Chia sẻ

Tre Làng

Xả súng thảm khốc tại bệnh viện ở Mỹ, nhiều người thiệt mạng

Ít nhất 4 người thiệt mạng trong vụ xả súng tại khuôn viên bệnh viện ở Tulsa, Oklahoma hôm 1/6, giữa lúc nước Mỹ vẫn chưa hết bàng hoàng vì thảm kịch tại Texas hơn một tuần trước.

Vụ xả súng xảy ra tại khuôn viên bệnh viện St. Francis ở thành phố Tulsa, bang Oklahoma, Mỹ, chiều 1/6 (rạng sáng 2/6 giờ Hà Nội) khi một người đàn ông cầm súng trường xuất hiện tại tòa nhà y tế Natalie Medical, theo AP.

"Cảnh tượng thảm khốc"

“Các nhân viên đang đi qua từng phòng trong tòa nhà để kiểm tra các mối đe dọa khác”, cảnh sát cho biết. "Chúng tôi biết có nhiều người bị thương và có thể có nhiều người thương vong".

Đội trưởng đội cảnh sát Tusla Richard Meulenberg nói: “Bốn người đã thiệt mạng. Một người không qua khỏi sau khi rời hiện trường để được hỗ trợ y tế, và một trong bốn người này có bao gồm cả nghi phạm”.

Ông nói đó là một “cảnh tượng thảm khốc”.

"Chúng tôi đang xử lý vụ việc theo diện "một hiện trường thảm khốc lúc này", Meulenberg nhấn mạnh, theo CNN.

Theo ABC News, cảnh sát nhận được cuộc gọi báo cáo về một người đàn ông đi bộ cầm theo một khẩu súng trường tại tòa nhà y tế Natalie Medical - văn phòng của các bác sĩ tại khuôn viên Bệnh viện St. Francis - theo đăng tải trên Facebook của Sở cảnh sát Tulsa.

Theo lời ông Meulenberg, khi cảnh sát bắt đầu có phản ứng, nghi phạm đã nổ súng. Khi cảnh sát ập vào tòa nhà, họ phát hiện có nhiều người bị bắn.

Cảnh sát cho biết tay súng đã thiệt mạng, nhưng chưa rõ người này có bị cảnh sát bắn hay không.

Hệ thống Y tế St. Francis đã đóng cửa khuôn viên vào chiều 1/6 vì tình hình tại tòa nhà y tế Natalie Medical.

Tòa nhà Natalie có trung tâm phẫu thuật ngoại trú và trung tâm chăm sóc sức khỏe vú.

Cảnh quay từ trực thăng trên cao cho thấy những người ứng cứu đầu tiên đưa nạn nhân vụ xả súng lên cáng và rời khỏi tòa nhà bệnh viện.

Hàng chục xe cảnh sát đậu đỗ bên ngoài khu phức hợp bệnh viện. Một khu vực được dựng lên cho các gia đình tìm người thân tại trường trung học gần đó.
"Bị sốc"

Cảnh sát cho biết họ đang tới từng phòng tại khu vực y tế năm tầng để bảo vệ tòa nhà.

Ông Meulenberg cho hay tối 1/6, cảnh sát đang kiểm tra nhiều tầng và sơ tán nạn nhân, nói thêm rằng có "hàng trăm phòng và hàng trăm người trong tòa nhà".

Debra Proctor - người ở một tòa nhà khác trong khuôn viên bệnh viện khi vụ xả súng diễn ra, đang hẹn gặp bác sĩ - thì nghe thấy tiếng còi cảnh sát vang lên.

Khi bước ra ngoài, bà nhìn thấy những người ứng cứu đầu tiên ở khắp mọi nơi, theo CNN. Bà Proctor - y tá chính quy trong 4 thập niên - nói rằng đó là cảnh tượng “gây sốc”.

“Cảnh sát ở khắp mọi nơi tại bãi đậu xe, đi lên và đi xuống khắp các dãy nhà xung quanh”, bà nói. “Vẫn có thêm nhiều người tới khi tôi rời đi”.

Theo ABC7, sau vụ xả súng, Nhà Trắng đã đưa ra tuyên bố vào tối 1/6 và cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden đã được thông báo tóm tắt về vụ việc. "Nhà Trắng theo sát tình hình và đã liên hệ với chính quyền bang và quan chức địa phương để đề nghị giúp đỡ", tuyên bố nêu.

Tính từ đầu năm đến ngày 1/6, Mỹ đã ghi nhận 233 vụ xả súng hàng loạt, bao gồm cả vụ ở Tulsa. Theo Cơ quan Lưu trữ Bạo lực Súng của Mỹ định nghĩa, một vụ xả súng hàng loạt có trên 4 người bị thương hoặc thiệt mạng, không bao gồm thủ phạm.

Vụ xả súng chết người này xảy ra hơn một tuần sau khi một thanh niên 18 tuổi bắn chết 19 trẻ em và hai giáo viên tại trường tiểu học Robb ở Uvalde, Texas.

Cũng tại bang Oklahoma gần thành phố Tulsa, ngày 29/5, một người đàn ông 26 tuổi nổ súng tại lễ hội ngoài trời có khoảng 1.500 người tham gia khiến ít nhất một người thiệt mạng và 7 người khác bị thương.

Cơ quan Điều tra bang Oklahoma cho biết Skyler Buckner, 26 tuổi, đã đến tự thú ở văn phòng cảnh sát trưởng quận Muskogee vào chiều cùng ngày. Các nhân chứng cho biết có một cuộc tranh cãi xảy ra trước khi súng nổ.

Trong khi đó, tại New Orleans hôm 31/5, một phụ nữ đã thiệt mạng và hai người đàn ông bị thương trong vụ xả súng xảy ra gần địa điểm tổ chức lễ tốt nghiệp diễn ra trong khuôn viên trường Đại học Xavier.

Nguồn: Zing

5 nhận xét:

  1. Điểm chung trong các vụ sả xúng tại Mỹ chính là vũ khí mà kẻ tấn công sử dụng. Súng đạn là phương tiện đơn giản, dễ kiếm để số này thực hiện hành vi giết người. Một gã đàn ông tay cầm súng có nhiều đạn trong ổ có thể giết nhiều người hơn, nhanh hơn, không cần mất quá nhiều sức lực.

    Trả lờiXóa
  2. Muốn thay đổi thực trạng, cần phải siết lại khâu sở hữu súng, theo hướng ràng buộc và khó khăn hơn. Nông dân cần súng để kiểm soát, bảo vệ vật nuôi. Người săn bắn có thể sử dụng súng cho mục đích thể thao, giải trí. Nhưng mỗi khẩu súng phải được cấp phép và đăng ký.

    Trả lờiXóa
  3. Quy định nới lỏng về kiểm soát súng đạn dẫn đến thực tế ở nhiều nơi như Texas, người 21 tuổi trở lên được mang theo súng mà không cần giấy phép hay huấn luyện - trong khi để hành nghề cắt tóc phải có đủ hai chứng nhận này. Người 18 tuổi trở lên có thể mua súng nếu người này đến từ một gia đình có bạo lực (lý lẽ là để từ vệ trước người thân có hành vi bạo hành). Điều này dường như chả có hiệu quả gì trong việc quản lý súng đạn tại mỹ

    Trả lờiXóa
  4. Thật khó có thể chỉ ra cụ thể những địa điểm có khả năng xảy ra những vụ tấn công đẫm máu như vậy khi mà giờ đây các tay súng có thể xả đạn ở bất kỳ nơi nào chúng nhắm tới từ viện dưỡng lão, khu vui chơi giải trí, rạp hát, thậm chí là cả trường học. Nơi nào tụ tập đông người cũng có thể trở thành mục tiêu tấn công của những kẻ này.

    Trả lờiXóa
  5. Bên cạnh mục đích cướp giật, có nhiều nguyên nhân dẫn đến những vụ tấn công đẫm máu như vậy. Các tay súng không chỉ là những kẻ có tiền án bạo lực, thành phần của các tổ chức khủng bố, cực đoan mà còn bao gồm cả học sinh, sinh viên và cả cựu chiến binh.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog