Chia sẻ

Tre Làng

Truy tìm chủ tài khoản "Đắk Lắk 24h" đăng thông tin thất thiệt "1 CSGT tử vong vì Covid-19"

Cơ quan chức năng đang truy tìm để xử lý chủ tài khoản Facebook "Đắk Lắk 24h" vì đăng tải thông tin thất thiệt cho rằng 1 CSGT tử vong vì Covid-19, gây hoang mang dư luận

Chiều 15-9, Công an thị xã Buôn Hồ (tỉnh Đắk Lắk) cho biết đang truy tìm chủ tài khoản Facebook có tên "Đắk Lắk 24h" vì đăng tải thông tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận.

Thông tin đăng tải sai sự thật

Theo đó, trưa cùng ngày, trên trang Facebook "Đắk Lắk 24h" đăng tải thông tin có nội dung: "Đắk Lắk 1 Cảnh sát giao thông tuyến đầu trực chốt mất vì mắc Covid là anh N.H.Đ. (SN 1991, ngụ phường An Bình, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk…". Sau khi đăng tải, thông tin trên khiến nhiều người hoang mang, gây xôn xao dư luận.

Ông Y Biêu M'lô, Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Buôn Hồ, cho biết trên địa bàn không có trường hợp nào như đăng tải. Đây là thông tin bịa đặt, sai sự thật nên phải xử lý nghiêm.

Còn theo ông Nguyễn Công Bẩy, Chánh Thanh tra Sở TT-TT tỉnh Đắk Lắk, đơn vị sẽ phối hợp với cơ quan chức năng xử lý về trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật này. "Trong thời điểm dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, mọi người cần nắm bắt thông tin trên báo chí chính thống và thông tin tuyên truyền của chính quyền địa phương, tránh hoang mang trước những thông tin thất thiệt" - ông Bẩy nói.

Điều khó hiểu là sau khi đăng tải, nhiều người bình luận khẳng định thông tin đó sai sự thật, đề nghị chủ tài khoản gỡ bỏ bài. Tuy nhiên, đến 18 giờ cùng ngày, sau hơn 6 giờ đăng tải, nội dung này vẫn chưa được gỡ bỏ dù trang này tiếp tục hoạt động, đăng một số thông tin khác.

Ngày 15-9, tỉnh Đắk Lắk ghi nhận thêm 12 ca mắc Covid-19, trong đó có 10 ca ngoài cộng đồng tại TP Buôn Ma Thuột và thị xã Buôn Hồ. Tại thị xã Buôn Hồ, sau khi ghi nhận anh N.H.Đ. (SN 1991, Cảnh sát giao thông, thường xuyên trực chốt phòng chống dịch Covid-19) dương tính với SARS-CoV-2, cơ quan chức năng đã tiến hành truy vết và phát hiện có 6 người trong gia đình mắc Covid-19.

Cao Nguyên

8 nhận xét:

  1. Thông tin không đúng nhưng vẫn cố tình đăng thực sự có tác động rất xấu đến tâm lí người dân. Đặc biệt Đắk Lắk còn có đặc điểm là có rất nhiều dân tộc thiểu số, điều kiện không tốt có thể dẫn đến việc hiểu biết của họ cũng không cao, vậy mà liên tục đăng tin như vậy thực sự khiến cho người dân hoang mang vô cùng

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phẫn nộ hơn là mặc dù đã có thông tin đính chính rằng không hề có việc đó xảy ra và người dân cũng yêu cầu page gỡ bài nhưng admin vẫn thể hiện thái độ thách thức bằng cách tiếp tục cập nhật các hoạt động khác nhưng vẫn "làm lơ" những phán ánh đến từ người theo dõi mình

      Xóa
  2. Mong là sẽ sớm tìm ra. Bản thân tôi thấy việc xử phạt hành chính nhiều khi còn quá nhẹ chưa đủ sức răng đe, hoặc là chúng ta có thể tăng mức phạt lên nữa, tiếp đến là xem xét mức độ ảnh hưởng thậm chí nên có thêm luật để truy cứu trách nhiệm hình sự vì thái độ vô trách nhiệm trước mọi hành động bản thân

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhiều khi thấy việc đăng tin rồi bay luôn 5 7 củ thực sự nó rất là xàm. Nhất là trong thời điểm dịch bệnh trì hoãn đến tiền làm ra còn khó khăn mà chẳng hiểu sao vẫn có nhiều kẻ thừa tiền đến cái độ sẵn sàng phát ngôn kiểu bố láo như vậy để rồi lại ăn ngay cái biên bản nộp phạt vào mồm

      Xóa
  3. Người dân nếu như ai có thông tin gì về chủ tài khoản này xin báo ngay lập tức cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Và bên phía các cơ quan công an cũng mong là sẽ làm việc với bên Facebook ngay lập tức khóa tài khoản này lại, không thể để tồn tại những thứ tiềm ẩn nguy cơ phát tán thông tin xấu độc hại như vậy được

    Trả lờiXóa
  4. Được yêu cầu xóa bài nhưng vẫn không xóa chứng tỏ rằng chủ tài khoản này đang có xu hướng muốn thách thức cơ quan chức năng. Mong rằng cơ quan sẽ nhanh chóng tìm ra để xử lí thật nghiêm trường hợp này kèm bài đăng đính chính tại trang thông tin đại diện ngôn luận của tỉnh để người dân sẽ tránh hoang mang phần nào đó

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cứ thách thức rồi đến khi được mời lên uống nước chè lại thấy im thin thít cúi đầu xin lỗi ý mà =)) Phải công nhận là gan cũng to khi bịa đặt thông tin rồi bảo gỡ cũng chẳng gỡ để rồi cơ quan chức năng họ làm biện pháp mạnh, đến lúc tìm được lại đính kèm thêm mấy tội danh do chống chế hay không hợp tác nữa thì hay

      Xóa
  5. Kiên quyết xử lý những đối tượng đăng tin thất thiệt như thế này.Trong tình hình dịch bệnh như này thì việc kiểm soát thông tin báo chí, kiểm soát những thông tin xấu độc là việc phải làm tránh gây hoang mang cho người dân. Một trang tin nghe tên có vẻ kêu thế nhưng mà lại đưa tin sai sự thật, thì mời lên phường, mời lên xử phạt là đáng lắm. Vậy nên ngu thì chết chứ cũng chẳng bệnh tật gì, phải kiên quyết xử lý.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog