Chia sẻ

Tre Làng

Bắt thêm 2 đối tượng đưa người nhập cảnh trái phép

Khoai@

Tin không vui là "Công an TP Đà Nẵng bắt thêm 2 đối tượng trong đường dây tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép". Việc bắt  những người đưa người nhập cảnh trái phép cho thấy xã hội ta còn nhiều người ý thức cộng đồng, ý thức phòng chống dịch cực kỳ kém. Với họ, đồng tiền là trên hết, sống chết mặc bay. Dưới đây là một ví dụ. 

Sáng 11/6, cơ quan ANĐT công an TP.Đà Nẵng vừa tiếp tục tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 đối tượng gồm Nguyễn Thị Kim Anh (42 tuổi, quê tỉnh Lâm Đồng) là Giám đốc Cty TNHH Quản lý đầu tư Việt Nam BOVIET và Jiang Fei (quốc tịch Trung Quốc). Xem ảnh bên.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, do từng có thời gian lao động tại Đài Loan nên Kim Anh đã quen biết với nhiều người Trung Quốc, trong đó có Jiang Fei. Sau khi trở về nước, Kim Anh được yêu cầu đại diện pháp lý để đứng ra thành lập Cty TNHH Quản lý đầu tư Việt Nam BOVIET và giữ chức danh Giám đốc với mức lương 12 triệu đồng /1 tháng, làm việc tại Đà Nẵng.

Từ tháng 9/2019, công ty này bắt đầu hoạt động nhưng không có trụ sở chính thức. Đến tháng 3/2021, Jiang Fei nhờ Kim Anh sử dụng tư cách pháp nhân của công ty để bảo lãnh cho 1 người bạn tên Wang Xu vào Việt Nam, đến Đà Nẵng dưới danh nghĩa chuyên gia. Thực chất của việc làm này là để cho Wang Xu được nhập cảnh Việt Nam hợp pháp và sau đó sẽ về làm việc cho Jiang Fei. Công việc của Kim Anh là giúp hoàn tất hồ sơ, chuyển cho công ty dịch vụ để Wang Xu nhập cảnh Việt Nam với giá hơn 60 triệu đồng.

Hiện cơ quan ANĐT đang hoàn tất hồ sơ để phục vụ quá trình đấu tranh mở rộng vụ án.

3 nhận xét:

  1. Giữa lúc tình hình dịch bệnh căng thẳng như vậy mà vẫn có người đưa người nhập cảnh trái phép, đặt ra nguy cơ đưa dịch bệnh vào nội địa. Đừng vì những đồng tiền đó mà đem nguy cơ cho cả những người khác, chính mình cũng bị xử lí nghiêm minh trước pháp luật

    Trả lờiXóa
  2. vì đồng tiền mà chà đạp lên lợi ích dân tộc, lợi ích xã hội, chà đạp lên cả những nổ lực của nhà nước, chính phủ, tội phạm này không thể tha được Việc đưa người nhập cảnh trái phép vào VN sẽ gây ra nguy cơ lây lan dịch bệnh rất nguy hiểm. Những kẻ môi giới vì đồng tiền mà bất chấp sự an toàn của cộng đồng thì ko thể dung tha được

    Trả lờiXóa
  3. Việc đưa người nhập cảnh trái phép vào VN sẽ gây ra nguy cơ lây lan dịch bệnh rất nguy hiểm. Những kẻ môi giới vì đồng tiền mà bất chấp sự an toàn của cộng đồng thì ko thể dung tha được Tội ác này không biết lấy gì bù đắp nổi sự vất vả của bao nhiêu con người, từ lãnh đạo các cấp tới bộ đội biên phòng, công an, bác sỹ, người dân,....Lòng tham của một vài người mà làm hại cả quốc gia.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog