Chia sẻ

Tre Làng

Nhật Bản cảnh báo “thảm họa” Covid-19 khi lần đầu tiên vượt 23.000 ca nhiễm trong ngày

Nhóm cố vấn cho Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản vừa cảnh báo dịch Covid-19 tại nước này đang lây lan như “một thảm họa”, và hối thúc người dân tăng cường các biện pháp phòng ngừa.

Ca nhiễm Covid-19 hằng ngày tại Nhật Bản lần đầu tiên vượt ngưỡng 23.000 người trong ngày 18/8. Ảnh: Kyodo

Các chuyên gia y tế Nhật Bản nhận định virus SARS-CoV-2 đang lây lan với tốc độ chưa từng có trên khắp cả nước. Cùng với hoạt động đi lại của người dân trong kỳ nghỉ Hè, số ca mắc mới có thể sẽ tiếp tục tăng cao.

Một trong những nguyên nhân khiến các chuyên gia y tế Nhật Bản đưa ra cảnh báo trên là do số ca mắc mới hằng ngày ở nước này liên tục lập kỷ lục mới. Ngày 18/8, Nhật Bản chứng kiến 23.918 ca mắc Covid-19 mới - cao hơn nhiều so với kỷ lục buồn 20.361 trường hợp ghi nhận ngày 13/8. Đây là lần đầu tiên số ca mắc mới ở nước này vượt ngưỡng 23.000 người/ngày.

Theo báo cáo của Viện Các bệnh truyền nhiễm quốc gia, biến thể Delta đang chiếm 90% tổng số ca nhiễm Covid-19 tại Nhật Bản. Trong đó riêng ở vùng thủ đô, bao gồm thủ đô Tokyo và 3 tỉnh lân cận là Kanagawa, Saitama và Chiba, tỷ lệ này lên tới 98%.

Phát biểu với báo giới, ông Takaji Wakita - Viện trưởng Viện Các bệnh truyền nhiễm quốc gia và Trưởng nhóm chuyên gia cố vấn - cảnh báo: “Các ca nhiễm Covid-19 sẽ tiếp tục tăng và người dân không còn lựa chọn nào khác là tránh tiếp xúc với người khác”.

Nhiều khu vực của Nhật Bản ghi nhận số ca nhiễm mới hàng ngày cao kỷ lục, trong bối cảnh chính phủ đã mở rộng các biện pháp khẩn cấp để ngăn chặn làn sóng lây lan bởi biến thể Delta.

Tokyo là tâm điểm của làn sóng bùng phát dịch Covid-19 thứ năm tại Nhật Bản. Theo dữ liệu của đài NHK, Tokyo ghi nhận 5.386 ca nhiễm Covid-19 trong ngày 18/8, mức cao thứ hai kể từ khi dịch bùng phát. Hơn 80% giường chăm sóc đặc biệt đã được lấp đầy, làm dấy lên lo ngại rằng các bệnh viện trên toàn quốc sẽ quá tải khi chủng Delta tiếp tục lây lan mạnh.

Trước đó, hôm 17/8, Thủ tướng Yoshihide Suga đã gia hạn tình trạng khẩn cấp ở Tokyo và các khu vực khác, đồng thời mở rộng biện pháp này lên 7 tỉnh nữa, để ngăn chặn làn sóng lây lan virus SARS-CoV-2 nghiêm trọng nhất từ khi dịch bùng phát. Tình trạng khẩn cấp đang ảnh hưởng đến gần 60% dân số Nhật Bản sẽ kéo dài đến ngày 12/9 tới./.

6 nhận xét:

  1. Một đất nước phát triển như Nhật Bản,y tế tốt nhưng vẫn vượt quá 23 nghìn ca mắc trên một ngày thì có thể thấy dịch bệnh covid nó diễn biến phức tạp,nguy hiểm như thế nào,từ đây chúng ta có thể thấy rằng công tác phòng chống dịch covid của Việt nam đã đạt nhũng kết quả rất đáng tự hào.

    Trả lờiXóa
  2. Nhìn sang Nhật Bản, một đất nước phát triển mạnh mẽ kể về tất cả mọi mặt, từ ăn hóa chính trị xã hội đặc biệt là kinh tế, thế nhưng mà trước đại dịch Covid-19 Nhật Bản vẫn loay hoay trước những đợt bùng phát và khó kiểm soát. việt nam ta dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng, Chính phủ, các ban ngành và đặc biệt là các địa phương thì cơ bản dịch đã đi ngang, tức không quá dữ dội. hy vọng dịch sẽ ổn địch , mọi thứ sẽ sớm quay lại như thường. Những đứa dân chủ mõm lông cứ chông miệng lên mà chửi nhé.

    Trả lờiXóa
  3. Lần lượt các quốc gia trên thế giới đều đang đứng trước một làn sóng dịch bệnh mới, với số ca nhiễm tăng cao đến rất cao mà hiện nay vẫn chưa có thuốc đặc trị dứt điểm. Tất cả giờ chỉ biết nâng cao cảnh giác và tiếp tục hy vọng một ngày dịch bệnh sẽ lùi xa

    Trả lờiXóa
  4. Giống như Mỹ, Nhật Bản cũng là một trong những nước triển khai tiêm vắc xin với tỷ lệ người dân được tiêm rất cao vậy mà vẫn không thoát khỏi sự càn quét của dịch bệnh. Qua đó ta mới có thể thấy được mức độ lây lan khủng khiếp của covid - 19 đặc biệt là với biến thể mới Delta này như thế nào. Nhìn về tình hình Việt Nam cũng đang rất căng thẳng tuy nhiên hầu như số ca mắc đã đi theo chiều ngang và Chính phủ đang từng bước kiểm soát rất tốt dịch bệnh. Hi vọng rằng, bình yên sẽ sớm đến với quê hương ta.

    Trả lờiXóa
  5. Nhật Bản cứ thấy giảm là mở cửa hoạt động, rồi tăng thì giản cách tiếp biết bao nhiêu nước đang phải chật vật đối phó với đại dịch vovid, Việt Nam cũng thế, hi vọng rằng dịch bệnh sẽ nhanh chóng được đẩy lùi. Các nước phát triển như Nhật Bản đã toang vì Covid 19, chúng ta đang kiểm soát được dịch bệnh n hư hiện nay cũng là một thành công đáng kể


    Trả lờiXóa
  6. Tokyo là tâm điểm của làn sóng bùng phát dịch Covid-19 thứ năm tại Nhật Bản. Theo dữ liệu của đài NHK, Tokyo ghi nhận 5.386 ca nhiễm Covid-19 trong ngày 18/8, mức cao thứ hai kể từ khi dịch bùng phát. Hơn 80% giường chăm sóc đặc biệt đã được lấp đầy, làm dấy lên lo ngại rằng các bệnh viện trên toàn quốc sẽ quá tải khi chủng Delta tiếp tục lây lan mạnh.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog