Chia sẻ

Tre Làng

Hà Nội dừng hoạt động quán bar, karaoke từ 0 giờ ngày 1/8

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị từ 0 giờ ngày 1/8, dừng hoạt động các quán bar, karaoke trên địa bàn toàn thành phố để phòng, chống dịch COVID-19.

Tuyết Mai (TTXVN/Vietnam+)

Một quán bar tại phố Tạ Hiện. (Ảnh minh họa: Danh Lam/TTXVN)

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội chiều 31/7, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền cho biết đến 13 giờ ngày 31/7, thành phố Hà Nội đã thống kê được 53.768 người về từ thành phố Đà Nẵng từ ngày 8/7/2020 đến nay và đã lấy mẫu làm xét nghiệm PCR cho 403 trường hợp (253 trường hợp có biểu hiện lâm sàng), trong đó 218 người có kết quả âm tính, còn 185 người chưa có kết quả.

Ngoài ra, 18.459 trường hợp được tiến hành test nhanh, ghi nhận 10 trường hợp có kết quả dương tính.

Kết quả xét nghiệm khẳng định bằng kỹ thuật PCR có 8 người âm tính với virus SARS-CoV-2, còn 2 trường hợp chưa gửi mẫu.

Các đơn vị chức năng đã tiến hành điều tra truy vết xử lý đối với các trường hợp mắc trong thời gian vừa qua, đồng thời tổ chức cách ly, lấy mẫu bệnh phẩm với những người có tiếp xúc và người liên quan.

Đến nay, có 115 người F1 đã được lấy mẫu xét nghiệm và đưa đi cách ly tập trung; trong đó đã có kết quả xét nghiệm 113 mẫu, tất cả đều âm tính với virus SARS- CoV-2. Những trường hợp có biểu hiện ho, sốt được chuyển đến cách ly điều trị tại các bệnh viện.

Để ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập từ bên ngoài vào, thành phố tiếp tục thực hiện cách ly chặt chẽ và lấy mẫu xét nghiệm đối với tất cả các trường hợp nhập cảnh vào Hà Nội để chủ động giám sát, phòng chống dịch COVID-19.

Thành phố đã phê duyệt cho trên 1.500 trường hợp của các doanh nghiệp trên địa bàn được phép nhập cảnh. Toàn bộ hệ thống y tế đặt trong tình trạng thường trực chống dịch, trong đó y tế cơ sở tập trung rà soát các trường hợp nghi ngờ, có liên quan đến ca bệnh đi về từ Đà Nẵng và các tỉnh, thành có dịch ngoài cộng đồng.

Các bệnh viện tổ chức khám sàng lọc xét nghiệm, lập chốt kiểm soát, phát tờ khai y tế ngay từ khu vực cổng để phân loại người bệnh đến khám điều trị.

Theo đại diện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội, do số người dân từ Đà Nẵng về nhiều cùng với việc tiếp tục đưa công dân từ các nước về, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố thời gian tới vẫn phức tạp, dự báo sẽ có thêm một số người mắc COVID-19 mới. Hiện 87 mẫu xét nghiệm của những người từ Đà Nẵng về có biểu hiện ho, sốt vẫn đang chờ kết quả.

Thời gian tới, các địa phương, đơn vị tiếp tục tập trung điều tra, xác minh truy vết những người tiếp xúc và có liên quan đến 2 ca bệnh vừa phát hiện; phát hiện nhanh nhất các ca nhiễm trong cộng đồng, cách ly kịp thời các trường hợp có nguy cơ, khẩn trương tổ chức quản lý chặt chẽ việc cách ly các trường hợp thuộc diện phải cách ly theo quy định.

Lấy mẫu xét nghiệm cho người dân tại trạm Y tế phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Kết luận phiên họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung lưu ý từ thực tế dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại Đà Nẵng, thành phố yêu cầu khẩn trương rà soát triệt để số người từ Đà Nẵng về, đặc biệt theo đường sắt và đường bộ.

Lực lượng chức năng tuyên truyền để người dân đi từ vùng có dịch về thành phố từ ngày 1/7 đến nay chủ động khai báo y tế. Tất cả những người từ Đà Nẵng về đều được test nhanh COVID-19, trường hợp nào dương tính sẽ được xét nghiệm PCR để khẳng định.

Tất cả các trường hợp ho, sốt, khó thở đều được lấy mẫu xét nghiệm. Tất cả các bệnh viện phải thực hiện khám chữa bệnh theo đúng quy trình.

Đặc biệt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị từ 0 giờ ngày 1/8, dừng hoạt động các quán bar, karaoke trên địa bàn toàn thành phố.

Các nhà hàng, siêu thị phải thực hiện giãn cách, hai người cách nhau 1m trở lên; cấm triệt để các quán vỉa hè và tạm dừng các hoạt động tập trung đông người.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với quận, huyện thực hiện vệ sinh môi trường, bố trí nước sát khuẩn, thực hiện đeo khẩu trang phục vụ Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội chuẩn bị đủ test nhanh để cung cấp cho các quận, huyện, hoàn thành việc test nhanh cho những người từ Đà Nẵng về, kết thúc trong tối 1/8./.

Tuyết Mai (TTXVN/Vietnam+)

3 nhận xét:

  1. Đây là một động thái kịp thời trước tình hình phức tạp của dịch bệnh hiện này khi mà con số người nhiễm bệnh ngày một gia tăng. Chúng ta cần phải có nhiều động thái kịp thời hơn nữa để đảm bảo được tình hình dịch bệnh.

    Trả lờiXóa
  2. Đây là động thái tiếp theo của thành phố Hà Nội quyết tâm chống dịch. Dù không ai mong muốn quay trở lại thời kì 2,3 tháng trước nhưng chúng ta đành phải chấp nhận để cùng nhau chống lại dịch bệnh, đưa cuộc sống thực sự trở lại bình thường

    Trả lờiXóa
  3. Đây là hành động cụ thể hóa những chỉ đạo sát sao, quyết liệt của chính quyền thành phố trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh nguy hiểm. Mong rằng tất cả những nỗ lực này sẽ được đền đáp xứng đáng, trả lại cuộc sống bình thường cho người dân

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog