Chia sẻ

Tre Làng

Tội ác: Nhồi nhét 15 người trong thùng đông lạnh để thông chốt

Khoai@

Đây là một câu chuyện buồn về sự liều lĩnh và tăm tối của ca lái xe và những người bất chấp pháp luật mà chúng ta vẫn gọi là dân kia. 

Nếu điều không may xảy ra, thì câu chuyện những người Việt trốn vào xe Containner đông lạnh để vào Anh có thể tái hiện ngay trên quê hương mình. Cũng có thể chỉ cần 1 trong số họ dương tính với SAR-CoV-2 thôi thì 15 con người kia đã vô tình mang mầm bệnh, reo rắc khắp các địa phương dọc đường.

Thật may vì có sự nghiêm túc của chốt kiểm soát. Nếu không, không biết điều gì sẽ xảy ra.

Sáng 13/9, các lực lượng liên ngành tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, Bình Thuận đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với các tài xế xe khách và xe đông lạnh chở 15 người thông chốt “như phim”.

Khoảng 22h tối 12/9, tổ tuần tra kiểm soát Trạm CSGT Hàm Tân (thuộc Phòng CSGT Công an Bình Thuận) phát hiện một chiếc xe đông lạnh biển số 51D-382.14 đậu tại khu vực quán cơm M.T thuộc xã Tân Đức có nhiều biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Trong quá trình làm việc, tài xế Lê Văn Tuấn (39 tuổi, trú tại huyện Hàm Thuận Nam) khai báo có nhiều mâu thuẫn nên tổ tuần tra yêu cầu mở thùng xe phía sau để kiểm tra và phát hiện bên trong có 15 người, cùng hành lý ngổn ngang.

Mời xem clip:


Tổ tuần tra đã ngay lập tức áp tải xe đông lạnh cùng người về chốt kiểm soát dịch Covid-19 Tân Đức để làm rõ vụ việc.

Tại chốt, cả 15 người trên xe và tài xế đều xuất trình được giấy xét nghiệm có kết quả âm tính còn hiệu lực.

Qua làm việc, tài xế Tuấn khai nhận chở 15 người trên từ một số xe khách để thông chốt kiểm soát, với mức giá 700.000 đồng/người.

Qua lời khai của tài xế Tuấn, lực lượng CSGT nhận định sẽ có xe khách đang đợi để nhận người nên nhanh chóng truy tìm, đón lõng.

Đến khoảng 22h30 cùng ngày, tổ tuần tra phát hiện 1 xe con mang biển số 61A-310.27 đang đậu trong một cây xăng thuộc địa bàn xã Tân Đức nên tiến hành kiểm tra.

Qua làm việc, tài xế Ngọ Văn Vũ (37 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa) khai nhận đang đậu để chờ xe đông lạnh trên đến chuyển khách. Tổ tuần tra áp tải xe này về chốt để tiếp tục làm rõ.

Qua đấu tranh với tài xế Vũ, lực lượng CSGT xác định vẫn còn 1 xe khách khác cũng đang chờ nhận người từ xe đông lạnh nên tiếp tục truy tìm.

Đến khoảng 23h cùng ngày, tổ tuần tra đã phát hiện thêm một xe con mang biển số 75A-170.78 đang đậu trong khu vực sân bãi của một cây xăng nên tiến hành kiểm tra.

Qua làm việc, tài xế Nguyễn Ngọc Hùng (42 tuổi, quê tỉnh Thừa Thiên Huế) khai nhận đang chờ xe đông lạnh đến chuyển khách. Tổ tuần tra đã áp giải tài xế Hùng và phương tiện về chốt kiểm soát dịch làm rõ.

Tại chốt, cả 2 tài xế Hùng và Vũ thừa nhận chở khách từ các khu vực khác nhau. Khi đến khu vực bến xe Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, cả 2 liên hệ với tài xế xe đông lạnh Lê Văn Tuấn để chuyển khách nhằm thông chốt.

Tài xế Tuấn đã dùng xe tải chuyển khách trót lọt qua nhiều chốt kiểm soát nhưng đến khu vực chốt kiểm soát Tân Đức thì bị phát hiện.

Lực lượng tại chốt Tân Đức đã lập biên bản vụ việc, đồng thời bàn giao cho thanh tra giao thông lập biên bản vi phạm hành chính đối với các trường hợp trên về vi phạm các quy định về phòng, chống dịch.

Lực lượng chức năng đã yêu cầu cả 3 tài xế và những người trên xe chuyển hướng quay về Đồng Nai, không cho tiếp tục lưu thông vào địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Riêng tài xế Nguyễn Ngọc Hùng, lực lượng CSGT tiếp tục lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi không có giấy phép lái xe và tạm giữ ôtô biển số 75A-170.78 để tiếp tục điều tra, xử lý.

Lực lượng chức năng tại chốt đã đề nghị Công an huyện Hàm Tân phối hợp cùng xác minh, điều tra làm rõ nguyên nhân, phương thức hoạt động của các đối tượng trên.

Dùng xe tải tải dưới danh nghĩa hàng cứu trợ, từ thiện hay luồng xanh... để đưa người ra đường trái pháp luật xảy ra khá nhiều, nhưng dùng xe đông lạnh thì quả thật, đây có lẽ là lần đầu. Vụ việc là một căn cứ thực tiễn quan trọng cho việc phải kiểm tra mọi xe, kể cả xe luồng xanh ra vào các khu vực dịch bệnh đang hoành hành. 

Đáng tiếc, vẫn có những ông lãnh đạo cấp cao, một số ông nghị khóa cũ vẫn lên giọng dân túy rằng, xe luồng xanh, xe chở nhu yếu phẩm không được kiểm tra mà phải cho qua chốt càng nhanh càng tốt. Trường hợp này, dân túy đồng nghĩa với tội ác.

11 nhận xét:

  1. Nếu điều không may xảy ra, thì câu chuyện những người Việt trốn vào xe Containner đông lạnh để vào Anh có thể tái hiện ngay trên quê hương mình. Cũng có thể chỉ cần 1 trong số họ dương tính với SAR-CoV-2 thôi thì 15 con người kia đã vô tình mang mầm bệnh, reo rắc khắp các địa phương dọc đường.

    Trả lờiXóa
  2. Rất mong cơ quan quản lý có chế tài phạt thật nặng những xe đăng ký luồng xanh nhưng lại có hành vi vi phạm pháp luật. Rất cảm kích quyết định của ông Văn Quý Ngọc - chủ tịch UBND huyện Hàm Tân- một quyết định rất nhân văn. Thương chúc 15 anh chị sẽ được về quê an toàn. Rất hoan nghênh Công an Bình Thuận. Đề nghị xử lý nghiêm các trường hợp này để làm bài học. Đồng thời cũng đề nghị Công an các tỉnh trao đổi kinh nghiệm để phối hợp tuần tra kiểm soát chặt chẽ.


    Trả lờiXóa
  3. Đề nghị cơ quan chức năng, đặc biệt là lực lượng công an cần nhanh chóng điều tra làm rõ để xử lý. Hành vi như này là không chấp nhận được, tình hình dịch bệnh căng thẳng, cả nước đang từng ngày, từng giờ chiến đấu với đại dịch, chỉ vì chút lợi ích mà các đối tượng này lại có thể bất chấp như vậy. Nếu 15 người đó có 1 người bị dương tính thì sao, và di chuyển về quê không ai biết nữa thì sao, cần phải điều tra làm rõ các đối tượng liên quan để có xử lý hình sự.

    Trả lờiXóa
  4. Cơ quan chức năng cần tăng cường kiếm tra kiểm soát giảm thiểu tối đa tình trạng này. Việc vận chuyển người như này không chỉ vi phạm pháp luật, nguy cơ lây lan dịch bệnh rất cao mà còn đe dọa tính mạngcủa những người này dù họ là những người bất chấp pháp luật và an toàn của mọi người!

    Trả lờiXóa
  5. Đây như là một sự liều lĩnh, vô pháp vô thiên của những kẻ coi thường pháp luật. Cơ quan chức năng phải kiên quyết trấn áp, ra quân xử lý những tên như này. Những trường hợp ngụy trang tương tự như vụ xe đông lạnh chở người ở Bình Thuận, Công an Đồng Nai cũng từng kiểm tra, phát hiện và xử lý. Đó là vụ chở người Trung Quốc, chở người đi từ Tây Ninh... qua địa bàn trong thời gian giãn cách vậy nên phải kiên quyết đấu tranh xử lý những TH như này.

    Trả lờiXóa
  6. Tình hình dịch bệnh căng thẳng, đời sống kinh tế của người dân bị giảm sút trầm trọng làm cho người lao động tìm mọi cách về quê và thậm chí là liều lĩnh bất chấp sự an toàn của bản thân, quy định của nhà nước trốn sau thùng xe để trở về quê

    Trả lờiXóa
  7. Quá buồn. Càng siết người ta càng cố tình tìm liều mình qua mặt lực lượng kiểm soát. May mắn là phát hiện ra sớm chứ không thì không biết sez xảy ra những điều đáng gì khác nữa Nguồn lây bệnh cũng từ những trường hợp như thế này mà ra. Cần phải xử ý nghiêm khắc Dịch bệnh đã căng thẳng rồi mà lại còn làm như thế này thì không biết bao giờ mới hết dịch cho đây, nghĩ có chán không cơ chứ


    Trả lờiXóa
  8. Tài xế thì vì lợi ích mà liều lĩnh, những người kia thì bất chấp vi phạm quy định phòng chống dịch, sự liều lĩnh và bất chấp kia nếu trót lọt thì không biết sẽ gây hậu quả như thế nào đây?

    Trả lờiXóa
  9. Thật sự vụ việc này làm mình liên tưởng đến việc trốn trong xe containner đông lạnh để vào Anh, nó thật sự ám ảnh. Thế mà đâu đó vẫn có những con người bất chấp tính mạng của mình cũng như sự nguy nan của cả cộng đồng để tìm cách lách luật, vượt chốt một cách trái phép. Thật đúng là thiếu nhận thức trầm trọng.

    Trả lờiXóa
  10. Có những ông lãnh đạo cấp cao, một số ông nghị khóa cũ vẫn lên giọng dân túy rằng, xe luồng xanh, xe chở nhu yếu phẩm không được kiểm tra mà phải cho qua chốt càng nhanh càng tốt. Trường hợp này, dân túy đồng nghĩa với tội ác.

    Trả lờiXóa
  11. Dịch bệnh đã căng thẳng rồi mà lại còn làm như thế này thì không biết bao giờ mới hết dịch cho đây, nghĩ có chán không cơ chứ Cần phải bỏ tù kẻ tổ chức việc này. Không thể nào hết dịch nếu còn những trường hợp thông chốt Coi thường tính mạng của bản thân, của cộng đồng đến thế này là cùng Ý thức như vậy thì khi nào mới ổn định được đây Dại dột quá, vụ ở Anh vẫn chưa đủ ớn lạnh hay sao




    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog