Chia sẻ

Tre Làng

Hà Giang: Phát hiện 39 công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép qua biên giới

Biên phòng - Sáng 1-8, khi thực hiện nhiệm vụ tăng cường kiểm tra, kiểm soát và phòng, chống dịch Covid-19 trên khu vực biên giới, tổ kiểm soát lưu động thuộc Đồn Biên phòng Xín Cái, BĐBP Hà Giang đã liên tiếp phát hiện 2 vụ nhập cảnh trái phép, tạm giữ 39 công dân.

Tổ kiểm soát lưu động thuộc Đồn Biên phòng Xín Cái phát hiện 8 công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép qua khu vực mốc 457. Ảnh: Hữu Lanh

Cụ thể, rạng sáng 1-8, tổ kiểm soát lưu động thuộc Đồn Biên phòng Xín Cái, BĐBP Hà Giang phát hiện 8 công dân Việt Nam, gồm 2 nữ, 6 nam trở về từ Trung Quốc nhập cảnh trái phép qua mốc 457, thuộc địa bàn xã Thượng Phùng, huyện Mèo Vạc (tỉnh Hà Giang).

Đến khoảng 5 giờ 30 phút cùng ngày, tổ chốt chặn tiếp tục phát hiện và bắt giữ thêm 31 công dân Việt Nam bao gồm 14 nữ, 17 nam, có ý định nhập cảnh trái phép và trốn khỏi khu cách ly.

Trong quá trình điều tra, các công dân trên khai nhận một số người đã vượt biên trái phép để sang Trung Quốc lao động tự do, nhằm tìm kiếm việc làm và nhận mức thù lao ưu đãi.

Qua xác minh, lấy lời khai ban đầu, số công dân trên đến từ 12 tỉnh, thành phố trong cả nước như: Bắc Giang, Lạng Sơn, Phú Thọ, Thái Nguyên, Hưng Yên, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Thanh Hoá, Nghệ An, Quảng Bình, Bến Tre.

Tổ kiểm soát lưu động thuộc Đồn Biên phòng Xín Cái phát hiện 31 công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép qua khu vực mốc 457. Ảnh: Hữu Lanh

Tại thời điểm bị tạm giữ, số công dân trên khai báo đều xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc để làm thuê, nhưng do tình hình dịch bệnh phía Trung Quốc có nhiều diễn biến phức tạp, các nhà máy đóng cửa, không có việc làm nên đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Hiện, Đồn Biên phòng Xín Cái đã hoàn thành các thủ tục pháp lý và đưa số công dân trên về khu cách ly theo quy định.

Dự báo trong thời gian tới tình hình nhập cảnh trái phép trên địa bàn biên giới đơn vị phụ trách, tiếp tục có những diễn biến phức tạp. Đồn Biên phòng Xín Cái đã chỉ đạo các Tổ chốt chặn và các tổ tuần tra lưu động làm nhiệm vụ tăng cường kiểm soát chặt chẽ các đường mòn, lối mở trên biên giới, kịp thời phát hiện và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Hữu Lanh

2 nhận xét:

  1. Đang lúc dịch bệnh diễn biến phức tạp như thế này mà nhập cảnh trái phép vậy thì thật là nguy hiểm. Các trường hợp này cần phải xử lý thật nghiêm trước pháp luật,tránh tình trạng trốn chui chốn lủi, lỡ mang mầm bệnh và gieo cho các tỉnh phía bắc lại càng mệt mỏi hơn nữa. Rất hoan hô tinh thần của các anh chiến sỹ biên phòng đã làm việc cật lực vì sự bình yên cho biên giới.

    Trả lờiXóa
  2. Trong tình hình diễn ra phức tạp như hiện nay thì cần tổ chức chỉ đạo nhiều chốt chặn và tổ tuần tra lưu động làm nhiệm vụ tăng cường kiểm soát chặt chẽ các đường mòn, lối mở trên biên giới để kịp thời phát hiện những người nhập cảnh trái phép và xử lí đúng theo quy định của pháp luật

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog