Chia sẻ

Tre Làng

Tạp chí Mỹ: Tàu ngầm dài nhất thế giới của Nga sẽ 'thống trị Bắc Cực'

Tạp chí The Drive của Mỹ nhận định, tàu ngầm hạt nhân K-329 Belgorod sẽ cho phép Hải quân Nga 'thống trị Bắc Cực'.

Tàu ngầm hạt nhân K-329 Belgorod mới đây đã được chính thức biên chế cho quân đội Nga.

Đô đốc Nikolai Yevmenov, Tư lệnh Hải quân Nga, nhấn mạnh, tàu ngầm Belgorod “mở ra cơ hội mới cho Nga trong việc thực hiện các nghiên cứu khác nhau, cho phép chúng tôi thực hiện nhiều cuộc thám hiểm khoa học và hoạt động cứu hộ ở những khu vực xa xôi nhất của đại dương”.

K-329 Belgorod là tàu ngầm dài nhất thế giới. (Nguồn: RG.ru)

Trong khi đó, tạp chí The Drive lưu ý rằng tàu ngầm dài nhất thế giới này sẽ trở thành tàu mẹ cho các phương tiện chiến lược không người lái dưới nước loại Poseidon và là "nền tảng trinh sát và tấn công dưới nước có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ".

Nhờ K-329 Belgorod, Hải quân Nga sẽ có thể tìm thấy các vật thể dưới đáy biển và điều khiển chúng, đặc biệt cho việc cắt cáp ngầm hoặc cài đặt các công cụ thu thập dữ liệu trên cáp.

Bài báo kết luận: “Mặc dù phải mất hàng thập kỷ, Hải quân Nga cuối cùng đã đưa vào trang bị một trong những vũ khí linh hoạt và đáng sợ nhất của mình”.

Tàu ngầm hạt nhân đa năng Belgorod trước đây được đặt tên là Đề án 09852, dựa trên dòng Đề án 949A được phương Tây gọi là lớp Oscar II, nhưng có những sửa đổi đáng kể. Thân tàu được kéo dài cho phép Belgorod mang theo thiết bị không người lái dưới đáy biển, phương tiện cứu hộ biển sâu (DSRV), cũng như tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân cỡ nhỏ như AS-31 Losharik.

Ngoài khả năng khoa học và cứu hộ, các nhà quan sát phương Tây chủ yếu quan tâm đến khả năng mang tới 6 ngư lôi Poseidon của tàu ngầm Belgorod.

Viện Hải quân Mỹ gọi Belgorod là “tàu ngầm ngày tận thế… được trang bị ngư lôi hạt nhân chiến lược”, trong khi trang blog về quốc phòng The War Zone gọi Belgorod là một trong những “vũ khí linh hoạt và đáng sợ nhất của Nga, được chế tạo với mục đích do thám và phóng các ngư lôi chạy bằng năng lượng hạt nhân”.

1 nhận xét:

  1. Vẫn cứ là Nga nhỉ, khoa học về lĩnh vực quốc phòng rất phát triển, luôn cho ra các sản phẩm có chất lượng vượt trội, hỏi sao Trung Quốc không ngừng mua chuộc, cài cắm gián điệp vào để ăn cắp công nghệ, đến anh cả Mỹ luôn tự hào là đứng đầu thế giới cũng phải khâm phục.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog