Chia sẻ

Tre Làng

Quận Ba Đình: Hỗ trợ đợt 1 cho hơn 5.000 người có công, đối tượng bảo trợ xã hội

Kinhtedothi - Ngày 17/8, UBND quận Ba Đình đã ban hành quyết định về việc hỗ trợ người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, người thuộc hộ cận nghèo gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Chiều 17/8, UBND phường Vĩnh Phúc chi trả tiền hỗ trợ cho người lao động tự do gặp khó khăn do dịch Covid-19 trên địa bàn

Theo đó, UBND quận Ba Đình đã phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ với mức là 1 triệu đồng/người. Cụ thể, người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng (bao gồm cả thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng, thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động hàng tháng) là 2.325 người; với tổng số tiền là 2 tỷ 325 triệu đồng.

Đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng chính sách trợ cấp xã hội hàng tháng là 2.722 người; với tổng số tiền là 2 tỷ 722 triệu đồng. Hộ cận nghèo là 49 hộ, tương đương 49 triệu đồng.

Như vậy, tổng kinh phí hỗ trợ người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, người thuộc hộ cận nghèo gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 là 5 tỷ 96 triệu đồng.

Trước đó thực hiện Nghị quyết 68 của Chính phủ, Nghị quyết 15 của HĐND TP Hà Nội, quận Ba Đình đã triển khai hỗ trợ các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Cụ thể, từ 24/7 đến 16/8 trên địa bàn quận tổng số 10.248 lượt hộ với số tiền là hơn 2,4 tỷ đồng. Trong đó, tiền mặt là 871 lượt hộ, suất với tổng số tiền hơn 430 triệu đồng. Hỗ trợ nhu yếu phẩm 9.377 suất với tổng số tiền quy đổi hơn 2 tỷ đồng.

2 nhận xét:

  1. Theo tôi được biết thì tổng kinh phí hỗ trợ người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, người thuộc hộ cận nghèo gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 là 5 tỷ 96 triệu đồng. Trước đó, quận Ba Đình đã triển khai hỗ trợ các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Cụ thể, từ ngày 24/7 đến ngày 17/8 đã hỗ trợ 12.700 lượt hộ, suất với số tiền là hơn 3,2 tỷ đồng. Trong đó, hỗ trợ tiền mặt là 871 lượt hộ, suất với tổng số tiền hơn 430 triệu đồng. Hỗ trợ nhu yếu phẩm 11.829 suất với tổng số tiền quy đổi hơn 2,8 tỷ đồng...Qua đó cho thấy được chính sách, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đặc biệt là cấp cơ sở đối với nhân dân ta là vô cùng tốt và quan tâm hết mức, thể hiện tính thương yêu đoàn kết bấy lâu của dân tộc ta

    Trả lờiXóa
  2. Như vậy những gì trong thực tế đã diễn ra chính là minh chứng cho tất cả,Đảng nhà nước chính quyền luôn vì sự hạnh phúc của nhân dân,luôn vì những quyền lợi cao nhất của người dân,không để một ai bị bỏ lại phía sau

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog