Chia sẻ

Tre Làng

Giám đốc Tài chính của Công ty Nhật Cường lĩnh 14 năm tù


Tòa xác định Nguyễn Bảo Ngọc giúp sức tích cực cho Tổng giám đốc Bùi Quang Huy buôn lậu lô hàng trị giá hơn 2.900 tỷ nên tuyên bị cáo mức án cao hơn 13 người còn lại.

Chiều 10/5, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Trần Ngọc Ánh (Phó tổng giám đốc Công ty Nhật Cường) 13 năm tù giam về tội Buôn lậu. Cùng tội này, Bùi Quốc Việt (nhân viên công ty, anh trai của Tổng giám đốc Bùi Quang Huy) lĩnh 5 năm tù.

Đồng phạm về tội Buôn lậu, Đỗ Quốc Huy (Giám đốc Bán hàng của Công ty Nhật Cường) bị phạt 9 năm tù. Chín bị cáo khác, gồm nhóm nhân viên của Công ty Nhật Cường và đường dây vận chuyển hàng lậu, lĩnh các mức án 4-8 năm tù.

Nguyễn Thị Bích Hằng (Kế toán trưởng Công ty Nhật Cường) lĩnh 3 năm 6 tháng tù vì tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Riêng Nguyễn Bảo Ngọc (Giám đốc Tài chính) chịu tổng hình phạt 14 năm tù cho cả 2 tội danh trên.

Chủ tọa phiên tòa đọc bản án. Ảnh: T.T.X.

Về trách nhiệm dân sự, tòa buộc các bị cáo nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính (221 tỷ đồng) do hành vi buôn lậu mà có. Riêng Nguyễn Bảo Ngọc và Nguyễn Thị Bích Hằng phải liên đới khắc phục gần 30 tỷ đồng do sai phạm về kế toán trong vụ án.

HĐXX kết luận từ khoảng tháng 1/2014 đến tháng 5/2019, dưới chỉ chỉ đạo của Bùi Quang Huy, các bị cáo đã tổ chức, tham gia đường dây nhập lậu hơn 255.000 điện thoại và sản phẩm công nghệ khác từ 16 nhà cung cấp nước ngoài. Tổng số hàng lậu đã giao dịch có giá trị trên 2.900 tỷ đồng.

Sau khi phân phối hàng lậu, Huy cùng các bị cáo thu lợi 221 tỷ. Đến khi đường dây bị phanh phui, Công ty Nhật Cường còn 947 sản phẩm (trị giá 7,7 tỷ) chưa bán ra thị trường.

Để che giấu doanh thu, Tổng giám đốc Bùi Quang Huy chỉ đạo Nguyễn Thị Bích Hằng, Nguyễn Bảo Ngọc và nhân viên Công ty Nhật Cường sử dụng, ghi chép số liệu về việc buôn lậu trên 2 hệ thống phần mềm kế toán nhằm trốn thuế. Hai bị cáo Ngọc và Hằng biết rõ công ty có doanh thu thực tế bao nhiêu và đã nộp bao nhiêu tiền thuế.

Hành vi trốn thuế gây thiệt hại cho Nhà nước gần 30 tỷ đồng. Đến nay, do Bùi Quang Huy bỏ trốn nên cơ quan tố tụng tách vụ án để điều tra, xử lý sau.

14 bị cáo hầu tòa. Riêng Mai Tiến Dũng chết trước ngày xét xử nên HĐXX đình chỉ vụ án đối với bị cáo này. Ảnh: TTXVN.

Trong vụ án, nhóm bị cáo là lãnh đạo, nhân viên Công ty Nhật Cường biết rõ nguồn gốc số hàng hóa doanh nghiệp nhập vào là hàng không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp. Là những người làm việc lâu năm trong công ty, các bị cáo biết Bùi Quang Huy và doanh nghiệp buôn lậu nhưng vẫn giúp sức.

“Đây là vụ án đồng phạm có tổ chức, các bị cáo câu kết chặt chẽ với nhau để cùng bàn bạc, thỏa thuận thực hiện hành vi buôn lậu”, HĐXX đánh giá hành vi của các bị cáo lặp lại nhiều lần, tạo thành chuỗi mắt xích khép kín.

Theo chủ tọa, mức độ và tính chất phạm tội của mỗi bị cáo khác nhau. Ngoài Bùi Quang Huy là chủ mưu, Trần Ngọc Ánh giữ vai trò đồng phạm tích cực nhất, chỉ sau Huy. Còn Nguyễn Bảo Ngọc giúp sức tích cực cho Huy và Ánh buôn lậu số hàng trị giá hơn 2.900 tỷ đồng.

Tòa sơ thẩm cũng kết luận việc làm của Bùi Quang Huy và 15 bị cáo phạm vào khung tình tiết tăng nặng là buôn lậu bất chính với số hàng lậu có giá trị đặc biệt lớn.

Bên cạnh đó, việc Bùi Quang Huy và các bị cáo sử dụng 2 phần mềm kế toán với mục đích trốn thuế gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm rối loạn thị trường khiến dư luận bức xúc. Do đó, HĐXX nhận thấy VKS truy tố các bị cáo là đúng người, đúng tội.

***

VKS đề nghị phạt Trần Ngọc Ánh 15-16 năm tù về tội Buôn lậu. Cùng tội danh này, Bùi Quốc Việt bị đề nghị 7-8 năm tù, Đỗ Quốc Huy 13-14 năm tù. 9 bị cáo khác gồm nhóm nhân viên của Nhật Cường và người liên quan đường dây buôn lậu bị đề nghị mức án 3-14 năm tù.

Nguyễn Thị Bích Hằng bị đề nghị 4-5 năm tù về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Riêng Nguyễn Bảo Ngọc bị đề nghị tổng hình phạt 14-16 năm tù về 2 tội danh trên.

2 nhận xét:

  1. HĐXX kết luận từ khoảng tháng 1/2014 đến tháng 5/2019, dưới sự chỉ đạo của Bùi Quang Huy, các bị cáo đã tổ chức, tham gia đường dây nhập lậu hơn 255.000 điện thoại và sản phẩm công nghệ khác từ 16 nhà cung cấp nước ngoài. Tổng số hàng lậu đã giao dịch có giá trị trên 2.900 tỷ đồng.
    Sau khi phân phối hàng lậu, Huy cùng các bị cáo thu lợi 221 tỷ. Đến khi đường dây bị phanh phui, Công ty Nhật Cường còn 947 sản phẩm (trị giá 7,7 tỷ) chưa bán ra thị trường. Để che giấu doanh thu, Tổng giám đốc Bùi Quang Huy chỉ đạo Nguyễn Thị Bích Hằng, Nguyễn Bảo Ngọc và nhân viên Công ty Nhật Cường sử dụng, ghi chép số liệu về việc buôn lậu trên 2 hệ thống phần mềm kế toán nhằm trốn thuế. Hai bị cáo Ngọc và Hằng biết rõ công ty có doanh thu thực tế bao nhiêu và đã nộp bao nhiêu tiền thuế.
    Những hành vi như vậy xứng đáng bị xử lý thật nặng theo đúng pháp luật

    Trả lờiXóa
  2. Tất cả những người ngồi trên pháp luật phải bị pháp luật trừng trị thật nghiêm khắc

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog