Chia sẻ

Tre Làng

Tóm tắt tiểu sử Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa được bầu vào Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa. Ảnh: Thanh niên

Xin giới thiệu tóm tắt tiểu sử ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Thượng tướng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam:

- Ngày sinh: 06/03/1962

- Dân tộc: Kinh

- Quê quán: Xã Tân Đông, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Khoa học xã hội - Nhân văn

- Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII; Ủy viên Quân ủy Trung ương; Thượng tướng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội; Đại biểu Quốc hội khóa XIV

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 2008: Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7

- 2010: Chính ủy Quân đoàn 4

- 2012 - nay: Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

- 2013: Thăng quân hàm Trung tướng

- 1/2016: Được bầu làm Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII

- 5/2016: Đại biểu Quốc hội khóa XIV

- 9/2017: Thăng quân hàm Thượng tướng

- 1/2021: Được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng, tại Đại hội Đại biểu toàn quốc của Đảng khóa XIII

- 1/2021: Được bầu làm Bí thư Trung ương Đảng Khóa XIII

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog