Chia sẻ

Tre Làng

Khai trừ khỏi Đảng đối với nguyên Chủ tịch UBND huyện Yên Định

Ông Lưu Vũ Lâm, nguyên Chủ tịch UBND huyện Yên Định (Thanh Hoá) cùng hai thuộc cấp vừa bị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.

Ông Lưu Vũ Lâm-thời điểm bị khởi tố (Ảnh: Công an Thanh Hoá).

Ngày 17/8, tin từ Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa cho biết, đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Lưu Vũ Lâm, nguyên Phó Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020, nguyên Chủ tịch UBND huyện Yên Định nhiệm kỳ 2016 - 2021; ông Hoàng Văn Phúc, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Định; ông Hà Duyên Lục, Phó Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy, nguyên Huyện ủy viên, nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Yên Định.

Các nguyên lãnh đạo trên đã bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Trước đó, ngày 30/12/2021, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và chức vụ (Công an tỉnh Thanh Hóa) đã thi hành Quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Lưu Vũ Lâm (SN 1960), nguyên Chủ tịch UBND huyện Yên Định (giai đoạn 2015-2020) về tội "Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất".

Theo kết quả điều tra, trong thời gian đương chức Chủ tịch UBND huyện Yên Định, khi thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng 2 dự án: Khu công viên quảng trường trung tâm huyện Yên Định và Khu dân cư số 1 thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định, ông Lưu Vũ Lâm là người đã ký trực tiếp các Quyết định phê duyệt mức hỗ trợ sai quy định, gây thất thoát ngân sách nhà nước số tiền là hơn 8,8 tỷ đồng.

Mở rộng điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố thêm ông Hoàng Văn Phúc, nguyên Phó chủ tịch UBND huyện và ông Hà Duyên Lục, nguyên Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Yên Định.

4 nhận xét:

  1. lại một vụ án nữa liên quan đến đất đai, một trong những vấn đề chưa bao giờ hạ nhiệt

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mùa Xuân20:59 18/8/22

      Chủ tịch huyện mà làm trái quy định thì cũng bị xử lý như bình thường, mở màn cho chiến dịch lan tỏa việc phòng chống tham nhũng, tiêu cực đến địa phương bước đầu đã có kết quả rồi, đây là một tín hiệu đáng mừng cho địa phương khi đã vạch ra được những ung nhọt trong chính nội bộ của mình

      Xóa
  2. hạ cánh nhưng không an toàn

    Trả lờiXóa
  3. Trong thời gian đương chức Chủ tịch UBND huyện Yên Định, khi thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng 2 dự án: Khu công viên quảng trường trung tâm huyện Yên Định và Khu dân cư số 1 thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định, ông Lưu Vũ Lâm là người đã ký trực tiếp các Quyết định phê duyệt mức hỗ trợ sai quy định, gây thất thoát ngân sách nhà nước số tiền là hơn 8,8 tỷ đồng.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog