Chia sẻ

Tre Làng

TP. HCM: Tỉ lệ tử vong trong ngày vì dịch Covid-19 giảm 63%

Tỉ lệ tử vong liên quan đến dịch Covid-19 trong ngày 15/9 tại TP. HCM là 160 trường hợp, giảm 63% so với ngày 22/8 có số ca tử vong cao nhất lên đến 340 trường hợp.

Chiều 16/9, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP. HCM tổ chức họp báo thông tin, tuyên truyền về công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn.

Có 161.007 ca/315.623 F0 xuất viện

Tại cuộc họp báo, ông Phạm Đức Hải, Phó Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP. HCM thông tin, tính đến 18 giờ ngày 15/9, có 315.623 trường hợp mắc bệnh phát hiện tại TP. HCM được Bộ Y tế công bố, bao gồm 315.147 trường hợp nhiễm trong cộng đồng, 476 trường hợp nhập cảnh.

Hiện đang điều trị 41.297 bệnh nhân, trong đó có 2.967 trẻ em dưới 16 tuổi, 2.544 bệnh nhân nặng đang thở máy và 22 bệnh nhân can thiệp ECMO.

Trong ngày 15/9, có 2.507 bệnh nhân xuất viện (tổng số xuất viện cộng dồn từ 1/1/2021 đến nay là 161.007 ca), 160 trường hợp tử vong trong ngày (tổng số tử vong cộng dồn từ 1/1/2021 đến nay là 12.768).

1.785.591/8.452.609 người đã tiêm mũi 2

Về kết quả xét nghiệm trong 24 giờ, tính từ 18 giờ ngày 14/9 đến 18 giờ 15/9, ông Phạm Đức Hải cho biết, đã lấy 296.966 mẫu, trong đó có 5.925 mẫu đơn và 7.355 mẫu gộp, số mẫu làm xét nghiệm nhanh kháng nguyên là 237.050 mẫu.

Về tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19, tổng số mũi vắc xin đã triển khai tiêm đến ngày 15/9 là 8.452.609 mũi. Trong đó tổng số mũi 1 là 6.667.018, mũi 2 là 1.785.591, số người được tiêm trên 65 tuổi, người có bệnh nền là 969.451.

Chuyển gần 1,8 triệu túi an sinh

Về tình hình đi chợ hộ trong ngày 15/9, đã có 59.521 hộ đăng ký, tăng 0,23% (tương đương tăng 138 hộ) so với ngày hôm trước. Như vậy, đây là ngày thứ hai liên tiếp có số hộ đăng ký tăng so với ngày hôm trước (sau 5 ngày liên tiếp giảm).

Hoạt động trao túi an sinh diễn ra xuyên suốt trong thời gian phòng chống dịch. Ảnh: Độc Lập

Về hoạt động của Trung tâm an sinh trong ngày 16/9, tại các kho của MTTQ Thành phố đã tiếp nhận các mặt hàng nhu yếu phẩm như rau củ, sữa, ngũ cốc, nước tương, nước mắm, cá hộp, mỳ, gạo, ...của các công ty Phương Trang, Công ty Nestle, Hội LHPN Thành phố, Bộ Tài Chính với trị giá gần 6 tỷ đồng.

Các mặt hàng như cá khô, sữa, đường, nước tương, nước mắm, mỳ...vv được nhập kho để thực hiện các phần quà an sinh.

Hàng rau củ và gạo được phân phối đến một số công ty môi trường, bệnh viện dã chiến, Bệnh viện Quân y 175, UBND các phường, xã, các bếp ăn từ thiện, lãnh sự quám, cơ sở tôn giáo, cơ sở bảo trợ xã hội, ...

Theo lũy kế, từ ngày 15/8 - 15/09, đã chuyển gần 1,8 triệu túi an sinh tới các quận, huyện, TP. Thủ Đức.

8 nhận xét:

  1. với phương án tiêm vaccine cộng đồng nhanh, hiệu quả thì thành phố Hồ Chí Minh đã giảm được nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng, đó là dấu hiệu đáng mừng. Tuy nhiên, hiện số ca nhiễm mỗi ngày của thành phố này vẫn nhiều nên người dân không được phép chủ quan.

    Trả lờiXóa
  2. một trong những giải pháp giúp giảm nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng tại thành phố Hồ Chí Minh đó là triển khai việc đi chợ hộ để hạn chế người dân ra ngoài đường. Bên cạnh đó, biện pháp này cũng tăng niềm tin của quần chúng nhân dân vào chính quyền và các lực lượng chức năng.

    Trả lờiXóa
  3. tỉ lệ tử vong giảm cho thấy khả năng kiểm soát dịch bệnh của đội ngũ y, bác sĩ đang làm nhiệm vụ tại thành phố Hồ Chí Minh ngày càng tốt và kịp thời hơn. ĐỒng thời, đối với số bệnh nhân F0 điều trị tại nhà cũng được chỉ dẫn tận tình để nhanh chóng khỏi bệnh.

    Trả lờiXóa
  4. đây quả thực là tin đáng mừng đối với những nỗ lực của chính quyền thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là nỗ lực không ngừng của đội ngũ y, bác sĩ, trực tiếp chiến đấu với tử thần để cứu sống các bệnh nhân nhiễm Covid - 19. Mong rằng, những ngày tới số ca nhiễm ở thành phố này sẽ giảm đi nhiều.

    Trả lờiXóa
  5. Tuy hiện tại tình hình có nhiều tín hiệu khả quan hơn, nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó lường, ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội. Cần phải giữ ý chí “chống dịch như chống giặc” cả hệ thống chính trị và toàn thể Nhân dân TP tiếp tục ra sức chiến đấu thì mới có thể chiến thắng được đại dịch

    Trả lờiXóa
  6. Tỉ lệ tử vong liên quan đến covid giảm 63% là một tín hiệu đáng mừng,thể hiện các chiến lược chính sách đúng đắn của chính quyền địa phương, cũng như các nỗ lực của lực lượng tuyến đầu chống dịch đặc biệt là đội ngũ y bác sỹ đang ngày đêm chữa bệnh cho bệnh nhân. Tuy nhiên, tỷ lệ giảm nhưng không được nới long, lơ là chủ quan, mà cần tiếp tục phát huy, tiếp tục khống chế tốt dịch bệnh.

    Trả lờiXóa
  7. Với sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân thì chúng ta đang có những khởi sắc trong công tác chống dịch. Mong đất nước sớm hết dịch để người dân bớt khổ :(( Giảm nhanh đấy chứ. Cứ quyết liệt thế này từ đầu có phải hay không Quyết liệt trong phòng chống dịch thì dịch bệnh sẽ đi qua nhanh thôi, mặc dù giờ không phải là quá sớm, nhưng chưa bao giờ là muộn, nhanh ngày nào hay ngày đó


    Trả lờiXóa
  8. Đây là một tín hiệu đáng mừng,nó cho thấy cách làm của chúng ta là đúng và thể hiện sự nỗ lực không biết mệt mỏi của các cấp các ngành , người dân và lực lượng tuyến đầu chống dịch
    Với sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân thì chúng ta đang có những khởi sắc trong công tác chống dịch. Mong đất nước sớm hết dịch để người dân bớt khổ :((

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog