Chia sẻ

Tre Làng

Tên cướp ngân hàng ở Đồng Nai cố tình sử dụng tay trái, đi chân lệch để đánh lạc hướng điều tra

Theo Trung tá Võ Nhật Hồng Phúc, Trưởng phòng PC02 Công an Đồng Nai, Lê Huy Dũng cố tình sử dụng tay trái, đi chân lệch bên phải để đánh lạc hướng công an điều tra.

Ngày 11/9, theo Trung tá Võ Nhật Hồng Phúc, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an tỉnh Đồng Nai, trong quá trình thực hiện vụ cướp tại Phòng giao dịch Tam Phước - chi nhánh Vietcombank, TP Biên Hòa, nghi phạm Lê Huy Dũng (SN 1988, ngụ ấp 7, xã An Phước, huyện Long Thành) đã dùng nhiều thủ đoạn rất tinh vi.

"Lê Huy Dũng cố tình sử dụng tay trái, cố tình đi chân lệch bên phải để đánh lạc hướng công an điều tra. Chính sự chuẩn bị kỹ lưỡng và có tính toán này đã gây không ít khó khăn cho lực lượng truy bắt. Khi chúng tôi hỏi thì Dũng khai cố tình làm vậy để đánh lạc hướng", Trung tá Võ Nhật Hồng Phúc nói.

Lê Huy Dũng (mặc áo kẻ) chỉ nơi giấu súng. (Ảnh: Công an cung cấp)

Khi đi gây án, Lê Huy Dũng không di chuyển thẳng từ nhà tới ngân hàng, mà chọn đi đường vòng. Cụ thể, hắn di chuyển từ huyện Long Thành qua huyện Trảng Bom rồi tới TP Biên Hòa.

Ngoài ra, nghi phạm cũng chọn những con đường vắng, qua rừng cao su, rừng tràm để di chuyển nhằm né tránh camera.

Khi tẩu thoát, Dũng chạy lòng vòng không theo một đường cố định rồi quay về lại địa điểm cũ để thay quần áo. Sau đó, nghi phạm giấu bộ áo quần màu đen, súng, tiền tại 3 nơi khác nhau, chỉ mang một ít về nhà.

Theo Trung tá Vũ Nhật Hồng Phúc, Giám đốc Công an tỉnh nhận định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng nên đã nhanh chóng chỉ đạo lực lượng cảnh sát hình sự toàn tỉnh tập trung và đến khám nghiệm hiện trường truy vết nóng nghi phạm. Đồng thời thông báo cho Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, TP.HCM và các tỉnh lân cận tổ chức chốt chặn để phát hiện đối tượng.

Sau khi khám nghiệm hiện trường, Công an tỉnh Đồng Nai xác định nghi phạm gây án đi một mình và sử dụng xe máy. Quá trình lên danh sách rà soát, sàng lọc nghi phạm trên địa bàn toàn tỉnh thì Lê Huy Dũng được đặt ra nghi vấn hàng đầu.

Đến 0h25 cùng ngày, Lê Huy Dũng bị bắt khi đang trốn tại địa bàn Khu công nghiệp Long Đức, huyện Long Thành.

Tại cơ quan điều tra, Dũng khai thời gian gần đây làm ăn khó khăn dẫn tới nợ nần, túng quẫn và bài bạc, cá độ đá banh nên lên kế hoạch cướp ngân hàng.

Dũng đặt mua súng và đạn trên mạng xã hội rồi tới Khu công nghiệp Tam Phước (Biên Hoà, Đồng Nai) tìm hiểu ngân hàng. Tên này sau đó che đen biển số xe máy, mặc áo khoác đen, đeo khẩu trang, đến Phòng giao dịch Tam Phước, Ngân hàng Vietcombank thực hiện hành vi phạm tội.

Tới 15h ngày 8/9, Dũng mặc áo màu đen, đội mũ bảo hiểm, bịt kín mặt rồi đi bộ vào phòng giao dịch chi nhánh ngân hàng Vietcombank ở TP Biên Hoà (Đồng Nai). Lúc này, khoảng 20 khách hàng đang giao dịch. Đối tượng ngồi ghế chờ giữa ngân hàng quan sát.

Tiếp đó, Dũng đứng dậy, tiến vào quầy thu tiền, rút súng uy hiếp nam nhân viên ngân hàng. Nhận được túi màu đen có tiền, hắn nhanh chóng chạy ra ngoài, hướng Quốc lộ 51 lấy xe máy tẩu thoát.

Theo nhân chứng có mặt tại hiện trường, đối tượng sử dụng súng nên khi phát hiện sự việc, nhiều người hoảng loạn, bỏ chạy, không dám tiếp cận.

Kết quả kiểm đếm tiền trong ngày giao dịch xác định tên cướp lấy đi 900 triệu đồng.

Hiện Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

***
Nguồn: Hoàng Thọ
VTC News

2 nhận xét:

  1. Tới 15h ngày 8/9, Dũng mặc áo màu đen, đội mũ bảo hiểm, bịt kín mặt rồi đi bộ vào phòng giao dịch chi nhánh ngân hàng Vietcombank ở TP Biên Hoà (Đồng Nai). Lúc này, khoảng 20 khách hàng đang giao dịch. Đối tượng ngồi ghế chờ giữa ngân hàng quan sát.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dũng này càng tinh vi thì càng chứng tỏ năng lực của cơ quan điều tra rất tốt, sẵn sàng truy bắt mọi loại tội phạm với độ khó như thế nào, có giỏi như các anh thì người dân mới yên tâm sinh sống, làm việc chứ để tội phạm nó lẩn trốn thì sao mà yên tâm được, những tên tội phạm khác cũng sẽ khinh thường và nối tiếp các hành vi

      Xóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog