Chia sẻ

Tre Làng

Mỹ thừa nhận tụt lại sau Trung Quốc trong ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu

Bài chép của VOV.VN - Ngoại trưởng Antony Blinken ngày 19/4 thừa nhận Mỹ đang tụt lại sau Trung Quốc trong việc dẫn đầu nỗ lực toàn cầu ứng phó với biến đổi khí hậu.

Trong bài phát biểu tại Quỹ Vịnh Chesapeake ngày 19/4, Ngoại trưởng Blinken cho rằng Mỹ sẽ khó có thể thắng trong cuộc cạnh tranh chiến lược lâu dài với Trung Quốc nếu không dẫn đầu trong cuộc cách mạng năng lượng tái tạo.

Ngoại trưởng Blinken. Ảnh: AP.

Ông Blinken cũng thừa nhận Mỹ đang tụt lại sau Trung Quốc trong việc dẫn đầu nỗ lực toàn cầu ứng phó với biến đổi khí hậu.

Ngoại trưởng Blinken cảnh báo rằng việc Trung Quốc là nước sản xuất và xuất khẩu công nghệ năng lượng tái tạo lớn nhất thế giới đe dọa sự tham gia của Mỹ trong các thị trường này. Theo Ngoại trưởng Blinken, nếu Mỹ tụt lại phía sau, Mỹ sẽ mất cơ hội định hình tương lai khí hậu thế giới, điều sẽ khiến nước này mất đi rất nhiều việc làm cho người dân Mỹ. 

Bài phát biểu của Ngoại trưởng Blinken được cho là lời giới thiệu trước cuộc họp thượng đỉnh trực tuyến về biến đổi khí hậu do Tổng thống Mỹ Biden chủ trì cùng 40 lãnh đạo nước ngoài khác, bao gồm cả Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong hai ngày 22/4 và 23/4.

PV/VOV-Washington

8 nhận xét:

  1. Vấn đề biến đổi khi hậu là vấn đề lớn đối với các quốc gia. Giữ vai trò là một cường quốc, xét về vấn đề phát triển lâu dài thì có thể thấy rằng việc vừa phát triển vừa giữ cho môi trường ổn đinh, có tái tạo đất là việc rất quan trọng. Mỹ nhận tụt lại sau Trung Quốc một bước càng cho thấy sức mạnh của Trung Quốc là vô cùng lớn trong cái lĩnh vực này

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rồi sau này đất nước nào phát triển đều các mảng thì dĩ nhiên là sẽ đi lên thôi. Phát triển công nghiệp thì phải đánh đổi lại môi trường bị ảnh hưởng, vấn đề môi trường hiện tại cũng là vấn đề toàn cầu , nếu như con người sắp tới không chung tay cùng nhau bảo vệ thì chắc chắn sẽ còn nhiều hậu quả đến với con người

      Xóa
    2. TT Trump chỉ quan tâm đến kinh tế, nên bỏ quên ứng phó với biến đổi khí hậu

      Xóa
  2. Sai lầm của Mỹ là đã có 1 thời gian "chiều hư" buông lỏng nên thằng Trung Quốc nó thành cường quốc và tuyên bố đối đầu với Mỹ lúc nào không hay . Nên giờ Mỹ cũng lo ngay ngáy, nào là lo bị ăn cắp các kỹ thuật rồi là lo Trung Quốc phát triển hơn ở bất cứ một vấn đề nào đó. Thế nên mối quan hệ của 2 nước cứ càng ngày càng căng thẳng

    Trả lờiXóa
  3. Vấn đề khí hậu mà một trong những vấn đề nóng đang được quan tâm hiện nay nên không lạ khi Mỹ thừa nhận và có phần sốt sắng khi bản thân mình tụt hậu phía sau trung quốc một bước. Một quốc gia phát triển thì đường nhiên đi theo đó là môi trường sẽ bị ảnh hưởng, vì vậy việc tập trung giải quyết vấn đề môi trường cũng rất quan trọng

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đây là vấn đề chung của toàn cầu rồi bác. Không phải mỗi thằng Mỹ mà đầy quốc gia cũng vẫn đang lo lắng đó ạ. Chỉ có điều Mỹ nhận chậm hơn trung ở một mảng thì thấy cũng hơi lạ thôi. Cơ mà chắc chắn bọn nó cũng sẽ nỗ lực đưa ra các công nghệ mới để bảo vệ môi trương thôi

      Xóa
  4. Thừa nhận thế thì lại phải cong đít chạy đua để vượt lên trước Trung Quốc thôi. Tụt hậu thế do chính sách cũng như cách quản lý của lãnh đạo nước họ còn gì nữa, thế nên là muốn phát triển thì các ban lãnh đạo rồi chính quyền cũng phải tập trung thống nhất đưa ra các giải pháp để có thể phát triên thật tốt

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chắc chắn rồi chứ cũng chả để Trung Quốc bỏ lại ở xa quá đâu. Đây là một cuộc chiến lâu dài giữa các quốc gia lớn mà, một đất nước nhỏ bé như Việt Nam thì vấn đề biến đổi khí hậu cũng đã được quan tâm lắm rồi, bởi vì dù thế nào thì con người vẫn là những thành phần hứng chịu hậu quả nặng nề nhất mà

      Xóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog