Chia sẻ

Tre Làng

Số ca mắc Covid-19 tại Australia tiếp tục phá vỡ mọi kỷ lục

Hôm nay (1/1), Australia lại một lần nữa ghi nhận số ca mắc Covid-19 mới ở mức cao kỷ lục, với hơn 35.000 trường hợp mới phát hiện trong 24 giờ qua. Tuy vậy, cuộc sống của người dân đã cơ bản quay trở lại như mức bình thường trước đại dịch.

Australia lại một lần nữa ghi nhận số ca nhiễm cao nhất tính từ đầu đại dịch cho đến nay, với hơn 35.300 ca mắc Covid-19 trong một ngày, trong đó chỉ tính riêng tại hai bang đông dân nhất gồm New South Wales và Victoria, tổng số ca mắc mới đã vượt trên 30.000 trường hợp.

Các điểm xét nghiệm quá tải tại Sydney đã dẫn đến việc thông báo nhầm hơn 1.000 kết quả dương tính thành âm tính. Ảnh: Flavio Brancaleone.

Bang New South Wales, với thủ phủ là thành phố Sydney, hôm nay ghi nhận gần 22.600 ca mắc mới và thêm 5 trường hợp tử vong vì dịch bệnh. Tuy số ca mắc hàng ngày liên tục tăng chóng mặt và đa số các trường hợp đều mắc biến thể mới Omicron, nhưng số bệnh nhân phải nhập viện điều trị hiện được coi là ở mức thấp. Các bệnh viện trên toàn bang hiện chỉ điều trị cho hơn 900 bệnh nhân mắc Covid-19, trong đó có gần 80 ca bệnh cần chăm sóc đặc biệt.

BangVictoria hôm nay có thêm gần 7.450 ca mắc mới và 9 ca tử vong. Đây cũng là số ca mắc hàng ngày cao nhất từ trước đến nay được ghi nhận tại bang này. Ngoài ra, còn có hai bang khác gồm Queensland và Nam Australia hôm nay cũng phát hiện thêm tổng cộng gần 4.370 ca mắc.

Tuy ghi nhận số ca mắc Covid-19 liên tục tăng cao, nhưng chính quyền và giới chức y tế Australia tin rằng hệ thống y tế của nước này sẽ không rơi vào tình trạng quá tải. Quan điểm này được Giáo sư Paul Kelly, Giám đốc Y tế Australia, xác nhận bởi theo ông, các nghiên cứu cho đến nay kết hợp với kết quả giám sát thực tế đều cho thấy biến thể Omicron có khả năng lây lan nhanh, nhưng mức độ gây bệnh nghiêm trọng lại giảm 73% so với Delta và các biến thể trước của bệnh Covid-19.

Sự tự tin của chính quyền và cơ quan y tế Australia được đưa ra trong bối cảnh nước này đã hoàn thành tiêm chủng đầy đủ cho hơn 91% nhóm dân số từ 16 tuổi trở lên và hơn 73% trẻ em từ 12 đến 15 tuổi cũng đã được tiêm đủ hai mũi vaccine. Tính đến hôm qua, gần 2,4 triệu người trên 16 tuổi cũng đã được tiêm mũi vaccine thứ ba.

Trong một diễn biến khác có liên quan, để tiếp tục đưa mọi sinh hoạt dần trở lại như thời điểm trước đại dịch, chính quyền bang New South Wales đã quyết định ngừng yêu cầu xét nghiệm PCR đối với người nhập cảnh từ nước ngoài. Theo đó, quyết định có hiệu lực từ hôm qua chỉ yêu cầu người nhập cảnh tự cách ly tại nhà và xét nghiệm kháng nguyên nhanh trong vòng 24 giờ sau khi đến bang này, sau đó nếu có kết quả âm tính thì sẽ không cần phải cách ly.

Quyết định mới được cho là sẽ góp phần giảm tải cho các cơ sở xét nghiệm, nhưng cũng đồng nghĩa với việc chính quyền bang lớn nhất tại Australia đang đơn giản hóa các thủ tục để chuẩn bị đón sinh viên quốc tế quay trở lại học tập./.

Nguồn: Hữu Tiến/VOV-Australia

7 nhận xét:

  1. Với số lượng 35000 ca mắc trên ngày thì thật sự lá quá nhiều. Cho thấy rằng đại dịch ở đất nước này đang quá khủng khiếp và có thể gây ra những nguy cơ cao, tiềm ẩn. Úc cần có những biện pháp phòng dịch tối ưu hơn và cách làm để có thể giúp cho đất nước giảm đi số ca mắc nghiêm trọng.

    Trả lờiXóa
  2. Omicron đang nhanh chóng lan rộng, nhưng biến thể Delta không biến mất. Nó có nghĩa là chúng ta có hai biến thể lưu hành cùng nhau. Vẫn còn là những ngày đầu, nhưng nó có vẻ khác với những gì chúng ta chứng kiến trước đây khi chủng Alpha xóa sổ biến thể gốc đang lây nhiễm ở đây và rồi bị thay thế bằng biến thể Delta.

    Trả lờiXóa
  3. Rõ ràng là hiện nay tâm lý chủ quan đang có xu hướng lan rộng, đặc biệt là những người đã tiêm đủ liều vaccine COVID-19 hoặc đã tiêm 1 liều làm cho việc thực hiện phòng chống dịch chưa thật sự nghiêm túc, có nơi, có lúc vẫn tụ tập đông người, không đủ giãn cách làm tăng mức độ lây lan.

    Trả lờiXóa
  4. qua biết bao nhiêu lần giãn cách, biết bao nhiêu biện pháp chống dịch, hiện nay dường như thế giới đã và đang chọn sống chung với dịch. 35 000 ca nhiễm một ngày là con số quá kinh hủng. Hi vọng 2022 đại dịch Covid sẽ được khống chế, không còn lây lan mạnh và không có nhiều người tử vong vì đại dịch này nữa.

    Trả lờiXóa
  5. Dịch bệnh Covid-19 tại Úc đang diễn biến phức tạp khi số ca nhiễm mới và số người phải cách ly theo dõi liên tục tăng trong những ngày gần đây. Trong khi đó, công tác kiểm soát dịch bệnh của cơ quan y tế gặp nhiều khó khăn và tình trạng hoảng loạn trong dân chúng tiếp tục lan rộng.

    Trả lờiXóa
  6. lo ngại về nguy cơ thiếu hụt thuốc men và thiết bị hỗ trợ phòng chống dịch cũng đang gia tăng. Úc hiện nhập khẩu hơn 90% dược phẩm và các thành phần của thuốc điều trị, trong đó 20% dược phẩm được nhập khẩu từ Trung Quốc nên nếu tình hình dịch bệnh tại Trung Quốc và các nước kéo dài, nguy cơ Úc thiếu thuốc điều trị có thể xảy ra.

    Trả lờiXóa
  7. biến thể mới Omicron với tốc độ lay lan nhanh, là một điều lo ngại lớn của các nước, AUstraylia là một điển hình. Nó khiến số ca nhiễm của nước này tăng lên chóng mặt, đặt ra những ván đè thách thức lớn cho chính phủ.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog