Chia sẻ

Tre Làng

Cầu thủ Cần Thơ đình công, HLV Việt Thắng từ chức vì CLB nợ lương

Sau thời gian dài bị nợ lương và phí lót tay, các cầu thủ CLB Cần Thơ đã quyết định đình công, HLV trưởng Nguyễn Việt Thắng cũng xin từ chức hôm 15-9

CLB Cần Thơ ở mùa giải 2022

CLB Cần Thơ được đầu tư mạnh trước mùa giải 2022 với mục tiêu tranh suất thăng hạng V-League. Sau mùa giải 2021 thi đấu không thành công và có lúc đứng trước nguy cơ tan rã, đội bóng Tây Đô được chuyển giao cho đơn vị mới.

Toàn thể thành viên đội bóng cũng được tân chủ tịch là ông Nguyễn Đắc Văn hứa hẹn nhiều điều trước mùa giải 2022.

Ông Đắc Văn là một chuyên gia chuyển nhượng cầu thủ có tiếng ở Việt Nam, là người đại diện của Nguyễn Quang Hải, giúp tuyển thủ này sang Pháp thi đấu cho Pau FC ở Ligue 2 vừa qua.

HLV Nguyễn Việt Thắng viết lời chia tay người hâm mộ bóng đá Cần Thơ trên trang cá nhân

Tuy nhiên, thành tích của đội bóng xứ Tây Đô giảm sút kể từ khoảng thời gian giữa giai đoạn 1 Giải Hạng nhất quốc gia 2022, nhiều cầu thủ không còn tha thiết thi đấu vì bị nợ lương, thưởng.

Đầu tháng 9-2022, nhiều cầu thủ CLB Cần Thơ lên tiếng về việc bị nợ lương, thưởng tháng 7, 8 và nhiều trường hợp không được nhận tiền lót tay theo thỏa thuận ban đầu.

Dù ban lãnh đạo đội bóng đã xoa dịu bằng cách hứa trả trước lương, thưởng một tháng nhưng các cầu thủ của đội không đồng thuận và quyết định đình công, không thi đấu tiếp cho CLB Cần Thơ ở giai đoạn còn lại của giải đấu nếu lãnh đạo không giải quyết các khoản nợ.

Bên cạnh đó, tại buổi họp giữa đội bóng với lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cần Thơ chiều 15-9, HLV trưởng Nguyễn Việt Thắng đã chính thức nộp đơn xin nghỉ việc.


Cầu thủ Cần Thơ quyết đình công vì bị nợ lương

“Đội bóng đang nợ chúng tôi một tháng lương, bốn tháng tiền ăn, tiền thưởng ba trận thắng, ba trận hòa và một số phí chuyển nhượng. Chúng tôi sẽ không thi đấu cho đến khi nào ban lãnh đạo giải quyết hết các khoản nợ này" - một cầu thủ của CLB Cần Thơ khẳng định.

Ở sân chơi Hạng nhất quốc gia, lương, thưởng và phí lót tay cho cầu thủ không bằng tại V-League. Vì vậy, khi cầu thủ bị nợ lương sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt, đời sống kinh tế của gia đình họ. Nhiều người thậm chí phải đi vay nợ để trang trải, chờ ngày được nhận lương thưởng.

Quyết định xin từ chức của HLV Nguyễn Việt Thắng cũng khiến nhiều cầu thủ CLB Cần Thơ buồn rầu. Họ chia sẻ: "Chúng tôi rất buồn khi anh Thắng nghỉ nhưng anh ấy không còn lựa chọn nào khác. Anh ấy đã đấu tranh và bảo vệ chúng tôi đến cùng nhưng lực bất tòng tâm".

Sau 14 vòng đấu, CLB Cần Thơ hiện xếp thứ 8 trên bảng xếp hạng Giải Hạng nhất quốc gia 2022 với 17 điểm. Đội bóng Tây Đô mới chỉ có 4 chiến thắng ở mùa này và sẽ tiếp Long An ở vòng 15 vào ngày 23-9.

Tường Phước - Ảnh: VPF

5 nhận xét:

  1. Khi nào bóng đá Việt Nam sạch đừng lùng nhùng ba chuyện vớ vẩn nữa lúc đó khán giả và nhà tài trợ họ sẽ nuôi được đội bóng. Cái gì cũng phải gây dựng bằng hai chữ tin yêu. Chứ như hiện tại một người nuôi nhiều đội bóng thao túng làm rối loạn cuộc chơi thì không ai muốn đầu tư.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hoa Co May16:16 16/9/22

      Chuyện bếp núc mà xử lý không được để cầu thủ đình công, huấn luyện viên từ chức thì phải xem lại nhưng ông lớn đứng sau đang tắc trách như thế nào, phải chăng công cuộc đốt lò nên bước chân sang lĩnh vực thể thao, đặc biệt là môn thể thao vua này để tạo môi trường mới năng động và thu hút đầu tư hơn

      Xóa
  2. Lãnh đạo CLB cần phải giải quyết rốt ráo bài toán " cơm áo gạo tiền" tránh hứa xong rồi tránh né hoặc nhùng nhằng sẽ gây hoang mang cho tập thể đội bóng.

    Trả lờiXóa
  3. Nặc danh17:42 30/9/22

    Ở sân chơi Hạng nhất quốc gia, lương, thưởng và phí lót tay cho cầu thủ không bằng tại V-League. Vì vậy, khi cầu thủ bị nợ lương sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt, đời sống kinh tế của gia đình họ. Nhiều người thậm chí phải đi vay nợ để trang trải, chờ ngày được nhận lương thưởng.

    Trả lờiXóa
  4. Dù ban lãnh đạo đội bóng đã xoa dịu bằng cách hứa trả trước lương, thưởng một tháng nhưng các cầu thủ của đội không đồng thuận và quyết định đình công, không thi đấu tiếp cho CLB Cần Thơ ở giai đoạn còn lại của giải đấu nếu lãnh đạo không giải quyết các khoản nợ.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog