc tế, toàn cầu. Sau Mỹ chắc chắn sẽ còn nhiều nước khác lên tiếng để lên án hành động này chứ không thể để yên được

    Trả lờiXóa
  3. Không chỉ Mỹ mà cả cộng đồng quốc tế đang lên án hành động ngang ngược của Trung Quốc. Trong khi dịch bệnh ở TRung quốc vẫn đang diễn biến như thế mà nước này không lo đi chống dịch ấy vậy còn không từ bỏ âm mưu bành trướng biển Đông, việc tàu quân sự của chúng đâm vào tàu dân sự của nước mình thật không thể cháp nhận được, tất nhiên chính phủ nước ta cũng không thể để yên cho hành động trắng trợn này được, sẽ có nhiều biện pháp cứng rắn hơn nữa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cả thế giới đều lên án hành động này của Trung Quốc

      Xóa
  4. Việt Nam có đầy đủ bằng chứng để khẳng định chủ quyền hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam. Đến Mỹ cũng đã lên tiếng về vấn đề này rồi thì chứng tỏ hành động của Trung Quốc là quá tráo trở và ngang ngược. Dù Mỹ lên tiếng lần này là vì động cơ gì đi chăng nữa thì ta vẫn thấy được Mỹ tạm thời có tiếng nói về chủ quyền biển đảo của nước ta, Trung Quốc hãy thôi trò mèo đó đi.

    Trả lờiXóa
  5. Tôi tin rằng không chỉ riêng Mỹ mà cả cộng đồng quốc tế sẽ cùng Việt Nam lên án hành động ngang ngược và tráo trở của Trung Quốc, một nước lớn nhưng hành xử rất ti tiện và hèn mọn. Việt Nam luôn có đủ mọi bằng chứng khẳng định chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, Trung Quốc muốn bành trướng thì cần xem kĩ lại "mục tiêu" đi, không dễ xơi đâu.

    Trả lờiXóa
  6. Hành động của tàu công vụ Trung Quốc đã xâm phạm vào chủ quyền Việt Na đối với quần đảo Hoàng Sa, và có lẽ Trung Quốc sẽ phải trả giá về sự tráo trở và ngang ngược này, bởi lẽ một cường quốc lớn như Mỹ cũng đã lên tiếng về vấn đề này thì tôi cho rằng cộng đồng quốc tế cũng sẽ chung tay cùng VN lên án Trung Quốc, một nước lớn nhưng ranh mãnh và đốn mạt!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn nói rất đúng, tôi cũng nghĩ như bạn

      Xóa
  7. hành động vừa qua của Trung Quốc trên Biển Đông cũng như trên phương diện ngoại giao là không thể chấp nhận được. Không chỉ tàu hải quân của chúng hung hăng trong địa phận Việt Nam, làm tổn thất lớn cho ngư dân Việt mà các phát ngôn của bộ ngoại giao nước này cũng hết sức phi lý, ngông cuồng, ngụy biện cho hành động sai trái của chúng. Vì thế Mỹ lên án hành động này là chính xác.

    Trả lờiXóa
  8. Đất nước Trung Hoa với nền văn minh Hoa Hạ nổi tiếng từ mấy ngàn năm, nhưng luôn sử dụng chiêu bài xấu với các quốc gia lân bang trong bao đời nay : không sử dụng được sức mạnh để đè nén, cướp nước người ta thì cắn trộm, không cắn trộm thì phá hoại; Nay cũng vậy, từ thời Mao, Đặng đến Bình .. họ hành xử mấy chục năm qua y hệt cha ông họ từ mấy ngàn năm trước vậy, quân vô sỉ thì có lên án mấy cũng không chừa; chúng ta cần đoàn kết, cảnh giác cao độ để không cho chúng cướp nước ta lần nữa.

    Trả lờiXóa
  9. Hoàng sa , Trường Sa là của Việt Nam điều đó đã dduocj Việt Nam chứng minh bằng căn cứ lịch sử và có cơ sở pháp lý đầy đủ, vậy mà Trung Quốc vẫn cố chấp không chịu thừa nhận sự thật này. Mới gần đây trong lúc cả thế giới đang chiến đấu với đại dịch COvid 19 vậy mà tàu hải cảnh Trung Quốc đâm chìm tàu cá của ngư dân Việt Nam trong vùng biển của Việt Nam

    Trả lờiXóa
  10. Lợi dụng các nước đang phải tập trung dồn mọi nguồn lực để đối phó với đại dịch Covid 19; Trung Quốc lại thực hiện một chuỗi những “hành động hung hăng” trên Biển Đông nhằm giành thế áp đảo trong vấn đề tranh chấp biển đảo. Việt Nam kịch liệt lên án các hành động của Trung Quốc và kiên quyết bảo vệ chủ quyền biển, đảo quốc gia.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog