Chia sẻ

Tre Làng

Bình Thuận: Tai nạn nghiêm trọng tại chốt kiểm dịch làm 1 người chết

Một gia đình 5 người (2 vợ chồng, 3 đứa con) đi trên xe ba gác máy đang dừng lại khai báo y tế thì bị xe tải lao vào, khiến 1 người chết tại chỗ, 4 người trong gia đình và 2 cảnh sát bị thương nặng.

Hiện trường vụ tai nạn. (Nguồn: Báo Lao động)

Sáng 1/8, Công an huyện Hàm Tân (Bình Thuận) cho biết lực lượng chức năng đã khám nghiệm hiện trường và đang trưng cầu giám định tử thi vụ tai nạn thương tâm xảy ra tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên Quốc lộ 1A, đoạn giáp ranh giữa tỉnh Bình Thuận và tỉnh Đồng Nai.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 23 giờ đêm 31/7, tại chốt kiểm soát COVID-19 tỉnh Bình Thuận (xã Tân Đức, huyện Hàm Tân), một gia đình 5 người (2 vợ chồng, 3 đứa con) đi trên xe ba gác máy từ Thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh Nghệ An đang dừng lại khai báo y tế.

Bất ngờ từ phía sau, xe tải 29H-20180 lao thẳng vào xe ba gác máy và đẩy xe ba gác lật úp, lao vào chốt kiểm soát COVID-19.

Vụ tai nạn đã làm em Trương Xuân Thịnh (15 tuổi) - con lớn của gia đình trên xe ba gác máy thiệt mạng tại chỗ; 4 người còn lại của gia đình bị thương nặng đang được cấp cứu tại Bệnh viện tỉnh Bình Thuận.

Ngoài ra vụ tai nạn còn làm bị thương nặng 2 cảnh sát trực chốt, trong đó có một cảnh sát bị thương rất nặng, đang được cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại hiện trường, hành lý mang theo của gia đình bị nạn thương tâm nói trên vung vãi khắp nơi. Chiếc xe ba gác máy còn được căng bạt che nắng để chở cả gia đình về quê.

Người điều khiển xe ba gác là ông Trương Xuân Sơn (46 tuổi) chở vợ và 3 con nhỏ về quê ở Tân Kỳ, Nghệ An.

Ngay trong đêm, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Thuận đã đến hiện trường chỉ đạo cứu chữa cho các nạn nhân.

Ngành y tế đã test nhanh cho lái xe tải gây tai nạn và kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Nguyễn Thanh (TTXVN/Vietnam+)

1 nhận xét:

  1. Lại một sự việc diễn ra thương tâm, ngoài ý muốn đã xảy ra, Vụ tai nạn đã làm em Trương Xuân Thịnh (15 tuổi) - con lớn của gia đình trên xe ba gác máy thiệt mạng tại chỗ; 4 người còn lại của gia đình bị thương nặng đang được cấp cứu tại Bệnh viện tỉnh Bình Thuận. Ngoài ra vụ tai nạn còn làm bị thương nặng 2 cảnh sát trực chốt, trong đó có một cảnh sát bị thương rất nặng, đang được cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy, Thành phố Hồ Chí Minh. Tại hiện trường, hành lý mang theo của gia đình bị nạn thương tâm nói trên vung vãi khắp nơi. Chiếc xe ba gác máy còn được căng bạt che nắng để chở cả gia đình về quê. Cầu mong cho những người còn sống được bình an vô sự, mọi điều tai qua nạn khỏi...

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog