Chia sẻ

Tre Làng

Mỹ, Nhật Bản phản đối Trung Quốc gia tăng căng thẳng ở Biển Đông


Mỹ và Nhật Bản đều bày tỏ quan ngại về những hành động gia tăng căng thẳng gần đây ở Biển Đông, trong đó Washington nêu rõ Trung Quốc đã nhiều lần không giữ cam kết tuân thủ luật pháp quốc tế.

Vnews/Vietnam

Bộ Quốc phòng Mỹ mới đây cảnh báo rằng những vụ phóng thử tên lửa đạn đạo của Trung Quốc ở Biển Đông đang đe dọa hòa bình và an ninh khu vực.

Theo giới chức Mỹ, Washington đã hối thúc Trung Quốc giảm các hành động quân sự trong khu vực, nhưng thay vào đó Bắc Kinh lại lựa chọn leo thang căng thẳng bằng cách phóng tên lửa đạn đạo.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nhật Bản đã kêu gọi các bên liên quan giải quyết vấn đề Biển Đông bằng biện pháp hòa bình dựa trên luật pháp quốc tế.

Phía Nhật Bản bày tỏ quan ngại về các hoạt động gần đây của Trung Quốc ở Biển Đông và đang theo dõi tình hình một cách thận trọng.

6 nhận xét:

  1. Không chỉ có Mỹ và Nhật Bản mà xin cam đoan còn rất nhiều quốc gia trên thế giới này đều phản đối cái tư tưởng bành trướng đó của Trung Quốc. Trung Quốc đã không thể hiện sự tôn trọng của mình đối với luật pháp quốc tế, đối với những cái gọi là chủ quyền đã được vạch rõ và quy định mà luôn lăm le để xâm phạm chủ quyền nước khác

    Trả lờiXóa
  2. Thứ nhất là việc này hoàn toàn là sự thật, trung quốc thực sự có cái tư tưởng không tôn trọng chủ quyền nước khác. Thứ hai là nền kinh tế của Trung phát triển mấy năm trở lại đây quá mạnh mẽ vậy nên chắc chắn Mỹ cũng đang lo sợ về cái vị thế của mình trên thế giới vậy nên nó phải nhìn vào cái trung quốc đang sai để tìm đồng minh và đáp trả lại trung quốc rồi

    Trả lờiXóa
  3. Nhìn cái thái độ không sợ trời sợ đất, không coi trọng chủ quyền các nước mà cứ coi như cả biển Đông là của bố mày thì nước nào mà chả bức xúc. Với nước ta cũng vậy, nhưng không vì thế mà ta nóng nảy hay có các hành động quân sự đáp trả bởi vì như thế nó sẽ mang ý nghĩa khác, chúng ta lập tức sẽ trở thành người sai vì chúng ta nổ súng trước

    Trả lờiXóa
  4. Cái hy vọng một ngày trung quốc nó nhận ra cái sự xấu xa sai làm của nó chắc chả bao giờ xảy ra. Mặc kệ động thái tỏ thái độ quan điểm về chủ quyền của các nước nhưng trung vẫn coi như biển đông là của chúng nó. điều này đặc biệt còn đi ngược lại với những gì đã được ghi rõ trong lịch sử, anh bạn trung quốc này có vẻ muốn trở thành một tên cướp trong thời kì này

    Trả lờiXóa
  5. Trước những hoạt động quân sự trái phép của Trung Quốc trên Biển Đông, các quốc gia khác trên thế giới đã bắt đầu lên tiếng. Hoạt động quân sự của Trung Quốc có thể nói là vô cùng ngang ngược, tự ý triển khai, đi ngược lại pháp luật quốc tế

    Trả lờiXóa
  6. Việc ngang ngược của Trung Quốc đang đe dọa tới an ninh trên khu vực biển đông, đây là hoạt động đơn phương của Trung Quốc và vi phạm nghiêm trọng các điều ước quốc tế mà Trung Quốc là thành viên. Thiết nghĩ các quốc gia trên thế giới cần lên tiếng phê phán để chấm dứt các hoạt động ngang ngược, sai phạm của Trung Quốc trên khu vực biển Đông cũng như các khu vực Trung Quốc đang gây hấn khác.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog