Chia sẻ

Tre Làng

Yêu cầu Đảng ủy cùng 2 cán bộ xã giải trình thông tin tham gia đánh bạc

Trong số cán bộ chủ chốt xã phải giải trình thông tin tham gia đánh bạc có Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã và Phó Chủ tịch UBND xã.

Trao đổi với Báo Người Lao Động, bà Trần Thị Quỳnh Trang, Bí thư Huyện uỷ An Dương (Hải Phòng) cho biết, Thường trực Huyện uỷ vừa yêu cầu Đảng uỷ xã Tân Tiến cùng một số cán bộ chủ chốt xã Tân Tiến giải trình về thông tin tham gia đánh bạc đang gây xôn xao dư luận địa phương.

Ông Đinh Văn Quyền, Chánh Văn phòng huyện An Dương, thông tin trong số cán bộ chủ chốt xã Tân Tiến phải giải trình có ông Vũ Khánh H., Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã, và ông Nguyễn Đình T., Phó chủ tịch UBND xã.

Một trong những hình ảnh được cho là cán bộ chủ chốt xã Tân Tiến đang đánh bạc.

Trước đó, dư luận địa phương đã lan truyền thông tin, hình ảnh một số cán bộ chủ chốt xã Tân Tiến đang chơi bài ăn tiền. Theo những hình ảnh được lan truyền, các cán bộ xã tham gia đánh bài trong một căn phòng, phía dưới có hình ảnh bộ bài và hình ảnh giống tiền được những người này "kẹp" dưới chỗ ngồi.

Liên quan đến vụ việc này, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND xã Tân Tiến, cho biết cũng có nghe dư luận địa phương "bàn tán" việc một số người dân lưu hành hình ảnh một số lãnh đạo chủ chốt xã trên "chiếu bạc". Xem qua hình ảnh được phát tán, ông Thọ thừa nhận những người này là cán bộ chủ chốt của UBND xã Tân Tiến.

Một trong những hình ảnh được cho là cán bộ chủ chốt xã Tân Tiến đang đánh bạc

Chánh Văn phòng huyện An Dương Đinh Văn Quyền cho biết sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Thường trực Huyện uỷ huyện An Dương đã yêu cầu những người liên quan, Đảng uỷ xã Tân Tiến có văn bản giải trình vụ việc. Tuy nhiên, qua xem xét giải trình lần 1 của những người này và Đảng uỷ xã Tân Tiến, Thường trực Huyện uỷ vẫn tiếp tục yêu cầu ông Vũ Khánh H., ông Nguyễn Đình T. và Đảng uỷ xã Tân Tiến phải làm lại giải trình bởi lý do những giải trình trước đây chưa thoả đáng.

Chánh Văn phòng huyện An Dương khẳng định, sẽ tiếp tục xem xét, xử lý nghiêm những cán bộ này nếu có dấu hiệu vi phạm kỷ luật Đảng, vi phạm các quy định pháp luật.

Nguồn: Trọng Đức
Báo Người Lao Động
https://nld.com.vn/thoi-su/yeu-cau-dang-uy-cung-2-can-bo-xa-giai-trinh-thong-tin-tham-gia-danh-bac-2021102813570511.htm

5 nhận xét:

  1. Hiện nay các cán bộ cấp xã phường, tuyến gần dân nhân nhát thì một số bộ phận rất bệ rạc, có những hành vi suy thoái về đạo đức lối sống, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh của cán bộ nhà nước. Tổng Bí Thư Nguyễn Phú trọng vừa ban hành mới về quy định 37, những điều Đảng viên không được làm...Yêu cầu mỗi cán bộ Đảng viên phải thực sự gương mẫu. còn đối với mấy ông quan xã này nên cắt chức đi cho khỏe, khỏi vòng vo. và phải quán triệt lại tinh thần tất cả, xem như một bài học cho tất cả mấy anh quan xã này

    Trả lờiXóa
  2. Thật đúng không còn lời nào để nói về những thông tin và hình ảnh trên. Đường đường là những cán bộ lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã mà lại đi đánh bài, đánh bạc như vậy thì còn gì là kỷ cương phép nước, rồi sau này nói với dân còn ai thèm nghe. Cần phải quyết liệt làm rõ những vụ việc liên quan đến cơ sở, xã phường như vậy để xử lý nghiêm và làm bài học cho những cá nhân lãnh đạo cơ sở có dấu hiệu xuống cấp về đạo đức, coi thườn pháp luật, bệ rạc trong lối sống, phong cách làm việc hiện nay.

    Trả lờiXóa
  3. cán bộ thế này thì bảo dân sao dân nghe Đề nghị cấp trên có hình thức xử lý thích đáng với các vị này. Vi phạm pháp luật, vi phạm những điều đảng viên không được làm thì không thể nương nhẹ. Những cán bộ thế này thì làm sao nêu gương được cho cấp dưới, cho người dân đây? Là cán bộ gương mẫu mà đi đánh bạc thì còn bảo được ai, sẽ sớm có hình thức kỷ luật thích đáng thôi Phen này thì ăn án kỷ luật rồi, là cán bộ lãnh đạo mà không gương mẫu thì sao cứ thể lãnh đạo người khác được!



    Trả lờiXóa
  4. ô hay, cán bộ mà lại đi đánh bạc, thế có buồn cười không chứ nị Đến cả Bí thư vs Chủ tịch HĐND luôn, cán bộ chủ chốt của địa phương mà thế này thì sao mat lãnh đạo được ai Nếu thật thì như vậy là hỏng rồi. Dàn cán bộ chủ chốt của xã mà thế thì không ổn. Cán bộ cơ sở còn quá yếu kém về mọi mặt. Trình độ chưa nói, mà tác phong, hành động là điều cần chú ý nhất Là cán bộ gương mẫu mà đi đánh bạc thì còn bảo được ai, sẽ sớm có hình thức kỷ luật thích đáng thôi




    Trả lờiXóa
  5. Những cán bộ thế này thì làm sao nêu gương được cho cấp dưới, cho người dân đây? Là cán bộ gương mẫu mà đi đánh bạc thì còn bảo được ai, sẽ sớm có hình thức kỷ luật thích đáng thôi Phen này thì ăn án kỷ luật rồi, là cán bộ lãnh đạo mà không gương mẫu thì sao cứ thể lãnh đạo người khác được!

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog