Chia sẻ

Tre Làng

Miễn nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng nghệ sĩ Đức Hải sau những lùm xùm trên mạng

Lãnh đạo Trường CĐ Văn hóa nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn vừa có quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng đối với nghệ sĩ Đức Hải sau những lùm xùm trên mạng liên quan đến Facebook của ông.

Trước những lùm xùm về nghệ sĩ Đức Hải trên mạng xã hội gây ảnh hưởng không tốt cho uy tín và hoạt động của nhà trường, ngày 9/6, tiến sĩ Vũ Khắc Chương, Hiệu trưởng Trường CĐ Văn hóa nghệ thuật và Du lịch (VHNTDL) Sài Gòn, xác nhận ông vừa ký quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng đối với nghệ sĩ Đức Hải.

Quyết định nêu rõ, xét nhu cầu công tác của nhà trường, nay miễn nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng với NSƯT, thạc sĩ Trần Đức Hải. Ông Trần Đức Hải có trách nhiệm bàn giao các công việc trong thời gian giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng theo quy định của Nhà trường. Quyết định có hiệu lực ngay trong ngày ký.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền ảnh chụp màn hình bài viết cũng như bình luận từ trang cá nhân có tick xanh của nghệ sĩ Đức Hải. Điều khiến dân mạng bức xúc là việc sử dụng một số từ ngữ có phần thô tục để công kích người khác. Vụ việc liên quan đến nghệ sĩ Đức Hải khiến cho mạng xã hội dậy sóng vì nhiều người cho rằng một nghệ sĩ, thầy giáo không thể đưa ra những phát ngôn kém văn minh như vậy.



Ngày 3/6, tiến sĩ Vũ Khắc Chương, Hiệu trưởng Trường CĐ VHNTDL Sài Gòn, cũng cho hay ông đã liên hệ với nghệ sĩ Đức Hải vào tối 2/6. Ông Chương đồng thời lưu ý nhà trường sẽ xử lý kỷ luật nếu phát ngôn kém văn minh trên trang Facebook cá nhân của NSƯT Đức Hải được xác định là của chính ông.

Ngày 8/6, nghệ sĩ Đức Hải lên tiếng cho biết sau khi làm đơn trình báo công an nhờ tìm ra hacker vào Facebook của mình để đăng nội dung thô tục, phản cảm thì mọi chuyện diễn biến nằm ngoài suy nghĩ và dự đoán của ông. Cụ thể, người con nuôi của nam nghệ sĩ đã đứng ra thừa nhận và xin lỗi. Ông cũng cho biết ông cũng bị tống tiền.



Tiến sĩ Vũ Khắc Chương cũng cho biết trong hôm nay nhà trường sẽ chính thức có thông cáo về lý do ra quyết định miễn nhiệm đối với nghệ sĩ Đức Hải.

5 nhận xét:

  1. Chính những phát ngôn gây sốc, chính những lùm xùm ấy đã đẩy đức Hải xuống hố sâu của sự tha hóa, bỉ ổi và mất đi nhân cách của mình. tôi thực sự thấy buồn vì một nghệ sỹ tuổi thơ lại có những hành động như vậy, làm gì cũng nên có cái tâm, cái tình hiện lên đó. Đừng bao giờ đi ngược lại với những lợi ích của xã hội.

    Trả lờiXóa
  2. Cũng là một gương mặt quen thuộc của điện ảnh nước nhà, thần tượng của biết bao người dân Việt mà lại có những phát ngôn cùng lời nói của một tên giang hồ, trơ trẽn, hèn hạ, bỉ ổi một cách đáng khinh bỉ. Cái giá này mong rằng sẽ đủ "đắt" để "nắn" lại nhân cách và con người của NS Đức Hải cũng như với những người đang cái mác "người của công chúng" nhưng lại có những lời nói, hành động đi ngược lại đạo đức, xem thường chính khán giả của mình.

    Trả lờiXóa
  3. Nếu không có sự dẫn dắt và chỉ đạo của Chính phủ thì tình hình dịch bệnh của Việt Nam bây giờ so với Ấn Độ cũng không khác là mấy Khi vận nước khó khăn, đời sống nhân dân thiếu thốn thì Đảng và nhà nước luôn có những chính sách phù hợp để đưa đất nước thoát khỏi khó khăn Cái miệng hại cái thân là đây. Mạng xã hội giúp phơi bày được bản chất thật của nghệ sĩ


    Trả lờiXóa
  4. Ông ta từng đội quần lên đầu và cái gì đến cũng đến, đừng thể hiện sự vô văn hóa của mình ra với công chúng, một nghệ sỹ và một người thầy mà ăn nói tục tĩu như Đức Hải thì hậu quả đến nhanh lắm Là một người nghệ sĩ, một người thầy mà không tu dưỡng,phát ngôn tục tĩu thì còn ai tôn trọng nữa

    Trả lờiXóa
  5. kim trong bọc lâu ngày cũng lộ, đến lúc vén bức màn đầy hoa của giới nghệ sỹ rồi, có nên có một cuộc thay máu vì những nghệ sĩ chân chính Bây giờ mới tòi lói ra những mặt trái thối hoắc của shiwbiz Việt, đúng là nghệ sỹ thời kim tiền.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog