Chia sẻ

Tre Làng

Tình hình dịch bệnh Covid-19 tại TPHCM

Khoai@

Đây là những thông tin chính thống từ HCDC, mới được cập nhật sáng nay.

Hôm nay 15/9/2021 là ngày cuối của chiến dịch cao điểm tiêm vắc xin phòng Covid-19. Các quận huyện đang tập trung việc bao phủ vắc xin mũi 1 cho người dân trên 18 tuổi không phân biệt thường trú, tạm trú và tiêm mũi 2 cho người đủ thời gian. Mức độ bao phủ vắc xin là một trong những điều kiện rất quan trọng để khôi phục cuộc sống bình thường mới và mở rộng các hoạt động kinh tế, xã hội sau này.

Tình hình dịch bệnh Covid-19:

Tính đến 06 giờ ngày 15/9/2021, có 310.322 trường hợp mắc bệnh phát hiện tại Thành phố Hồ Chí Minh được Bộ Y tế công bố, trong đó 309.846 trường hợp nhiễm trong cộng đồng, 476 trường hợp nhập cảnh.

Hiện đang điều trị 39.608 bệnh nhân, trong đó: có 2.880 trẻ em dưới 16 tuổi, 2.576 bệnh nhân nặng đang thở máy và 23 bệnh nhân can thiệp ECMO. Trong ngày 14/9 có 3.100 bệnh nhân xuất viện, tổng số xuất viện cộng dồn từ 01/01/2021 đến nay là 155.994 bệnh nhân. Có 199 trường hợp tử vong trong ngày.

Chiến dịch tiêm vắc xin Covid-19: 

Chiến dịch cao điểm tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 cho người từ 18 tuổi trở lên tại TPHCM đến hết ngày 15/9/2021. Hôm nay, các quận huyện tăng cường tổ chức tiêm vét các trường hợp chưa tiêm mũi 1 trong ngày 15/9. Tiếp nhận tiêm cho người trên 18 tuổi không phân biệt thường trú, tạm trú., và thậm chí không cần đăng ký trước.

Riêng ngày hôm qua 14/9 Thành phố đã tiêm thêm được 159.990 người. Công tác tổ chức tại các điểm tiên đều trật tự, ổn định, tuân thủ 5K. Tính đến ngày 14/9, Thành phố đã tiêm được tổng cộng 8.316.763 mũi tiêm, trong đó có 6.624.241 mũi 1 và 1.692.522 mũi 2. Vắc xin Vero Cell đã tiêm cho 2.166.174 người.

Xét nghiệm Covid-19:

Tính từ 27/4 đến ngày 14/9/2021 số mẫu xét nghiệm PCR đã lấy là 1.938.552 mẫu, xét nghiệm nhanh kháng nguyên là 9.143.860 test.

Từ 18 giờ 00 ngày 13/9/2021 đến 18 giờ 00 ngày 14/9/2021 đã xét nghiệm nhanh kháng nguyên tại vùng cam, vùng đỏ là 290.663 người, có 3.690 người có kết quả dương tính (tỉ lệ dương tính là 1,2%).

Tình hình chăm sóc, theo dõi, điều trị F0 tại nhà

F0 được phân loại, chăm sóc, tư vấn thường xuyên, tiếp cận với các gói thuốc A,B,C, hỗ trợ y tế kịp thời khi có yêu cầu. Tổ chức các trạm y tế lưu động đã góp phần hỗ trợ công tác thu dung, chăm sóc, điều trị F0 tại nhà. Thực hiện giám sát hoạt động tại các Trạm Y tế lưu động. Cập nhật các số điện thoại của các Trạm Y tế lưu động lên website hcdc.vn.

Tính đến ngày 14/9/2021, số trường hợp F0 đang cách ly, theo dõi, điều trị tại nhà là 88.598 người, trong đó có 52.974 trường hợp thực hiện cách ly tại nhà ngay khi phát hiện và 35.624 trường hợp cách ly sau xuất viện. Số trường hợp F0 đang cách ly, theo dõi, điều trị tại các cơ sở cách ly tập trung quận, huyện là 25.750 người.

Tình hình cách ly kiểm dịch y tế: 

Số F1 đang cách ly tập trung là 2.240 trường hợp. Số F1 đang được cách ly tại nhà là 21.415 người.

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP. Hồ Chí Minh (HCDC) khuyến cáo:

1. Vắc xin tốt nhất là vắc xin được chích sớm nhất.

2. Tiêm phủ vắc xin là chìa khóa quan trọng để trở lại trạng thái bình thường mới.

3. Dù đã được chích vắc xin những vẫn tuân thủ phòng bệnh theo nguyên tắc 5K.

6 nhận xét:

  1. Tin tưởng với những bước đi đã được định hình, TP Hồ Chí Minh sẽ có được những thành công ấn tượng trong chống dịch và phát triển kinh tế xã hội. Và đương nhiên, để đạt được, TP Hồ Chí Minh tiếp tục cần sự đồng lòng, ủng hộ từ người dân và sự giúp đỡ kịp thời, quý báu từ các địa phương, tỉnh bạn, như trong đợt hỗ trợ tiêm chủng, xét nghiệm đang diễn ra.

    Trả lờiXóa
  2. Với những chiến lược, mục tiêu dài trong thời gian tới, nhất là các tháng cuối năm 2021, lãnh đạo Tp Hồ Chí Minh đang chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp cần chủ động xây dựng các phương án phòng, chống dịch theo tinh thần của thành phố là sẽ nhanh chóng dập dịch để thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội.

    Trả lờiXóa
  3. Mình tin rằng với sự chung sức đồng lòng của người dân và cơ quan chức năng Tp Hồ Chí Minh sẽ một lần nữa chiến thắng dịch covid-19 để người dân được tập trung vào sinh hoạt ổn định cuộc sống phát triển đất nước

    Trả lờiXóa
  4. Tình hình dịch bệnh tại TP HCM chưa phải là quá khả quan nhưng sau một thời gian áp dụng giãn cách xã hội nghiêm ngặt đã phần nào hạn chế sự lây lan nhanh chóng của dịch bệnh, phát hiện kịp thời F0 để cách ly, điều trị, nhanh chóng phủ rộng vaccine. Mong rằng sắp tới thành phố sẽ sớm kiểm soát được dịch bệnh

    Trả lờiXóa
  5. Nhìn vào số liệu có thể thấy số lượng ca mắc bệnh cũng như số ca tử vong ở thành phố Hồ Chí Minh đang có xu hướng giảm, tuy nhiên nhìn chung vẫn còn cao, vì vậy mọi người không nên chủ quan, phải tiếp tục nâng cao ý thức, chủ động thực hiện tốt các quy định phòng chống dịch.

    Trả lờiXóa
  6. Công tác phòng, chống dịch thời gian qua đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận, nhưng tình hình cho thấy còn một số vấn đề cần lưu ý, rút kinh nghiệm trong chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện ở các cấp, các ngành; có lúc, có việc chưa cụ thể, nhất quán, còn lúng túng, một số địa phương còn chủ quan, công tác tuyên truyền chưa kịp thời, hiệu quả.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog