Chia sẻ

Tre Làng

Trung Quốc bác bỏ thông tin Nga đề nghị nước này trợ giúp quân sự trong cuộc chiến Ukraine

Tờ Financial Times (Anh), New York Times (Mỹ) và hãng tin RT (Nga) ngày 14/3 dẫn lời quan chức Nhà Trắng giấu tên cho biết Nga đã yêu cầu Trung Quốc trợ giúp quân sự cho Moskva liên quan đến xung đột tại Ukraine.

Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc Dương Khiết Trì (ảnh) có cuộc gặp với Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan trong ngày 14/3 tại Rome, Italy. Ảnh: AP

Về phần mình, phát ngôn viên Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington Liu Pengyu khẳng định phía Trung Quốc chưa nghe được thông tin về đề nghị trợ giúp này. “Trung Quốc quan ngại sâu sắc và đau lòng trước tình hình hiện nay ở Ukraine. Chúng tôi thực sự hy vọng xung đột sẽ lắng dịu và hòa bình sẽ sớm trở lại trong một ngày gần đây”, ông Liu phát biểu.

Thông tin xuất hiện tại thời điểm Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Ngoại vụ Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Quốc Dương Khiết Trì cùng ngày dự kiến có cuộc gặp với Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan tại Rome, Italy, với khủng hoảng Ukraine là chủ đề thảo luận chính.

Theo một số nguồn tin ẩn danh, Moskva còn đề nghị Trung Quốc hỗ trợ kinh tế bổ sung, để giúp Nga vực dậy nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi một loạt các lệnh trừng phạt do Mỹ và đồng minh châu Âu, châu Á áp đặt chống Moskva. Những quan chức giấu tên này từ chối cung cấp chi tiết, do yêu cầu bảo vệ nguồn tin và cách thức thu thập tin tức tình báo.

Nguồn thạo tin ẩn danh cũng cho biết Mỹ đang chuẩn bị gửi cảnh báo tới một số đồng minh về dấu hiệu Trung Quốc có thể sẵn sàng hỗ trợ Nga.

Nhà Trắng hiện chưa đưa ra bình luận về thông tin này.

***
Nguồn: Hoài Thanh/Báo Tin tức

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog