Chia sẻ

Tre Làng

Sáu tướng lĩnh được giới thiệu ứng cử Quốc hội

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Công an được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV trong các hội nghị ngày 5/3.

BỘ CÔNG AN

Sáng ngày 5/3, Bộ Công an tổ chức các hội nghị giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, lấy ý kiến cử tri...

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an, hai Thứ trưởng là Ủy viên Trung ương Đảng, Trung tướng Trần Quốc Tỏ và Ủy viên Trung ương Đảng, Thiếu tướng Lê Tấn Tới cùng Đại tá Vũ Huy Khánh, Phó cục trưởng Cục pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Trong đó, Đại tá Vũ Huy Khánh thuộc cơ cấu đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương (khi trúng cử, ông Khánh dự kiến tham gia công tác tại Ủy ban của Quốc hội).

100% cán bộ, chiến sĩ tham dự các hội nghị đã biểu quyết đồng ý với giới thiệu nêu trên.

BỘ QUỐC PHÒNG

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị lãnh đạo, chỉ huy mở rộng giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Hai người được giới thiệu ứng cử gồm Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Quốc phòng và Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Quốc phòng.

100% đại biểu dự hội nghị đã biểu quyết nhất trí giới thiệu Thượng tướng Phan Văn Giang và Thượng tướng Nguyễn Tân Cương tham gia tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

- Theo dự kiến cơ cấu đại biểu Quốc hội khóa XV, Bộ trưởng Quốc phòng và Bộ trưởng Công an nằm trong cơ cấu Chính phủ. Ngoài ra, trong khối lực lượng vũ trang, Quân đội (cơ quan Bộ, các quân khu, quân chủng và lĩnh vực trọng yếu) có 12 đại biểu, Công an có 2 đại biểu.

Ngày 23/5, công dân từ 18 tuổi trên cả nước sẽ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tổng số đại biểu Quốc hội khóa XV dự kiến là 500 người.

Bá Đô - Hoàng Thùy
- Ảnh 1: Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an, trình bày tham luận tại Đại hội Đảng lần thứ XIII. Ảnh: Giang Huy
- Ảnh 2: Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Quốc phòng, phát biểu tại Đại hội XIII. Ảnh: Giang Huy

4 nhận xét:

  1. Một nhiệm kỳ QH thứ XIV đã thành công rực rỡ, nó đang đi hết những ngày cuối cùng, tất cả những tâm lực, trí lực sức trẻ, nhiệt huyết đều được thể hiện cả rồi. Các tướng lĩnh Của LLVT Nhân dân Việt Nam đã phát huy hết tài năng phẩm chất của mình rồi. Hy vọng nhiệm kỳ mới, các đại biểu là LLVT sẽ tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa vì sự nghiệp của đất nước.

    Trả lờiXóa
  2. Hai ngành Công an và Quân đội là những lực lượng tuyến đầu trong công tác bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh trật tự cho nước nhà. Nhìn vào những công lao mà các vị tướng lĩnh Công an, Quân đội đã làm được trong thời gian vừa qua mới thấy họ xứng đáng được đề cử, giới thiệu vào các vị trí đại biểu Quốc hội.

    Trả lờiXóa
  3. Thấy sự ủng hộ tuyệt đối của cán bộ chiến sĩ cũng hiểu rằng đây đều là những người có đầy đủ khả năng để gánh vác trách nhiệm đó. HY vọng nhiệm kỳ mới các đại biểu sẽ tiếp tục phát huy và đóng góp vì sự nghiệp xây dựng đất nước tốt hơn nữa

    Trả lờiXóa
  4. Trung với nước - Hiếu với dân, khó khăn nào cũng vượt qua - nhiệm vụ nào cũng hoàn thành. Hoan hô những người lính cụ Hồ dưới ánh sáng niềm tin của Đảng. Toàn dân tin tưởng rằng, dùa trong quá khứ, hiện tại hay tương lai thì những người chiến binh ấy vẫn sẽ theo bước cha anh đi trước cống hiến toàn tâm toàn trí của mình cho sự phát triển dân tộc, cho mục tiêu xây dựng thành công CNXH của đất nước...

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog