Chia sẻ

Tre Làng

Malaysia phản bác yêu sách chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông

Malaysia phản đối yêu sách chủ quyền mở rộng của Trung Quốc ở Biển Đông, một phản kháng công khai hiếm thấy của Malaysia trước đối tác thương mại lớn nhất của mình.

Ngoại trưởng Malaysia Hishammuddin Hussein. Ảnh: Straitstimes

Phát biểu trước Quốc hội Malaysia ngày 13/8, Ngoại trưởng Hishammuddin Hussein cho biết chính phủ nước này cách đây hai tuần đã đệ trình lên Ủy ban ranh giới thềm lục địa Liên hợp quốc (CLCS) về quyền chủ quyền của Malaysia với thềm lục địa mở rộng bên ngoài 200 hải lý tính từ đường cơ sở. 

Theo ông Hussein, đây là phản ứng của Malaysia trước việc Trung Quốc ngày 12/12/2019 cũng gửi bản Đệ trình tương tự lên CLCS. 

“Malaysia phản đối yêu sách của Trung Quốc về quyền lịch sử đối với những vùng biển này. Chính phủ Malaysia cho rằng yêu sách của Trung Quốc đối với các thực thể ở Biển Đông không có bất kỳ cơ sở pháp lý nào xét theo luật pháp quốc tế”, Ngoại trưởng Hussein nêu quan điểm. 

Đây là phê phán hiếm thấy của Malaysia, nước lâu nay vẫn tránh chỉ trích công khai Trung Quốc liên quan đến tranh chấp ở Biển Đông. Việc đệ trình lên CLCS được Malaysia tiến hành sau khi Mỹ và Australia lên tiếng phản đối yêu sách chủ quyền của Bắc Kinh đối với phần lớn Biển Đông. 

Tuy nhiên, ông Hussein cũng thừa nhận Malaysia sẽ tiếp tục cẩn trọng trong bảo vệ tuyên bố chủ quyền, tránh leo thang căng thẳng ở Biển Đông. Malaysia sẽ hợp tác, hướng tới một giải pháp trong Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN). “Nếu chạy theo định hướng và sức ép của các cường quốc, các quốc gia ASEAN sẽ đứng trước nguy cơ cao phải lệ thuộc vào một số nước nhất định”, Ngoại trưởng Malaysia nói.

Hoài Thanh/Báo Tin tức (Bloomberg)

4 nhận xét:

  1. Trước sự phản đối của thế giới không biết TQ lần này sẽ xử lý như thế nào, muốn phát triển thành cường quốc Biển trong khi không đủ điều kiện tiến hành thì thay vì chọn giải pháp phát triển cái khác thì TQ lại lựa chọn việc trắng trợn xâm phạm chủ quyền của nước khác một cách phi lý và vô pháp vô thiên. Sẵn sàng sử dụng cả vũ lực. Các nước cần phải chống lại sự bành trướng này của TQ.

    Trả lờiXóa
  2. Đúng là bọn Tàu khựa mà. Luôn làm những điều sai trái, phi pháp như kiểu là hợp pháp. Trước khó khăn tứ phía, sức ép của các nước trên thế giới đối với TQ là vô cùng lớn. Các nước cần phải tận dụng tốt những điểm yếu của TQ để khiến TQ từ bỏ âm mưu bá quyền trên biển của mình nữa. Các nước cần phải đoàn kết lại đặc biệt là Đông Nam Á.

    Trả lờiXóa
  3. Những yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông rõ ràng là sai rành rành. Chúng chỉ tự ý hành động theo âm mưu của chúng mặc cho sự phản đối của hàng loạt các quốc gia có liên quan và cả các quốc gia tôn trọng pháp luật quốc tế

    Trả lờiXóa
  4. Nói gì thì nói chứ âm mưu bá quyền, bành trướng của thằng Tàu khựa không khi nào từ bỏ được. Cách đây hàng mấy thế kỉ, có nhà quân sự đã nói rằng TRung quốc như con rồng ngủ yê, mà đúng thật, mấy năm trở lại đây nó gào thét, lớn mạnh, là điều mà Mỹ phải e ngại. Việc Việt Nam ta muốn giữ chủ quyền, bảo vệ chủ quyền thì chỉ có cách sử dụng biện pháp ngoại giao mềm mỏng, khéo léo, tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế. Hy vọng Mã lai sẽ không bị đồng tiền của Khựa mua chuộc

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog