Chia sẻ

Tre Làng

Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung giữ chức Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội

Ngày 31-7, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung - Phó chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, giữ chức vụ Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội. Dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ.

Tại lễ công bố, Thiếu tướng Hoàng Đức Lừng, Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ đã công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Trước đó, ngày 30-7, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Quyết định nghỉ công tác từ ngày 1-8-2020, bắt đầu nghỉ chờ hưởng chế độ hưu trí từ ngày 1-9-2020, hưởng chế độ hưu trí từ ngày 1-9-2021 đối với Trung tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội.

Cũng trong ngày 30-7, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Quyết định điều động đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Phó chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, Thủ trưởng Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội từ ngày 1-8-2020.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ tặng hoa chúc mừng tân Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội Nguyễn Hải Trung.

Tại Lễ công bố, đại diện Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội đã công bố Quyết định chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an Thành phố Hà Nội đối với đồng chí Nguyễn Hải Trung, tân Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội.

Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung sinh năm 1968 tại Vĩnh Phúc, từng giữ chức Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an. Ngày 1-4-2016, Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung được bổ nhiệm giữ chức Phó tổng Cục trưởng Bộ Công an.

Khi Bộ Công an thực hiện Nghị quyết 22 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, ngày 21-8-2018, Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa; chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2015-2020.

Ngày 8-6-2020, Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung được lãnh đạo Bộ Công an và Đảng ủy Công an Trung ương điều động về Bộ Công an đảm nhiệm chức danh Phó chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương; Thủ trưởng Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương.

Tin, ảnh: TTXVN

6 nhận xét:

  1. Mong rằng trên cương vị mới , thiếu tướng NGuyễn Hải Trung sẽ phát huy được năng lực của mình, trở thành lãnh đạo xuất sắc dẫn dắt công an Hà Nội đạt được nhiều thành tựu mới,hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Hà Nội.

    Trả lờiXóa
  2. Vị trí giám đốc Công an TP Hà Nội rất quan trọng, do vậy mong rằng trên cương vị mới đồng chí Nguyễn Hải Trung có thể phát huy những thế mạnh của mình, bằng kinh nghiệm lâu năm sẽ giúp an ninh thủ đô luôn được đảm bảo

    Trả lờiXóa
  3. Hà Nội là thủ đô của đất nước, có vị trí chiến lược đặc biệt, do vậy việc đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Hà Nội rất quan trọng, hy vọng thiếu tướng NGuyễn Hải Trung sẽ phát huy hết sức mạnh và khả năng của mình để có thể bảo đảm sự bình yên của thủ đô

    Trả lờiXóa
  4. Chúc mừng thiếu tướng Nguyễn Hải Trung đã được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc công an thành phố Hà Nội. Hy vọng với kinh nghiệm và năng lực của mình thiếu tướng Nguyễn Trung Hải sẽ giúp cho an ninh thủ đô được đảm bảo mang lại sự bình yên cho nhân dân Hà Nội.

    Trả lờiXóa
  5. Chúc cho đồng chí sẽ có thật nhiều sức khỏe để trên cương vị mới sẽ tiếp tục phát huy năng lực, cùng nhân dân thủ đô giữ vững an ninh trật tự, phát triển thủ đô bền vững, lớn mạnh trước âm mưu xấu xa của các thế lực thù địch

    Trả lờiXóa
  6. Chúc mừng Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung-một người con ưu tú của quê hương Vĩnh Phúc. Khi được bổ nhiệm làm Giám đốc công an Thanh Hóa một tỉnh có địa bàn rộng,đông dân và phức tạp top đầu cả nước, ông đã hoàn thành rất tốt các nhiệm vụ được giao,để lại ấn tượng đẹp trong lòng nhân dân xứ Thanh. Nay sau 1 tháng được điều về Hà nội giữ chức Phó Chủ nhiệm thường trực UBKT Đảng ủy CATW,ông lại được bổ nhiệm làm Giám đốc CA Thủ đô thay người tiền nhiệm Tung tướng Đoàn Duy Khương nghỉ hưu theo chế độ. Hy vọng trên cương vị mới của mình,ông sẽ phát huy hết các phẩm chất cao quý của người CAND,làm tròn chức trách nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó, xóa bỏ các tai tệ nạn, đảm bảo ANTT và ATXH trên địa bàn trọng yếu nhất của cả nước. Xin được chúc mừng ông!

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog