Chia sẻ

Tre Làng

Thủ tướng: Xác định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan vụ sập cổng trường tại Lào Cai

Bài từ báo Công Lý

(Công lý) - Liên quan vụ việc học sinh bị tai nạn tại Lào Cai, Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra tai nạn, xác định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm ở Trường tiểu học Khánh Yên Thượng, xã Khánh Yên Thượng, huyện Văn Bàn (Lào Cai).

Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện về việc học sinh bị tai nạn tại Lào Cai. Công điện nêu rõ:

Về việc một số học sinh mầm non, tiểu học bị tai nạn do sập đổ cổng trường tại một điểm trường thuộc xã Khánh Yên Thượng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Thủ tướng Chính phủ gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các cháu bị nạn và thăm hỏi gia đình, các cháu bị thương đang được chữa trị.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai chỉ đạo các cơ sở y tế tập trung chữa trị tích cực, kịp thời cho các cháu học sinh bị thương; chỉ đạo các cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra tai nạn, xác định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

3. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương kiểm tra rà soát cơ sở vật chất, trường lớp học nhất là trong mùa mưa bão, bảo đảm an toàn cho học sinh ngay từ đầu năm học 2020-2021.

***

Vụ việc thương tâm xảy ra lúc 13 giờ ngày 7/9, tại phân hiệu thôn Bản Phùng, Trường tiểu học Khánh Yên Thượng, xã Khánh Yên Thượng, huyện Văn Bàn (Lào Cai).

Trong lúc chơi đùa, chờ vào học buổi chiều, một nhóm học sinh tiểu học và mầm non rủ nhau chơi trò đu cánh cổng.

Do đông học sinh đu bám, nên trụ cổng và cánh cổng bị đổ sập, đè lên người sáu học sinh, làm ba học sinh tử vong tại chỗ (hai cháu sinh năm 2014 là học sinh tiểu học, một cháu sinh năm 2015 là học sinh mầm non) và ba học sinh khác bị thương.

Ba học sinh bị thương đã được đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Văn Bàn cấp cứu.

Ông Nguyễn Mạnh Thắng, Trưởng Phòng GDĐT huyện Văn Bàn cho biết, cổng Trường tiểu học Khánh Yên Thượng làm bằng sắt, cao khoảng hai mét, có chắn song. Thời điểm xảy ra tai nạn trời không mưa, nhưng từ đêm qua đến trưa 7/9, ở địa bàn có mưa lớn do ảnh hưởng của rãnh áp thấp và hội tụ gió trên cao gây ra.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Văn Bàn đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo lực lượng chức năng đưa trẻ bị thương đi cấp cứu, thăm hỏi động viên gia đình các cháu học sinh tử vong và bị thương, bảo đảm an ninh trật tự.

Hiện, cơ quan chức năng địa phương đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn thương tâm nói trên.

1 nhận xét:

  1. Thật đáng buồn khi xảy ra vụ việc thương tâm khiến 3 em học sinh tử vong trong những ngày đầu khai giảng năm học mới. Sự việc là hồi chuông cảnh báo cho việc chăm non trẻ hiện nay đặc biệt là ở các khu chung cư cao tầng hay các vùng xa xôi hẻo lánh nơi thường xuyên xảy ra các thiên tai, thời tiết thất thường, phức tạp. Trẻ em luôn hiếu động, tinh nghịch và nhận thức chưa đầy đủ về các mối nguy hại chính vì vậy sự quan tâm, chăm sóc, chú ý của người lớn là hết sức cần thiết, cấp bách.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog