Chia sẻ

Tre Làng

Vụ đánh bom tự sát ở Kabul: 20 người chết, trong đó có 2 nhà ngoại giao Nga

Khoai@

Vụ đánh bom tự sát xảy ra ngay bên ngoài Đại sứ quán Nga ở thủ đô Kabul của Afghanistan vào hôm nay 5/9/2022 khiến nhiều người thiệt mạng, trong đó có 2 nhà ngoại giao Nga.

Đại sứ quán Nga ở Afghanistan. Ảnh: Facebook.

Kẻ đánh bom liều chết được cho là đã kích nổ đai bom gần cổng chính của Đại sứ quán, có vẻ như nhằm tấn công vào người dân địa phương đang xếp hàng để xin thị thực.

Hãng tin Reuters thông báo rằng lực lượng bảo vệ đã phát hiện ra kẻ đánh bom và bắn về phía hắn.

Nga nằm trong số ít quốc gia duy trì một đại sứ quán ở Kabul kể từ khi Taliban lên cầm quyền ở Afghanistan cách đây một năm.

Dù không chính thức công nhận chính quyền Taliban, Nga vẫn tham gia đàm phán với nhóm này về một thỏa thuận cung cấp xăng và các mặt hàng khác cho Afghanistan, đất nước hiện đang hứng chịu các lệnh trừng phạt quốc tế khắc nghiệt.

1 nhận xét:

  1. Cần điều tra làm rõ vụ đánh bom này là vì tính chất phức tạp trong nước hay nhằm mục đích chính trị, việc để đại sứ quán bị đánh bom cho thấy an ninh ở đây không thực sự được bảo đảm, như vậy nhân viên trong đại sứ quán làm sao yên tâm làm việc được

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog