Chia sẻ

Tre Làng

Google bị phạt 43 triệu USD do ‘lừa dối’ người dùng tại Úc

Ngày 12/8, cơ quan Giám sát cạnh tranh Úc cho biết, Toà án liên bang nước này đã ra phán quyết phạt Google 60 triệu AUD (42,7 triệu USD) vì đánh lừa người dùng trong việc thu thập dữ liệu vị trí cá nhân của họ.

Theo đó, cơ quan chức năng cho rằng, Google đánh lừa một số khách hàng về việc thu thập dữ liệu vị trí cá nhân thông qua thiết bị di động chạy Android trong giai đoạn từ tháng 1/2017 đến tháng 12/2018.

Hơn 1,3 triệu tài khoản đã bị Google thu thập dữ liệu vị trí trái phép. (Ảnh: Reuters)

Uỷ ban cạnh tranh và người tiêu dùng Úc (ACCC) nhận định gã khổng lồ tìm kiếm đã khiến người dùng tin rằng cài đặt “Lịch sử vị trí” (Location History) trên điện thoại Android của họ là cách duy nhất có khả năng thu thập các dữ liệu vị trí, nhưng trên thực tế, tính năng giám sát hoạt động website và các ứng dụng cũng cho phép thu thập và lưu trữ dữ liệu cục bộ.

Cụ thể, tính năng cài đặt “Kiểm soát web và hoạt động ứng dụng” (Web & App Activity) cho phép Google thu thập vị trí cá nhân người dùng, đã được Google bật mặc định trên các thiết bị chạy hệ điều hành Android mà không có sự đồng ý từ phía khách hàng.

ACCC bắt đầu quy trình thủ tục pháp lý với Google và chi nhánh địa phương của công ty này từ tháng 10/2019, sau khi ước tính có hơn 1,3 triệu tài khoản người dùng Google tại Úc có thể đã bị ảnh hưởng.

Năm ngoái, Google cũng dính líu vào vấn đề pháp lý tại xứ sở “Chuột túi” khi chính phủ nước này xem xét và thông qua luật yêu cầu Facebook và Google phải trả tiền cho các công ty truyền thông có nội dung xuất hiện trên nền tảng.

Vinh Ngô (Theo Reuters)

3 nhận xét:

  1. Quan Nguyen23:35 12/8/22

    Công ty Công nghệ lớn nào cũng ra sức thu thập dữ liệu người dùng thôi, rồi dùng dữ liệu thu thập được bán lại cho bên khác để thu lợi, và sử dụng thông tin thu thập được cho mục đích khác, chứ không có chuyện mình cung cấp dữ liệu cho họ xong mà họ bảo vệ vô điều kiện cho mình đâu, không chỉ ở Úc mà ở bất cứ quốc gia nào tình trạng tương tự vẫn xảy ra

    Trả lờiXóa
  2. Khoản nộp phạt này dựa trên thỏa thuận giữa Google với Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia (ACCC) - đơn vị khởi kiện Google từ năm 2019 với cáo buộc tương tự và được Tòa án Liên bang Australia ra phán quyết có lợi vào tháng 4/2021. Trước khi phiên tòa tiếp theo diễn ra vào chiều 12/8, hai bên đã đạt được thỏa thuận và gửi bản đệ trình chung lên tòa án. Thẩm phán Thomas Thawley thụ lý vụ án nói trên đã đồng ý với bản đệ trình và cho biết mức tiền phạt này là "công bằng và hợp lý".

    Trả lờiXóa
  3. các công ty lớn họ có rất nhiều mánh khóe để có thể thu thập được thông tin cá nhân, dữ liệu người dùng, kể cả đó là mật hay công khai, họ luôn có cách khai thác được chúng một cách tinh vi, vì vậy mọi người hãy để phòng tránh lộ lọt thông tin cá nhân của mình trên mạng xã hội

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog