Chia sẻ

Tre Làng

Long An hỗ trợ gần 150 tỷ đồng cho người lao động bị ảnh hưởng dịch

Kết thúc đợt 1 tính đến cuối tháng 7, tỉnh Long An đã hỗ trợ cho gần 340.000 lao động tự do với tổng kinh phí gần 150 tỷ đồng theo Nghị quyết 68/NQ-CP.

Ông Phạm Văn Bốn, Bí thư Huyện ủy Cần Giuộc, tỉnh Long An đến thăm và trao tiền hỗ trợ cho người lao động tự do bị ảnh hưởng dịch COVID-19. (Nguồn: http://cangiuoc.longan.dcs.vn)

Ngay sau khi Nghị quyết 68/NQ-CP được ban hành, tỉnh Long An nhanh chóng triển khai thực hiện, trong đó đặc biệt ưu tiên hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do).

Kết thúc đợt 1 tính đến cuối tháng 7, tỉnh đã hỗ trợ cho gần 340.000 người với tổng kinh phí gần 150 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Văn Hiển ở ấp Bình Xuyên, xã Bình Quới, huyện Châu Thành là thương binh. Gia đình không có đất sản xuất, vợ chồng ông làm nghề bán vé số.

Những ngày tỉnh áp dụng Chỉ thị 16, ông bà nghỉ ở nhà, nguồn thu nhập chính của gia đình không còn. Được cán bộ Lao động-Thương binh và Xã hội xã Bình Quới đến tận nhà trao tiền trợ cấp 750.000 đồng/người, ông bà rất xúc động. Số tiền này phần nào giúp ông bà trang trải trong những ngày không đi bán vé số do dịch bệnh.

Các đối tượng là lao động tự do được tỉnh Long An hỗ trợ trong đợt này gồm bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ không có địa điểm cố định; thu gom rác, phế liệu; bốc vác, vận chuyển hàng hóa; lái xe môtô hai bánh chở khách, xe xích lô; tự làm hoặc làm việc tại các hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống, lưu trú, du lịch, chăm sóc sức khỏe (bao gồm cả bảo vệ); bán lẻ vé số lưu động và một số công việc đặc thù khác thuộc các lĩnh vực, ngành nghề phải tạm ngừng hoạt động theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân cấp huyện và cư trú hợp pháp tại các địa phương đều được xét nhận trợ cấp.

Cơ quan Bảo hiểm xã hội giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho 5.237 tổ chức, cơ quan, đơn vị với 296.119 lao động được giảm mức đóng, số kinh phí tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được giảm gần 105 tỷ đồng.

Tỉnh hỗ trợ tiền ăn đối với người phải điều trị COVID-19 (F0) và người phải thực hiện cách ly y tế (F1) cho 6.628 người, tổng số tiền gần 12 tỷ đồng; hỗ trợ viên chức hoạt động nghệ thuật và người lao động là hướng dẫn viên du lịch cho 40 người, số tiền 148,4 triệu đồng.

Trong đợt bùng phát dịch COVID-19 lần thứ 4 từ ngày 29/4/2021 đến nay, các địa phương ở Long An đã vận động xã hội hóa hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, nhất là ở các khu cách ly, khu vực bị phong tỏa số tiền 27,9 tỷ đồng.

Các cấp Công đoàn trong tỉnh đã triển khai công tác chăm lo, hỗ trợ công đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng dịch COVID-19 với số tiền hơn 7,2 tỷ đồng.

Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Nguyễn Đại Tánh cho biết ngay sau khi tỉnh có kế hoạch và quyết định triển khai Nghị quyết 68, các địa phương nhanh chóng triển khai thực hiện.

Cán bộ Lao động-Thương binh và Xã hội các cấp phối hợp cùng trưởng ấp nhanh chóng lập danh sách, xem xét và đi tận nhà cấp phát tiền cho người lao động tự do tạm mất việc khi thực hiện Chỉ thị 16.

Nhiều địa phương đẩy nhanh tiến độ, chia thành nhiều đoàn khác nhau, đi cả ngày và đêm giúp người dân sớm nhận được tiền trợ cấp. Hiện các địa phương đang tiếp tục rà soát, tổng hợp, xét duyệt và tiến hành hỗ trợ cho các các nhóm đối tượng khác từ đầu tháng 8.

Đức Hạnh (TTXVN/Vietnam+)

8 nhận xét:

  1. Đúng là sự quan tâm sâu sắc của chính quyền địa phương đến người dân là động lực chủ yếu giúp bà con vượt qua khó khăn, nhất là trong lúc dịch bệnh như thế này. Mong rằng người dân cùng chính quyền các địa phương sẽ nỗ lực chung tay đẩy lùi dịch bệnh, vượt qua thách thức

    Trả lờiXóa
  2. nhà nước chính phủ ta không những tập trung chống dịch mà còn luôn quan tâm đến đời sống của nhân dân trong mùa dịch, luôn đặt quyền lợi lợi ích của nhân dân làm ưu tiên hàng đầu. Quả là nhà nước do dân, vì dân.

    Trả lờiXóa
  3. Dưới sự quan tâm sát sao của chính quyền địa phương, người dân cần hết sức yên tâm, tin tưởng vào sự chỉ đạo chống dịch của các cấp chính quyền, tuyệt đối tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch để cùng chung tay đẩy lùi Covid

    Trả lờiXóa
  4. Giữa tình hình dịch bệnh nguy hiểm hiện nay, cùng với việc thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 thì đời sống của nhân dân Long An nói chung cũng như cả nước nói riêng gặp rất nhiều khó khắn, thiếu thốn. Trước tình hình đó, việc quan tâm kịp thời của UBND Tỉnh Long An là vô cùng đúng đắn và phần nào giảm bớt áp lực kinh tế cho người dân cũng như thể hiện sự lãnh đạo sáng suốt và mối quan hệ gần gũi, bền chặt giữa nhân nhân và chính quyền.

    Trả lờiXóa
  5. đây là những gì người dân đang rất cần lúc này, cũng là những gì Chính quyền, nhà nước có thể làm được để giúp đỡ người dân Mong rằng dịch bệnh sớm chấm dứt để người dân bớt khổ Mong dịch bệnh sớm kết thúc, số tiền hỗ trợ thật kịp thời và ấm áp


    Trả lờiXóa
  6. Nghị quyết 68 của Chính phủ là chủ trương rất đúng đắn của Chính Phủ,đã thể hiện sự quan tâm đến người dân,nhất là những người lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh covid 19.Sự đóng góp chính có ý nghĩa quan trọng về mặt vật chất và tinh thần cho người lao động.Thể hiện được bản chất của nhà nước ta là phục vụ nhân dân,vì cuộc sống ấm no,hạnh phúc sung sướng của nhân dân.

    Trả lờiXóa
  7. Các đối tượng là lao động tự do được tỉnh Long An hỗ trợ trong đợt này gồm bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ không có địa điểm cố định; thu gom rác, phế liệu; bốc vác, vận chuyển hàng hóa; lái xe môtô hai bánh chở khách, xe xích lô; tự làm hoặc làm việc tại các hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống, lưu trú, du lịch, chăm sóc sức khỏe (bao gồm cả bảo vệ); bán lẻ vé số lưu động và một số công việc đặc thù khác thuộc các lĩnh vực, ngành nghề phải tạm ngừng hoạt động theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân cấp huyện và cư trú hợp pháp tại các địa phương đều được xét nhận trợ cấp. Qua đó cho thấy các tỉnh, tp đã và đang nỗ lực hết mình để ko ai bị bỏ lại phía sau, không ai bị thiếu đói, không ai bị ảnh hưởng. tất cả cùng chung tay, cảm thông để đẩy lùi dịch bệnh

    Trả lờiXóa
  8. Vì trong tình hình dịch bệnh như hiện nay rất nhiều gia đình gặp khó khăn khi không trang trải đủ cuộc sống cho chính mình, chính quyền các địa phương cần quan tâm đến những gia đình này như tỉnh Long An bởi đời sống ngươi dân về mối lo cơm áo gạo tiền là rất quan trọng.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog