Chia sẻ

Tre Làng

Vụ chuyến bay giải cứu: Khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Quang Linh về tội "Nhận hối lộ"

Khoai@

Liên quan đến vụ án "Đưa hối lộ, nhận hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Bộ Ngoại giao và một số địa phương, ngày 27/9/2022, cơ quan ANĐT Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Quang Linh để điều tra về tội Nhận hối lộ, quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Các quyết đinh và lệnh nói trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn. Ngay sau khi thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Quang Linh, cơ quan ANĐT Bộ Công an đã thi hành lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với bị can này.

Nguyễn Quang Linh sinh ngày 21/8/1974 tại TP Hà Nội, là Trợ lý Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, trú tại phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.

Hiện vụ án "Đưa hối lộ, nhận hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Bộ Ngoại giao, TP Hà Nội và một số tỉnh, thành phố vẫn đang được cơ quan ANĐT Bộ Công an tiếp tục điều tra.

Trong một diễn biến khác, hôm nay Ban Bí thư đã họp xét, thi hành kỷ luật ông Nguyễn Quang Linh, là Trợ lý cho Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh.

Sau khi xem xét đề nghị của UBKT Trung ương, Ban Bí thư nhận thấy, ông Nguyễn Quang Linh đã lợi dụng vị trí công tác, vi phạm nguyên tắc, quy chế làm việc; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong việc tham mưu, trình phê duyệt cấp phép cho doanh nghiệp tổ chức các chuyến bay đưa công dân Việt Nam về nước trong đại dịch Covid-19; vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm. 

Ban Bí thư nhận định, ông Nguyễn Quang Linh đã thiếu tu dưỡng, rèn luyện, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận xấu, bức xúc trong xã hội; làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; theo quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ Đảng đối với ông Nguyễn Quang Linh.

13 nhận xét:

  1. Ngày 27-9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Ban Bí thư để xem xét, thi hành kỷ luật ông Tô Anh Dũng - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và Nguyễn Quang Linh - Trợ lý Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh.Ông Tô Anh Dũng đã thiếu trách nhiệm, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu, đề xuất tổ chức các chuyến bay đưa công dân Việt Nam về nước trong đại dịch COVID-19; nhận hối lộ, bị cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam.

    Trả lờiXóa
  2. Ông Nguyễn Quang Linh đã lợi dụng vị trí công tác, vi phạm nguyên tắc, quy chế làm việc; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong việc tham mưu, trình phê duyệt cấp phép cho doanh nghiệp tổ chức các chuyến bay đưa công dân Việt Nam về nước trong đại dịch COVID-19; vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm.

    Trả lờiXóa
  3. Ban Bí thư đánh giá hai cán bộ trên thiếu tu dưỡng, rèn luyện, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận xấu, bức xúc trong xã hội; làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng.

    Trả lờiXóa
  4. Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; theo quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ Đảng đối với hai ông Tô Anh Dũng và Nguyễn Quang Linh.Cuối năm 2021, thời điểm dịch COVID-19 bùng phát trên toàn thế giới, Việt Nam thực hiện các chuyến bay “giải cứu” công dân từ vùng dịch trở về quê hương.

    Trả lờiXóa
  5. Theo thời gian, số lượng chuyến bay “giải cứu” tăng dần, đồng thời cũng xuất hiện nhiều phản ánh về việc giá vé quá cao, thủ tục lại rườm rà, nhiều người dù rất mong muốn được trở về Việt Nam nhưng vì không đủ khả năng tài chính nên đành chấp nhận ở lại vùng dịch để chờ đợi thêm.

    Trả lờiXóa
  6. Tháng 1-2022, sau nhiều ngày vào cuộc xác minh, Bộ Công an “cất lưới”. Mở đầu cho vụ án tiêu cực gây chấn động dư luận, cơ quan điều tra khởi tố bốn bị can tại Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao, cùng về tội nhận hối lộ.Tính đến nay, có gần 20 bị can bị bắt tạm giam trong vụ án nêu trên. Trong đó, ông Tô Anh Dũng – cựu thứ trưởng Bộ Ngoại giao - là bị can từng giữ chức vụ cao nhất.

    Trả lờiXóa
  7. Theo Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an, kết quả điều tra ban đầu xác định có tới gần 2.000 chuyến bay “giải cứu”. Trừ các chi phí, số tiền mà những người này “bỏ túi” lên đến vài tỉ đồng mỗi chuyến.Các bị can trong vụ án đã có hành vi lợi dụng chính sách để trục lợi. Hành vi vi phạm rất tinh vi, số người tham gia đông, phạm vi rộng cả trong và ngoài nước, gồm một số cơ quan, ban ngành của cả trung ương và địa phương.

    Trả lờiXóa
  8. Đặc biệt, vụ án xảy ra trong thời gian dài. Các bị can đối phó rất quyết liệt khiến cơ quan điều tra tương đối tốn thời gian trong công tác điều tra, xác minh vụ việc.Tại cuộc họp báo hồi đầu tháng 7-2022, lãnh đạo cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an cho biết các bị can trong vụ án đã đưa, nhận hối lộ hàng chục tỉ đồng và hàng trăm ngàn USD. Tuy nhiên, con số đưa và nhận cụ thể bao nhiêu thì phải chờ kết quả điều tra chính thức.

    Trả lờiXóa
  9. Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thực hiện tống đạt Quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với bị can Nguyễn Quang Linh.Hiện, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

    Trả lờiXóa
  10. Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra có quyết định khởi tố hàng loạt bị can liên quan vụ án Đưa, Nhận hối lộ xảy ra tại Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao và các đơn vị, địa phương liên quan; trong đó người có chức vụ cao nhất bị khởi tố là ông Tô Anh Dũng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao bị bắt để điều tra về tội “Nhận hối lộ”.

    Trả lờiXóa
  11. Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; theo quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ Đảng đối với ông Tô Anh Dũng và ông Nguyễn Quang Linh. Cùng bị bắt với ông Dũng có ông Phạm Trung Kiên (SN 1981), chuyên viên Vụ trang thiết bị và Công trình y tế (Bộ Y tế); ông Vũ Anh Tuấn (SN 1979), nguyên cán bộ Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an.

    Trả lờiXóa
  12. Trong lúc cả nước gồng mình chống dịch, biết bao tấm gương đã anh dũng hy sinh cứu sống sinh mạng của hàng trăm ngàn đồng bào còn các ông thì.... giờ phải chịu hình phạt cũng không có gì quá đáng, cần thiết phải loại bỏ sớm những thành phần này ra khỏi bộ máy Nhà nước.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng vậy, trong lúc dịch bệnh khó khăn, cả nước chung tay chống dịch hướng về nhân dân, thế nhưng vẫn có những kẻ đục khoét đất nước, đục khoét nhân dân, ăn trên xương máu của nhân dân để trục lợi. Trợ lý cho PTT hay Thứ trưởng hay bất kì ai cũng không có ngoại lệ...Phải chăng rồi có những kỉ luật dành cho những Củi VIP hơn nữa chăng

      Xóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog