Chia sẻ

Tre Làng

Đồng Tháp và An Giang tiếp tục có nhiều ca mắc, nghi mắc Covid-19

Tỉnh Đồng Tháp thành lập 6 tiểu ban giúp việc Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh. Trong khi đó, các địa phương giáp biên giới ở An Giang tiếp tục ghi nhận thêm nhiều ca mắc, nghi mắc mới.

Đồng Tháp: Tính từ 12 giờ ngày 6-7 đến sáng 7-7, toàn tỉnh có thêm 39 ca mắc Covid-19, nâng tổng số ca mắc và nghi mắc là 385 trường hợp. Ngoài ra, F1 là 1357 trường hợp, F2 là 2198 trường hợp.

Để nâng cao hiệu quả phòng chống dịch, từ ngày 6-7, UBND tỉnh quyết định thành lập 6 tiểu ban giúp việc cho Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, gồm: Điều trị; thông tin, tuyên truyền; điều tra, giám sát dịch; xét nghiệm; cách ly và hậu cần.

Nhiệm vụ chung của các tiểu ban này là thực hiện các hoạt động chuyên môn kỹ thuật trong việc giám sát, điều tra, truy vết, xét nghiệm, cách ly đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch; đánh giá, sàng lọc, điều trị bệnh nhân; xử lý môi trường; triển khai các hoạt động tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19.

Đồng thời kiểm tra, hỗ trợ các địa phương trong việc tổ chức triển khai các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia và các chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn của Bộ Y tế, của tỉnh...

An Giang: Sáng ngày 7-7, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh cho biết tính từ chiều 6-7 đến sáng cùng ngày, tỉnh này đã phát hiện thêm 11 ca nghi mắc Covid-19 tại 2 huyện vùng biên là An Phú và Tịnh Biên.

Theo đó, tại ổ dịch thuộc thị trấn Long Bình của huyện An Phú đã có thêm 10 ca nghi mắc Covid-19. Tất cả các ca nghi mắc mới này đều nằm trong khu vực cách ly hoặc khu vực phong tỏa. Riêng tại huyện Tịnh Biên, ca nghi mắc Covid-19 đầu tiên là ông C.S (SN 1982; ngụ tại thị trấn Tịnh Biên), công nhân bốc vác trái cây thuê.

Theo kết qua điều tra dịch tễ, ngày 4-7, ông S. có tiếp xúc gần với chủ vựa trái cây là ông N.H.Đ (ca mắc Covid-19 ở TP Châu Đốc) trong quá trình xuống hàng tại bãi tập kết bên bờ kênh Vĩnh Tế thuộc khu vực gần Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên.

Đến khoảng 12 giờ 30 phút ngày 5-7, ông S. được đưa đi cách ly tập trung và được bố trí phòng riêng ở địa phương để lấy mẫu xét nghiệm. Qua test nhanh, cơ quan chức năng xác định ông S. là F0 và đã tiếp xúc với 8 trường hợp ở địa phương nên đã đưa tất cả đi cách ly tập trung.

Huyện Tịnh Biên đã truy vết được 43 trường hợp F2. Tất cả đều có kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Hiện tại, tỉnh có 4 địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội là Châu Phú, An Phú, Tịnh Biên và Châu Đốc. Các địa phương này đã tạm dừng thi tốt nghiệp THPT lần 1, chuyển sang thi đợt 2.

TÂM MINH - THỐT NỐT

1 nhận xét:

  1. Đợt dịch lần này quá là nguy hiểm, mọi diễn biến dịch đều rất khó lường hay phán đoán. Liên tục những ngày gần đây ghi nhận những tỉnh thành mới xuất hiện các ca dương tinh, với tổng số ca dương tính trong một ngày của cả nước đã đạt kỷ lục trên 1000 ca. Điều cần thiết nhất chúng ta phải làm bây giờ là chấp hành nghiêm các quy định phòng chống dịch của Chính phủ, thực hiện tốt các biện pháp 5K của Bộ Y tế, giữ vững tâm thế của mình để góp phần vào công tác chống dịch của dân tộc. Với những gì đã đạt được trong mấy đợt dịch trước, Việt Nam ta luôn có quyền hi vọng về một ngày đất nước sạch bóng covid và cuộc sống yên bình của nhân dân lại quay trở lại như bình thường.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog