Chia sẻ

Tre Làng

Canada trả lại 5 tuabin đường ống Nord Stream 1 cho Tập đoàn năng lượng Nga Gazprom

Quyết định trên được Bộ trưởng Ngoại giao Canada Melanie Joly công bố rộng rãi hôm 24-8, bất chấp sự phản đối trước đó từ phía Ukraine và đại sứ Kiev ở Ottawa.

"Đó là quyết định mà chúng tôi đã đưa ra" - bà Melanie Joly phát biểu trước truyền thông và nhấn mạnh - "Đó chính xác là những gì Đức yêu cầu chúng tôi".

Quyết định được đưa ra sau yêu cầu từ Thủ tướng Đức Olaf Scholz. Hiện ông Olaf Scholz vừa có chuyến thăm Ottawa và đã hội đàm với Thủ tướng Canada Justin Trudeau về vấn đề năng lượng.

Theo đó, 5 tuabin được sử dụng trong đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 1 của Nga sẽ được vận chuyển từ thành phố Montreal, tỉnh bang Quebec của Canada sang Đức.

"Chúng tôi không muốn đưa ra bất kỳ lý do nào để Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp tục ‘vũ khí hóa’ dòng năng lượng đến châu Âu" - bà Melanie Joly nói thêm.

Có 6 tuabin của Tập đoàn công nghiệp Đức Siemens đã được đưa đến Montreal để bảo trì khi Canada tuyên bố cấm vận Nga do xung đột ở Ukraine. Theo yêu cầu của Đức, chính phủ Canada tháng trước thông báo miễn trừ cho các tuabin để bàn giao cho Gazprom, đơn vị vận hành đường ống Nord Stream 1 cung cấp khí đốt tự nhiên cho Đức và các nước châu Âu khác.

Thực tế, 1 tuabin đã được gửi trả cho Đức nhưng Gazprom từ chối nhận hàng bởi "các vấn đề kỹ thuật". Họ còn tuyên bố muốn có thêm tài liệu cho thấy thiết bị này không phải chịu lệnh trừng phạt phương Tây.

Ukraine đã chỉ trích chính phủ Canada vì đồng ý với yêu cầu của Đức về miễn trừng phạt Siemens để trả lại các tuabin. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng Điện Kremlin sẽ coi động thái này là dấu hiệu "nhu nhược". Còn Đại sứ Ukraine tại Canada Yulia Kovaliv tiếp tục kêu gọi Canada hủy lệnh miễn trừ trừng phạt.

Về phía Canada nói rằng động thái của họ là cần thiết để đảm bảo nguồn cung khí đốt cho Đức. Ottawa cũng lập luận Điện Kremlin sẽ lợi dụng việc Canada từ chối trả lại tuabin để chuyển hướng đổ lỗi tình trạng thiếu năng lượng ở châu Âu do các lệnh trừng phạt Nga, điều có thể làm suy yếu sự ủng hộ của công chúng ở phương Tây với Kiev.

Việc Canada quyết định trả lại 5 tuabin đường ống Nord Stream 1 cho tập đoàn năng lượng Nga diễn ra trong bối cảnh giá khí đốt tự nhiên ở EU tăng vọt trong tuần này. Giá khí đốt tự nhiên tăng phi mã sau khi Gazprom tuyên bố đóng đường ống Nord Stream 1 để sửa chữa trong khoảng thời gian từ ngày 31-8 đến 2-9.

Bằng Hưng (Theo RT)

3 nhận xét:

  1. Mỹ và Phương Tây đưa ra hàng nghìn lệnh cấm vận chống Nga, trong đó có cấm vận cả văn hoá, thể thao…. Vậy mà giờ lại bảo trả TB để Nga cấp khí đốt và không dùng khí đốt, TB làm vũ khí chống Phương Tây thì đúng là lý lẽ của bọn cướp rồi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Căn bản là cũng lỳ muốn chơi với Nga nhưng chơi không lại nên phải trả hàng, cũng không hiểu cuộc chiến này đang hướng mũi giáo về ai nữa khi Mỹ chả bị hề hấn gì, Nga thì luôn giữ được vị thế cửa trên, đã thế còn bán được khí đốt với gia cao, mỗi ông EU loay hoay mãi

      Xóa
  2. Canada sẽ chuyển trả các tua bin khí trên cho Đức, sau đó Đức sẽ trao trả cho nhà vận hành DCPB1. Dự án DCPB2 không dùng tua bin khí của Simens , nhưng chưa được Đức cấp phép vận hành vì Nga công nhận hai nước cộng hòa vùng Donbass. Do thiếu khí đốt từ Nga, giá nhiên liệu tăng cao nên Phó chủ tích nghị viện Đức đề xuất nên cấp phép cho DA DCPB 2 hoạt động

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog