Chia sẻ

Tre Làng

Cố tình làm lây lan dịch bệnh Covid-19: Chế tài đã có, không khó xử lý

Bài viết của Thái San/Kinhtedothi 

Các trường hợp là bệnh nhân, người tiếp xúc với bệnh nhân Covid-19 khai báo không chính xác, giấu lịch trình; trường hợp trốn cách ly, không hợp tác với cơ quan chức năng... có thể gây ra hiểm họa khiến dịch bùng phát, lây lan trong cộng đồng. Các luật sư, chuyên gia cho rằng, chế tài đã có, không khó để xử lý những trường hợp này.

Khu vực cách ly chung cư Garden Hill tại phường Mỹ Đình. Ảnh: Nguyễn Trường

Hàng loạt trường hợp vi phạm phòng, chống dịch

Mới đây, ngày 9/2, UBND quận Nam Từ Liêm đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực y tế với bệnh nhân mắc Covid-19 với số tiền 15 triệu đồng do thiếu trung thực trong việc khai báo y tế. Trước đó, Nguyễn Thị Kim A. (bệnh nhân 2009, SN 1993, trú tại chung cư Garden Hill, 99 Trần Bình, phường Mỹ Đình 2) tiếp xúc với bệnh nhân 1722 (em vợ bệnh nhân 1694) ngày 26/1 tại cổng tòa nhà, nhưng cả chị A. và bệnh nhân 1722 đều không khai báo, dẫn đến lây nhiễm cho người giúp việc và con gái chị A. Tòa A và tòa B (Chung cư Garden Hill) - nơi sinh sống của bệnh nhân 2009 bị phong tỏa. Gần 1.000 người dân trong chung cư phải lấy mẫu xét nghiệm, nhiều cư dân đã về quê đón Tết, gây khó khăn cho công tác phòng, chống dịch bệnh...

Trong những ngày qua, các tỉnh, TP: Hải Dương, Quảng Ninh, Hải Phòng đã xử lý hàng loạt trường hợp vi phạm phòng dịch. Mới đây, UBND phường Lê Thanh Nghị (TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) đã lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế đối với 2 trường hợp không khai báo y tế khi tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm Covid-19. Đó là chị P.X.Q. (SN 1991) - giáo viên ở huyện Cẩm Giàng tiếp xúc với bệnh nhân 1851; Anh Đ.Đ.B. (SN 1979) - nhân viên ngân hàng, trú tại phường Lê Thanh Nghị, liên quan đến 1 bệnh nhân mắc Covid-19.

Ngày 16/2, UBND thị xã Đông Triều (tỉnh Quảng Ninh) cho biết, đã lập biên bản xử phạt N.T.H. (32 tuổi, trú huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương) và N.T.P.T. (19 tuổi, trú tại thị xã Đông Triều, Quảng Ninh) về hành vi trốn khai báo y tế, vi phạm các biện pháp phòng chống dịch. 2 đối tượng nói trên từ Hải Dương đã thuê đò vượt sông để vào Quảng Ninh. Cơ quan chức năng đã lập biên bản xử phạt T. và H. số tiền 25 triệu đồng mỗi người và cưỡng chế cách ly có trả phí tại cơ sở cách ly tập trung trong 14 ngày. Ngày 15/2, Công an huyện An Dương (TP Hải Phòng) thông tin đã tạm giữ 34 thanh niên điều khiển xe máy vượt chốt kiểm soát Covid-19 tại khu vực giáp ranh giữa Hải Dương và Hải Phòng...

Xử lý hình sự trường hợp cố tình lây lan dịch bệnh

Liên quan đến các trường hợp bệnh nhân Covid-19 khai báo y tế không chính xác, tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 TP Hà Nội diễn ra mới đây, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng đề nghị quận Nam Từ Liêm phải tiếp tục xử lý nghiêm. Đối với bệnh nhân 2009, ngoài xử phạt hành chính, phải tiếp tục hoàn thiện hồ sơ bởi trường hợp này gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến đời sống người dân trên địa bàn, ảnh hưởng kinh tế của TP. Công an quận xem xét các căn cứ có đủ mức để truy tố, xử lý hình sự không.

Trao đổi với phóng viên Kinh tế & Đô thị, luật sư Bùi Quang Thu - Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, Công văn số 45/TANDTC-PC năm 2020 về xét xử tội phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19 quy định rất rõ ràng về các hành vi sẽ bị xử lý hình sự theo quy định tại Điều 240 Bộ luật Hình sự như: Không khai báo y tế, khai báo y tế không đầy đủ hoặc gian dối; Không tuân thủ quy định về cách ly; Từ chối, trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly, cưỡng chế cách ly...

Mới đây, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật TP Hà Nội đã thông tin mức xử phạt đối với 15 hành vi vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19. Theo đó, đối với các hành vi không khai báo y tế, khai báo không đầy đủ, khai báo gian dối, trốn cách ly... có thể bị xử lý theo pháp luật hình sự, mức phạt tù có thể lên đến 12 năm...

***
Các trường hợp thuộc diện phải cách ly, buộc phải khai báo y tế nếu cố tình vi phạm chắc chắn phải đối diện với việc truy cứu trách nhiệm hình sự, mức hình phạt có thể lên đến 12 năm tù. Mức xử phạt hành chính hiện nay còn quá nhẹ so với hậu quả mà dịch Covid-19 gây ra đối với cộng đồng.

Luật sư Bùi Quang Thu - Đoàn Luật sư TP Hà Nội

5 nhận xét:

  1. rõ ràng trong tình hình dịch bệnh căng thẳng như hiện nay, việc truy vết các F0, kể cả các F1, F2,... cũng gặp nhiều khó khăn. Vì thế mà những đối tượng cố tình trốn cách ly, khai báo gian dối, không làm theo các biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19 sẽ bị xử lý theo các quy định của pháp luật.

    Trả lờiXóa
  2. những hành vi cố tình khai báo gian dối, cố tình trốn tránh cách ly gây ảnh hưởng nghiêm trọng dến công tác phòng, chống dịch Covid- 19 đều có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật. Mới đây bệnh nhân 2009 tại Việt NAm cũng đã bị xử phạt 15 triệu đồng do khai báo loanh quanh, khống đúng, để dịch lây lan trong cộng đồng.

    Trả lờiXóa
  3. Trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp như hiện nay, việc nhanh chóng khoanh vùng dịch bệnh và truy vết các F đòi hỏi sự nỗ lực vô cùng lớn lao của các cấp, các ngành, các lực lượng. Do vậy, không thể để những cá nhân thiếu ý thức trách nhiệm làm ảnh hưởng xấu đến nỗ lực đó, cần xử phạt nghiêm minh những hành vi vi phạm các biện pháp, công tác chống dịch

    Trả lờiXóa
  4. Đúng rồi nếu đã có chế tài rõ ràng thì cứ theo đó mà xử lí những trường hợp cố tình làm lây lan dịch bệnh covid 19. Chứ cứ làm nhẹ đâm ra nhiều người coi thường pháp luật, coi thường cả sứ mệnh của đất nước để thực hiện những hành động sai lệch hay không trung thực...

    Trả lờiXóa
  5. Bệnh nhân 2009 ở Hà Nội đã cho thấy ý thức của một số người trong việc khai bao là không trung thực để rồi xảy ra những hậu quả không kiểm soát được. Chế tài thì cũng đã có cho nên việc xử lí những trường hợp như vậy cũng dễ dàng hơn...

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog