Chia sẻ

Tre Làng

Nga chuyển thêm 350 tấn hàng viện trợ nhân đạo tới Ukraine

Cơ quan báo chí của Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga ngày 10/5 thông báo các đoàn xe của Bộ này đã chuyển thêm 350 tấn hàng viện trợ nhân đạo tới các địa phương ở Ukraine.

Người dân chờ nhận hàng cứu trợ tại thành phố Mariupol, Ukraine ngày 5/4/2022. Ảnh: THX/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Moskva dẫn thông báo của bộ trên cho biết kể từ ngày 7/5, một lô hàng viện trợ nhân đạo khác với tổng trọng lượng khoảng 350 tấn đã được các đoàn xe của Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga chuyển đến Ukraine, trong đó có vùng lãnh thổ Donetsk và Luhansk ở miền Đông. Hàng hoá bao gồm nước đóng chai, thực phẩm, thuốc men và các nhu yếu phẩm cơ bản. Như vậy, tổng số hàng viện trợ mà bộ này đã chuyển giao từ đầu chiến dịch hỗ trợ nhân đạo đã lên tới 15.000 tấn. Ngoài ra, các chuyên gia Nga cùng các đồng nghiệp ở hai khu vực trên đang tích cực tiến hành rà phá bom mìn.

Trong diễn biến khác, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock ngày 10/5 đã có chuyến thăm bất ngờ tới vùng Bucha, ngoại ô thủ đô Kiev của Ukraine. Đây là quan chức nước ngoài mới nhất tới thăm Bucha, một trong số những thị trấn và ngôi làng bao quanh thủ đô Kiev. Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Đức Bärbel Bas cũng đã có chuyến thăm tới Ukraine để tham dự hoạt động tưởng niệm các nạn nhân trong cuộc Chiến tranh Thế giới thứ 2 và có cuộc gặp Tổng thống nước chủ nhà Volodymyr Zelensky.

Quang Vinh - Phương Oanh (TTXVN)

2 nhận xét:

  1. bằng những hành động ý nghĩa Nga cho cả thế giới thấy họ có tấm lòng nhân đạo ra sao Việt Nam cũng viện trợ nhân đạo cho Ukraine, vậy làm nhiều đứa xuyên tạc thành Việt Nam ủng hộ chính quyền Ukraine Nga quá nhân đạo, chứ không như bọn Mỹ và phương tây


    Trả lờiXóa
  2. Nga quá nhân đạo, chiến tranh đã quá khổ cho người dân rồi. Những hành động nhân đạo tuyệt vời này không biết có được truyền thông Mỹ hay phương Tây lan truyền không nhỉ Chiến tranh để giải quyết đám chính quyền ngu thôi chứ người dân không có lỗi, họ lại đang chịu quá nhiều thiệt thòi chiến tranh thì chiến tranh, nhưng người dân không có tội, Việt Nam cũng mới vừa có một đợt ủng hộ cho nhân dân Ukraine


    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog