Chia sẻ

Tre Làng

Truy tìm, rà soát 12 trường hợp trốn cách ly tại Bà Rịa-Vũng Tàu

Ngày 4/6, Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vừa ra Công văn hỏa tốc 1375/CAT-PV01 gửi các phòng nghiệp vụ và công an các địa phương về việc, kiểm tra, rà soát, truy tìm các trường hợp trốn cách ly tập trung trên địa bàn huyện Châu Đức.

Người dân khai báo y tế tại chốt kiểm dịch Quốc lộ 56 cửa ngõ huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) với huyện Cẩm Mỹ (tỉnh Đồng Nai).

Nội dung Công văn nêu rõ: Qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Châu Đức xác định, trên địa bàn huyện này có 12 trường hợp về từ quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh, đang trong quá trình chuẩn bị đưa vào khu cách ly tập trung theo quyết định của UBND xã Nghĩa Thành và UBND xã Suối Rao, thì bỏ trốn.

Cụ thể, 12 trường hợp bỏ trốn là: Hà Trí Tâm (sinh năm 1979), H.N.Đ.N (sinh năm 2008), H.H.T (sinh năm 2013), Nguyễn Thị Thanh Đông (sinh năm 1978), cùng trú tại đường 27, Vinh Sơn, xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức; Nguyễn Hải Dương (sinh năm 1980), N.M.T (sinh năm 2021), N.N.G.T (sinh năm 2011), cùng trú thôn Quảng Thành 2, xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức); Nguyễn Thanh Hoàng (sinh năm 1969), N.T.H (sinh năm 2011), Ngô Thị Lưu (sinh năm 1976), L.M.A (sinh năm 2011) và Ngô Thị Thủy (sinh năm 1981), cùng trú tại địa chỉ 29/11/48 Lê Đức Thọ, phường 7, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh.

Theo đó, để tránh trường hợp 12 công dân này trốn cách ly nhưng vẫn đang cư trú trên địa bàn tỉnh làm tăng nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng, Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội (PC06), Công an tỉnh, công an các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác nắm tình hình, rà soát các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, cũng như rà soát các công dân trở về tỉnh trong 14 ngày qua, nếu phát hiện có thông tin trùng với 12 người trên thì báo cáo với công an tỉnh và Công an huyện Châu Đức để kịp thời xử lý.

Bên cạnh đó, công an huyện Châu Đức phối hợp với các lực lượng chức năng, Công an quận Gò Vấp khẩn trương xác minh, truy tìm, vận động gia đình, người thân liên lạc 12 công dân trên chấp hành cách ly theo quy định.

Tin, ảnh: Hoàng Nhị (TTXVN)

3 nhận xét:

  1. Mong cơ quan xử lý nghiêm khắc những trường hợp này. Cả nước đang gồng mình chống dịch vậy mà họ không có ý thức. Thiết nghĩ, bây giờ sửa luật lại, trốn cách ly y tế tập trung thì mức độ cũng giống như trốn truy nã tội phạm

    Trả lờiXóa
  2. các gia đình, từ bố mẹ, công bà, vợ, chồng, con cái nên giáo dục người thân của mình, chấp hành tuân thủ quy định cách ly, trốn như thế gây hậu quả như hiện giờ đây, cá nhân chịu đã đành, xã hội mất bao nhiêu cơ hội phát triển, tiền bạc đổ sông đổ biển, bao nhiêu con người lâm vào khốn đốn vì những kẻ không tuân thủ

    Trả lờiXóa
  3. Một số linh mục thời gian qua bất châp quy định pháp luật , vẫn tổ chức cho giáo dân tụ tập cầu nguyện. Các trường hợp này cần phải xử lý nghiêm theo quy đinh. Ko thể lấy cái mác tôn giáo ra mà hành xử như vậy Cứ linh mục nào cũng như thế này thì có phải khỏe không, đáng tiếc là có một số linh mục rất hãm, bán nước theo giặc. Đến khổ với chúng nó thật, thân mang rủi ro mầm bệnh mà không chịu chấp hành các quy định cách ly thì nguy cơ đối với xã hội là rất lớn


    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog