Chia sẻ

Tre Làng

Khởi tố Giám đốc Thẩm mỹ viện Quốc tế Amida làm lây lan dịch ở Đà Nẵng

(VTC News) - Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Đà Nẵng khởi tố bị can đối với Giám đốc Thẩm mỹ viện Amida, cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra.

Ngày 21/6, lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Trọng (29 tuổi, trú căn hộ B1204 Khu chung cư FHome, quận Hải Châu, Đà Nẵng) là Giám đốc Công ty TNHH quốc tế Amida về hành vi “Vi phạm quy định an toàn ở nơi đông người”.

Theo tài liệu điều tra, Nguyễn Quang Trọng đã có hành vi tụ tập đông người, vi phạm quy định 5K về phòng chống dịch COVID-19.

Cụ thể, trong khoảng thời gian từ 20h30 đến 22h15 ngày 2/5, Trọng tổ chức cuộc họp công ty có hơn 30 nhân viên tham dự.

Cơ quan công an công bố quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Trọng.

Trước khi vào họp các nhân viên đều mang khẩu trang theo quy định. Tuy nhiên, đến phần phát biểu của mình, Trọng yêu cầu các nhân viên bỏ khẩu trang ra để hô to các mục tiêu.

Sau cuộc họp, dịch COVID-19 đã bùng phát tại Công ty Amida làm tổng cộng 65 người mắc COVID-19, khiến Nhà nước phải chi trả các chi phí điều trị, truy vết, cách ly liên quan các ca bệnh này với số tiền hơn 7 tỷ đồng.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố và cho tại ngoại đối với bị can Nguyễn Quang Trọng, đồng thời ra lệnh cấm bị can đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, ngày 13/5, Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án tại thẩm mỹ viện Amida gây lây lan dịch COVID-19.

Thẩm mỹ viện Amida có trụ sở ở chính ở đường Phan Châu Trinh được xem là ổ dịch COVID-19 lớn tại Đà Nẵng. Không dừng lại ở đó, nhiều người làm việc tại nơi này còn di chuyển đi các tỉnh thành như Thừa Thiên - Huế, Quảng Trị, Đắk Lắk... làm lây lan dịch.

3 nhận xét:

  1. Từ sự chủ quan trong công tác phòng dịch mà tại công ty này, chịu trách nhiệm chính là Giám đốc đã trở thành một ổ dịch, làm Nhà nước phải chi ra một số tiền lớn để khắc phục hậu quả. Như vậy việc khởi tố là điều hoàn toàn hợp lí

    Trả lờiXóa
  2. Để lây lan dịch bệnh ra cộng đồng thì việc khởi tố là không sớm thì muộn, khi mà toàn dân chung ý chí chống dịch, khi mà chúng ta gồng mình khoanh vùng dập dịch thì có những kẻ vẫn gieo những mầm bệnh quái ác kinh hoàng cho chính xã hội, đạp đổ đi bao nhiêu công sức của tập thể. việc khởi tố là hoàn toàn hợp lý, bài học lớn cho những kẻ còn nghênh ngang trước pháp luật.

    Trả lờiXóa
  3. Trong tình hình dịch bệnh căng thẳng phức tạp như hiện nay, cả nước đang căng mình chống dịch, giám đốc này không những đã cố tình vi phạm các quy tắc an toàn mà còn để lại hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Đồng ý việc khởi tố đối tượng này, cần làm mạnh để phòng trường hợp tái phạm tương tự, gây ảnh hưởng lớn tới cộng đồng

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog