Chia sẻ

Tre Làng

Thêm một nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa bị khai trừ ra khỏi đảng

Nguồn tin từ Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Khánh Hòa ngày 28/1 cho biết, đã ra quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi đảng đối với đảng viên Lê Đức Vinh (SN 1965, trú ở 97 Thống Nhất, phường Vạn Thắng, TP Nha Trang), nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại thời điểm thi hành kỷ luật, ông Lê Đức Vinh là đảng viên thuộc Đảng bộ Công ty CP Nha Trang Seafood.

Trước đó vào ngày 8/6/2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” theo quy định tại khoản 3, điều 299 BLHS xảy ra tại dự án sinh thái tâm linh Cửu Long Sơn Tự và dự án Biệt thự sông núi Vĩnh Trung thuộc khu vực núi Chín Khúc ở phía Tây TP Nha Trang.

Trong chiều cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực thi lệnh bắt tạm giam về tội danh nêu trên đối với ông Lê Đức Vinh cùng hai bị can Nguyễn Chiến Thắng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2011-2016 và Lê Mộng Điệp, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa.

Ông Lê Đức Vinh đã bị thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.

Đến đầu tháng 1/2022, Viện KSND tỉnh Khánh Hòa đã có cáo trạng truy tố bị can Lê Đức Vinh cùng 6 bị can khác là nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Chiến Thắng, nguyên Phó Chủ tịch Đào Công Thiên, nguyên Giám đốc Sở TN & MT Lê Mộng Điệp, Võ Tấn Thái; nguyên Giám đốc Sở Xây dựng Lê Văn Dẽ và nguyên Chi cục trưởng Chi cục quản lý đất đai tỉnh Khánh Hòa Trần Văn Hùng cùng một tội danh “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai”.

Theo Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp, với chức trách Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2011 - 2016, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2016 -2021, ông Lê Đức Vinh không chỉ ký quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 Dự án Biệt thự sông núi Vĩnh Trung do Công ty TNHH SX-XD Khánh Hòa làm chủ đầu tư, mà còn cho phép doanh nghiệp này chuyển mục đích sử dụng 196.194 m2 đất lâm nghiệp sang đất ở, đất công cộng để thực hiện dự án nêu trên tại tiểu khu 573 ở xã Vĩnh Trung, TP Nha Trang bằng hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất. Hành vi đó đã vi phạm các quy định của Luật Quy hoạch đô thị 2009, Luật đất đai năm 2003 cùng các văn bản pháp luật có liên quan, vi phạm quy định về những điều Đảng viên không được làm và vi phạm vi phạm khoản 3, điều 229 BLHS.

Nhận thấy những khuyết điểm, vi phạm của ông Lê Đức Vinh đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, để lại nhiều hậu quả khó khắc phục, gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng, nên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Khánh Hòa quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức nêu trên đối với ông Lê Đức Vinh.

Trước đó vào đầu tháng 11/2019, Ban Bí thư Trung ương đã có quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Lê Đức Vinh.

Hữu Toàn

2 nhận xét:

  1. Nhất loạt những sai phạm được phanh phui, như vậy mới đúng ý nhân dân, cái sai phải được làm rõ, nhất là ở những cán bộ cấp cao Đừng thấy hoa nở mà ngỡ xuân về, nay mới 26 thôu Ai sai, ai vi phạm phải xử phạt, cần nghiêm chỉnh xử phạt, không có vùng cấm


    Trả lờiXóa
  2. Ai sai, ai vi phạm phải xử phạt, cần nghiêm chỉnh xử phạt, không có vùng cấm Thanh tẩy sạch, gọn những thành phần tnay thì hay Đợt này các công ty có vốn NN lại được mùa thanh lọc hệ thống Đợt này các công ty có vốn NN lại được mùa thanh lọc hệ thống Đừng thấy hoa nở mà ngỡ xuân về, nay mới 26 thôu




    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog