Chia sẻ

Tre Làng

Lộ đề thi tuyển công chức, 17 cựu cán bộ sở ngành tỉnh Phú Yên ra tòa

Sáng 25/9, TAND tỉnh Phú Yên mở phiên xử sơ thẩm 18 bị cáo (trong đó có 17 cán bộ thuộc 10 sở, ngành) trong vụ lộ đề thi công chức xảy ra vào năm 2017-2018 ở tỉnh này.

Đáng chú ý, trong số các bị cáo, bị cáo Phạm Văn Dũng (nguyên Phó giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Phú Yên) bị truy tố và xét xử về tội "Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước"; còn vợ ông Dũng là bị cáo Đặng Thị Quế bị truy tố về tội "Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi".

Có 3 bị cáo bị truy tố về 2 tội danh, gồm: bị cáo Lê Tuấn (nguyên trưởng phòng Tổ chức, công chức viên chức, Sở Nội vụ) bị truy tố và xét xử về các tội "Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước" và "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ"; bị cáo Vũ Thị Thái Hòa (chuyên viên phòng Tổ chức, công chức viên chức, Sở Nội vụ) bị truy tố và xét xử về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước"; Nguyễn Ngọc Kim (cán bộ hợp đồng của Văn phòng UBND tỉnh Phú Yên) bị truy tố và xét xử về các tội "Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước" và "Đưa hối lộ".

Bị cáo Phạm Văn Dũng, nguyên Phó giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Phú Yên - ảnh H.O

13 bị cáo khác là nguyên là cán bộ, lãnh đạo cấp phòng thuộc Sở Nội vụ, Y tế, VH-TT&DL, NN&PTNT, Thanh tra tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh Phú Yên bị truy tố và xét xử về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Có đến 18 cán bộ thuộc 10 sở, ngành của tỉnh Phú Yên phải ra tòa - ảnh H.O

Theo cáo trạng, trong kỳ thi tuyển công chức năm 2017-2018 của tỉnh Phú Yên, Phạm Văn Dũng đã trưng tập Vũ Thị Thái Hòa và Trần Thị Diệu, Huỳnh Thị Thu Phượng (đều là chuyên viên phòng Tổ chức, công chức viên chức thuộc Sở Nội vụ) không phải là Ủy viên Ban ra đề thi, tham gia đọc, hoàn chỉnh bộ đề thi rút gọn của các nhóm ngành là tài liệu bí mật nhà nước độ Tối mật.

Sau đó, Hòa đã chép dữ liệu các bộ đề thi rút gọn từ USB do Lê Tuấn đưa để gửi cho Nguyễn Ngọc Kim - nhân viên hợp đồng Văn phòng UBND tỉnh, bộ 5 đề thi nhóm ngành Thanh tra và bộ 5 đề thi nhóm ngành Hành chính văn phòng để Kim sử dụng thi.

Đồng thời, Hòa nói dối với Kim đưa tiền cho Hòa để nhờ Lê Tuấn và Trần Văn Nhiên giúp đỡ Kim trong kỳ thi. Theo đó, Kim đã đưa cho Hòa 120 triệu đồng, Hòa sử dụng tiêu xài cá nhân.

Các bị cáo - ảnh H.O

Quá trình điều tra cũng xác định, nhiều cán bộ công tác ở các sở ngành ở tỉnh Phú Yên được giao nhiệm vụ là Ủy viên Ban chấm thi và Lê Tuấn vì động cơ cá nhân đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn tác động, nâng, hạ điểm 29 bài thi.

Bà Đặng Thị Quế (vợ ông Phạm Văn Dũng) có hành vi lợi dụng ảnh hưởng của chồng là người có chức vụ quyền hạn để trục lợi số tiền 27 triệu đồng và 2 cái áo trị giá 1.385.000 đồng nhằm tác động ông Dũng giúp đỡ một thí sinh trúng tuyển trong kỳ thi.

Theo thẩm phán Võ Nguyên Tùng, Chánh tòa Hình sự, TAND tỉnh Phú Yên, dự kiến phiên tòa sẽ kéo dài đến hết ngày mai 26/9

Kỳ thi công chức tỉnh Phú Yên được tổ chức trong hai ngày 10 và 11/11/2018 với 879 thí sinh dự thi để tuyển chọn 180 công chức vào 24 nhóm ngành thuộc các cơ quan, đơn vị, địa phương ở Phú Yên. Sau khi cuộc thi kết thúc, một số thí sinh gửi đơn khiếu tố đến các cơ quan chức năng cho rằng cán bộ Sở Nội vụ tỉnh Phú Yên “chạy thi”, có trường hợp thí sinh sử dụng chứng chỉ tin học không hợp pháp để dự thi, vì thế kết quả kỳ thi không được công bố đúng thời hạn quy định mà mãi đến ngày 13/6/2019 mới công khai danh sách 141 thí sinh trúng tuyển công chức.

Huyền Oanh

3 nhận xét:

  1. Một kỳ thi cấp tỉnh, với mục đích tuyển chọn công chức làm việc trong các cơ quan nhà nước nhưng lại để lộ lọt thông tin đề thi. Đây là điều vi phạm pháp luật nghiêm trọng, cần nghiêm khắc xử lí trước pháp luật

    Trả lờiXóa
  2. Công chức Nhà nước chính là sương sống của của hệ thống chính trị , là nơi đưa ra những chính sách để chỉ đạo vậy mà thông qua kì thi tuyển chọn cán bộ, các đối tượng đã lợi dụng chức vụ để trục lợi cho bản thân mình. Hành động này làm ảnh hưởng rất lớn đến uy tín, sức mạnh của hệ thống chính trị, làm giảm uy tín của nhân dân đối với hệ thống chính trị. MOng rằng luật pháp sẽ xử lý nghiêm minh những cá nhân thế này.

    Trả lờiXóa
  3. Tôi đã nghiên cứu rất kĩ cái vụ việc này, thi công chức ở đâu cũng có mánh khóe như vậy. được biế Kỳ thi công chức tỉnh Phú Yên được tổ chức trong hai ngày 10 và 11/11/2018 với 879 thí sinh dự thi để tuyển chọn 180 công chức vào 24 nhóm ngành thuộc các cơ quan, đơn vị, địa phương ở Phú Yên. Sau khi cuộc thi kết thúc, một số thí sinh gửi đơn khiếu tố đến các cơ quan chức năng cho rằng cán bộ Sở Nội vụ tỉnh Phú Yên “chạy thi”, có trường hợp thí sinh sử dụng chứng chỉ tin học không hợp pháp để dự thi, vì thế kết quả kỳ thi không được công bố đúng thời hạn quy định mà mãi đến ngày 13/6/2019 mới công khai danh sách 141 thí sinh trúng tuyển công chức... công chức sau này sẽ là công bộc giúp việc nhân dân, vậy mà toàn chạy chọt như thế này...chán, kém

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog